-
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra cảnh báo về hoạt động hợp tác đầu tư trên mạng -
ĐHĐCĐ DNSE: Sẵn sàng cho giao dịch T+0, đặt mục tiêu tham vọng năm 2026
-
Chứng khoán phiên 26/3: Tiền bắt đáy chưa đủ mạnh, VN-Index quay lại điều chỉnh -
Saigontel lên kế hoạch lãi đi ngang, trình lại kế hoạch chào bán 148 triệu cổ phiếu -
BIDV hoàn tất phát hành riêng lẻ, thu về hơn 10.000 tỷ đồng -
Cửa hẹp cho lãi suất quay đầu
Tăng trưởng tín dụng năm 2016 có thể đạt 18 - 20%
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tín dụng đến cuối tháng 11/2015 đã tăng 14,5%. Ông Nguyễn Tiến Đông, Vụ trưởng Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) nhận định, nhiều khả năng, tín dụng đến cuối năm sẽ tăng 16,5 - 17%.
Điểm đặc biệt năm nay là tín dụng không còn tăng giật cục như trước. “Tín dụng năm nay tăng trưởng một cách thực chất và bền vững hơn, thể hiện ở việc tăng ngay từ đầu năm và được duy trì ở mức tăng khá đều qua từng tháng”, ông Đông khẳng định.
![]() |
| Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tín dụng đến cuối tháng 11/2015 đã tăng 14,5% |
Tại nhiều ngân hàng, tăng trưởng tín dụng 11 tháng đã đạt trên 20%. Ngay cả tại Agribank, tín dụng cũng phục hồi rất lạc quan. Nếu như năm 2014, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này chỉ đạt 8,8%, thì chỉ tính đến ngày 23/11/2015 đã đạt 12,1%.
Từ giữa năm đến nay, nhiều ngân hàng đã tăng hết chỉ tiêu tín dụng và tới tấp nộp đơn xin NHNN nới room. Mới đây, VIB đã được NHNN phê duyệt nâng mức tăng trưởng tín dụng tối đa năm 2015 lên 25% từ mức 20%.
Với sự tăng trưởng rõ nét của nền kinh tế và tình hình tăng trưởng tín dụng lạc quan năm nay, các chuyên gia kinh tế dự báo, nhiều khả năng NHNN sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao hơn trong năm 2016. Theo đại biểu Quốc hội, TS. Trần Du Lịch, để kích thích tăng trưởng, NHNN cần tính toán để tỷ lệ tăng trưởng tín dụng phải gấp ba lần tăng trưởng GDP trong giai đoạn mới.
Thừa nhận khả năng này, ông Đông cho biết: “Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào hồi phục thì dự kiến năm 2016, tăng trưởng tín dụng ở mức 18 - 20% là hợp lý”.
Lo lãi suất tăng trở lại
Dòng vốn được khai thông mạnh mẽ là một trong những nguyên nhân giúp sản xuất - kinh doanh phục hồi. Tuy nhiên, cùng với tăng trưởng tín dụng, thời gian gần đây, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ đã ào ào tăng lãi suất huy động, khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng lãi suất cho vay sẽ tăng trở lại.
Liên quan vấn đề này, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó tổng giám đốc Agribank cho hay, ngân hàng này đã thực hiện nhiều biện pháp tiết giảm chi phí hoạt động, nhằm giảm mặt bằng lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân.
“Nguồn vốn huy động của Agribank tăng trưởng ổn định, hiện tăng 11,3% so với đầu năm, lãi suất huy động bình quân giảm gần 0,5% so với thời điểm 31/12/2014, lãi suất cho vay bình quân giảm 0,61% so với đầu năm. Cơ cấu tín dụng của Agribank cũng được duy trì hợp lý, dư nợ trung, dài hạn chiếm trên 37,3%/tổng dư nợ tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư phát triển của khách hàng”, bà Phượng nói và cho hay, lãi suất cho vay của Agribank từ nay đến đầu năm 2016 dự kiến sẽ không tăng, thậm chí có thể điều chỉnh giảm, tùy thuộc vào tình hình thị trường.
Trong khi đó, VietinBank, dù đã tăng nhẹ lãi suất huy động vào đầu tháng 11, song ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc VietinBank cho rằng, từ nay đến đầu năm 2016, về cơ bản, lãi suất sẽ ổn định.
Bên cạnh lãi suất, một trong những rủi ro của tín dụng hồi phục là nợ xấu tăng. Điều này càng nguy hiểm bởi 10 tỷ USD nợ xấu vẫn đang được “nhốt kho” tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và nếu không có những tháo gỡ về pháp lý thì sẽ trở lại bảng cân đối tài sản của ngân hàng sau 5-10 năm nữa.
Tuy vậy, đại diện NHNN khẳng định, sẽ không trở lại thời kỳ tín dụng tăng trưởng nóng. Theo đó, vốn được rót vào các lĩnh vực ưu tiên, hạn chế các lĩnh vực rủi ro. Ông Lê Đức Thọ cũng cho biết,
VietinBank quyết tâm hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng như đã đề ra, nhưng vẫn lựa chọn kỹ khách hàng, phương án khả thi để cho vay, nhằm hạn chế rủi ro.
-
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra cảnh báo về hoạt động hợp tác đầu tư trên mạng -
ĐHĐCĐ DNSE: Sẵn sàng cho giao dịch T+0, đặt mục tiêu tham vọng năm 2026
-
Chứng khoán phiên 26/3: Tiền bắt đáy chưa đủ mạnh, VN-Index quay lại điều chỉnh -
Saigontel lên kế hoạch lãi đi ngang, trình lại kế hoạch chào bán 148 triệu cổ phiếu
-
BIDV hoàn tất phát hành riêng lẻ, thu về hơn 10.000 tỷ đồng -
Cửa hẹp cho lãi suất quay đầu -
VIB lần đầu ra mắt Max Card - thẻ tín dụng với gói hội viên, hoàn đến 18 triệu/năm -
Cơ quan chức năng kiểm tra Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải mời khách đến trả vàng trước hạn -
Agribank: 38 năm "chia ngọt sẻ bùi", cùng nhà nông vượt qua giông bão -
VietinBank tung ưu đãi lớn dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ -
Chứng khoán phiên 25/3: Sắc xanh lan toả, VN-Index tăng thêm 43 điểm
-
Wells Fargo trao tặng Giải thưởng “Ngân hàng được công nhận đặc biệt về thanh toán quốc tế 2024-2025” cho SeABank
-
Xu hướng thuê nguyên tòa nhà mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư -
Năm 2026, Chubb Life Việt Nam đầu tư theo chiều sâu, nâng chuẩn hiện diện toàn quốc -
"Thịt nguội Ý - Một di sản độc đáo” -
Rót vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia, Agribank khẳng định bản lĩnh ngân hàng “trụ cột” -
Làn sóng về Đông Bắc TP.HCM, căn hộ bám hạ tầng thành xu hướng

