Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Bỏ điều trị viêm gan siêu vi B, bệnh nhân mắc ung thư gan
D.Ngân - 26/07/2023 18:47
 
Tự ý bỏ điều trị viêm gan siêu vi B mạn tính, người phụ nữ 36 tuổi, nhận chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối, di căn phổi.

Do có mẹ qua đời vì ung thư gan trên nền viêm gan B và bản thân cũng nhiễm virus này khi còn nhỏ, bệnh nhân được các bác sĩ khuyến cáo theo dõi, điều trị thường xuyên. Song, từ tháng 5/2021 đến nay, người phụ nữ chủ quan không khám cũng như tự ý bỏ thuốc.

Ảnh minh hoạ.

Khoảng 3 tuần nay, chị đau âm ỉ vùng thượng vị, lan sang hạ sườn phải, mệt mỏi, ăn uống bình thường nhưng vẫn sụt 2 kg một tháng. Khám tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec, người phụ nữ được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) giai đoạn cuối, theo dõi di căn phổi. Bệnh nhân đã được chuyển bệnh viện ung bướu để điều trị ung thư.

Ngày 26/7, TS. Ngô Chí Cương, Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết, khi đã được chẩn đoán mắc viêm gan B mạn tính, đồng nghĩa với việc người bệnh sẽ phải sống chung với virus lâu dài, đến thời điểm hiện tại, bệnh này chưa thể chữa khỏi hoàn toàn nên việc quản lý, theo dõi và điều trị là hành trình kiên trì, bền bỉ.

Thuốc đặc trị viêm gan siêu vi B có tác dụng ức chế virus HBV, qua đó làm giảm nguy cơ bệnh tiến triển dẫn tới xơ gan, ngăn ngừa viêm gan B lây truyền sang người khác, cũng như hạn chế các biến chứng cho bệnh nhân.

Với kinh nghiệm của chuyên gia gan mật có gần 20 năm khám chữa bệnh, TS. Cương chia sẻ, ung thư gan là “sát thủ” hàng đầu về sức khỏe ở nhiều nước trên thế giới và Việt Nam (đứng thứ 3 sau K phổi và K dạ dày), do nhiều nguyên nhân gây nên như do virus viêm gan B, virus viêm gan C, xơ gan...

Nếu được phát hiện sớm thì có thể áp dụng các phương pháp điều trị triệt căn như ghép gan, phẫu thuật cắt gan, nhưng đáng tiếc là nhiều trường hợp chủ quan đi khám ở giai đoạn muộn.

Lúc này khối u gan kích thước lớn, hoặc xâm lấn di căn nên việc điều trị lúc này là vô cùng khó khăn và ít hiệu quả, mục đích điều trị chỉ còn là kéo dài sự sống cho người bệnh bằng các phương pháp như nút mạch, hay điều trị đích...

TS. Ngô Chí Cương cho biết: Viêm gan B là bệnh truyền nhiễm ở gan hay gặp, bệnh do virus viêm gan B gây ra. Loại virus này lây truyền chủ yếu qua 3 con đường chính gồm đường máu, quan hệ tình dục không an toàn và lây truyền từ mẹ sang con. Do vậy, người bệnh cần chủ động phòng tránh bệnh bằng 3 lưu ý sau:

Phòng tránh lây nhiễm bệnh từ mẹ sang con theo bác sĩ khi phụ nữ mang thai có virus viêm gan B nên thực hiện tiêm phòng vaccine viêm gan virus B cho trẻ ngay sau sinh và thực hiện tiêm các mũi tiếp theo theo phác đồ tiêm 0-1-6-18 tháng tuổi.

Qua quan hệ tình dục: Thực hiện quan hệ tình dục an toàn, khi quan hệ có sử dụng bao cao su để phòng tránh lây nhiễm virus viêm gan từ bạn tình.

Phòng ngừa qua đường máu: Tuyệt đối không dùng chung dao cạo râu, bàn chải đánh răng, lược, bấm móng tay, bơm kim tiêm… với người khác để tránh bị lây nhiễm.

Lưu ý về chế độ ăn uống và luyện tập: Người dân nên tránh thức uống có cồn như bia, rượu; Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường rau xanh; Tập thể dục mỗi ngày để nâng cao sức khỏe.

Tầm soát sớm ung thư gan định kỳ: Bệnh viêm gan B diễn biến thầm lặng, ít biểu hiện ra ngoài nên rất nhiều trường hợp bệnh nhân khi phát hiện bệnh thì đã ở cấp độ nặng.

TS.Cương lưu ý, những người có tiền sử viêm gan virus B, C, nghiện rượu, đặc biệt bệnh nhân xơ gan do rượu, béo phì, nhiễm độc Aftatoxin... nên đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần để tầm soát, phát hiện sớm những tổn thương bất thường trong gan, gồm:

Bộ 3 xét nghiệm: AFP, AFP-L3, DCP để phát hiện HCC giai đoạn sớm. Siêu âm bụng định kỳ mỗi 3-6 tháng.

Hoặc người dân cần đi kiểm tra ngay nếu thấy cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt nhẹ, cơ thể mệt mỏi, nước tiểu sẫm màu, vàng da, vàng mắt, đau tức hạ sườn phải...

Sau khi có chẩn đoán xác định mắc bệnh, hoặc giai đoạn bệnh, người dân cần tuân thủ phác điều đồ điều trị của bác sĩ để quản lý sức khỏe lá gan tốt nhất.

Theo thống kê từ Tổ chức Globocan 2020, ung thư gan vượt ung thư phổi và ung thư vú về tỷ lệ mắc cũng như tử vong, với hơn 26.000 ca mắc mới hàng năm.
Số ca tử vong do ung thư gan dẫn đầu với hơn 25.000, chiếm 21% tổng số ca tử vong do ung thư. Người mắc viêm gan B, C, xơ gan, lạm dụng rượu, bia, chất kích thích hoặc gia đình có người bị ung thư gan là nhóm có nguy cơ cao.
Bệnh khi được phát hiện sớm thì có thể áp dụng các phương pháp điều trị triệt căn như ghép gan, phẫu thuật. Song nhiều trường hợp chủ quan đi khám ở giai đoạn muộn, lúc này khối u gan kích thước lớn, hoặc xâm lấn di căn nên việc điều trị khó khăn và kém hiệu quả
Đừng chủ quan với "sát thủ thầm lặng" viêm gan B
Viêm gan B là một trong những bệnh mạn tính nguy hiểm, gây ra cái chết cho hơn 600.000 người mỗi năm trên toàn thế giới.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư