Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Xuất khẩu rau quả sẽ đạt 4,2 tỷ USD
Thế Hoàng - 31/10/2018 11:38
 
Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) về bài toán căn cơ cho câu chuyện giải cứu nông sản, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, mấu chốt là đẩy mạnh xuất khẩu trái cây tươi và xây dựng các nhà máy chế biến rau quả.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, xuất khẩu rau quả cả năm 2018 sẽ đạt 4,2 tỷ USD, đồng thời đón thêm các nhà máy chế biến quy mô lớn vào hoạt động.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, xuất khẩu rau quả cả năm 2018 sẽ đạt 4,2 tỷ USD, đồng thời đón thêm các nhà máy chế biến quy mô lớn vào hoạt động.

Giải cứu nông sản, đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp...tiếp tục là những vấn đề mà các đại biểu quốc hội đặt câu hỏi chất vấn Bộ trường Bôn NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường.

ĐB Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) băn khoăn, vấn đề giải cứu nông sản thời gian qua vẫn chưa giảm, ngành nông nghiệp có giải pháp để giải quyết câu chuyện này hay chưa?

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, vừa qua chúng ta đã có một cố gắng lớn, 1 năm Việt Nam sản xuất 30 triệu tấn rau, 15 triệu tấn quả nhưng cái chính là quá nhiều hộ sản xuất nhỏ. Đơn cử, Hà Tĩnh có 9.200ha cây có múi, rồi cam và bưởi, nhưng diện tích của chúng ta quá phân tán. Vấn đề hiện nay là có quá nhiều hộ sản xuất nhỏ, nên có thời điểm dư thừa nông sản, trong khi chế biến thì phải đồng nhất, phải từng bước một, Bộ đang tập trung giải quyết.

Ngành nông nghiệp đã từng bước tái cơ cấu và đi đúng hướng. Riêng trong lĩnh vực rau quả, chúng ta đang đầu tư cả chục nhà máy chế biến hiện đại, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu từ các thị trường khó tính nhất. Bộ trưởng dẫn chứng Dự án nhà máy chế biến rau quả tại Tây Ninh có tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, giải quyết đầu ra cho sản lượng rau quả lớn tại địa phương và vùng lân cận.

Đó là Nhà máy Tanifood do Công ty cổ phần Lavifood đầu tư tại tỉnh Tây Ninh, theo kế hoạch sẽ đưa vào vận hành ngay trong tháng 11/2018.

Nhà máy Tanifood sẽ bao gồm dây chuyền sản xuất trái cây, rau quả tươi, xử lý nhiệt có công suất 10.000 tấn năm; dây chuyền sản xuất đông lạnh 20.000 tấn/năm; dây chuyền sản xuất sấy khô, sấy dẻo, sấy thăng hoa 5.000 tấn/năm; dây chuyền sản xuất nước trái cây cô đặc 6.000 tấn/năm; dây chuyền sản xuất nước Juice bao gồm đóng lon 144 triệu lon/năm, đóng chai PET 230 triệu chai/năm, đóng chai thủy tinh 72 triệu chai/năm, đóng hộp giấy Tetrapak 144 triệu hộp/năm.

"Thời gian qua, chúng ta  bước đầu có giải pháp hiệu quả, thông qua đẩy mạnh chế biến, tăng cường xuất khẩu quả tươi. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lấy ví dụ, tỉnh Bắc Giang có 30.000 ha vải trong thời điểm đó chín rộ, chúng tôi đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế. Do vậy, vải đã được tiêu thụ tốt, không phải giải cứu".

Về lâu dài phải tập trung chế biến, đẩy mạnh xuất khẩu, các doanh nghiệp cũng muốn tham gia khâu chế biến nhưng có khó khăn vì diện tích trồng phân tán, chất lượng chưa đồng đều. Những tình trạng này sẽ được giải quyết dần dần.

Lạc quan về tình hình xuất khẩu ngành nông nghiệp, Bộ trưởng Cường cho biết, xuất khẩu nông nghiệp cả năm sẽ đạt 40 tỷ USD, trong đó xuất khẩu rau quả sẽ đạt 4,2 tỷ USD

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Chuẩn bị dự án càng kỹ thì hiệu quả càng cao
Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, thông thường phê duyệt dự án phải mất 2-3 năm, có những dự án lớn phức tạp phải mất 5 năm, tuy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư