-
Thủ tướng: Điều hành linh hoạt lãi suất, tăng thanh khoản, giảm chi phí vốn và hạ lãi vay -
Loạt sai phạm tại dự án xử lý rác, giám đốc Ban bị khởi tố -
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đưa ra loạt giải pháp giúp Quảng Ngãi bứt phá -
Quảng Ngãi thu hút 8 dự án với tổng vốn đăng ký 5.839 tỷ đồng -
Phát huy lợi thế, đưa Dung Quất thành trung tâm logistics quốc gia và khu vực -
Indonesia bất ngờ tăng tốc đầu tư vào Việt Nam, thực hiện thương vụ M&A trị giá hơn 1,7 tỷ USD
![]() |
| Kết quả Hội thảo về Kinh tế học trong chính sách cạnh tranh sẽ được báo cáo với Nhóm CPLG vào ngày 24/2/2017 |
Là người chủ trì Hội thảo về Kinh tế học trong chính sách cạnh tranh (thuộc hoạt động của Nhóm Chính sách và luật cạnh tranh của APEC 2017) trong hai ngày 22 và 23/2, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã dùng bức tranh về doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam để minh họa cho những thay đổi trong chính sách cạnh tranh của Việt Nam.
“Chính phủ Việt Nam đang áp đặt kỷ luật thị trường cho khu vực đang nắm giữ nguồn lực lớn của đất nước. Đặc biệt, yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước phải công khai, minh bạch hoạt động đang được thực hiện quyết liệt”, ông Cung chia sẻ với các chuyên gia đến từ các nền kinh tế thành viên APEC.
Đương nhiên, mọi việc sẽ không thay đổi ngay trong một sớm một chiều, nhưng các chuyên gia tham gia Hội nghị đều cho rằng, nỗ lực minh bạch này là nền tảng quan trọng để xóa dần bất bình đẳng giữa khu vực doanh nghiệp nhà nước và tư nhân ở Việt Nam.
Ông Warren Mundy, Giám đốc quản lý của BlueStone Consulting Pty Ltd (Australia) nhìn nhận, chính sự lấn át của doanh nghiệp nhà nước trong một số ngành đã khiến các doanh nghiệp tư nhân khó tham gia vào và làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành này.
“Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và cả nền kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc rất lớn vào tiến độ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước”, ông Warren chia sẻ quan điểm.
Ông Rory McLeod, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế của APEC cũng cho rằng, mục tiêu tăng thu hút đầu tư tư nhân của Việt Nam cũng phụ thuộc vào doanh nghiệp nhà nước sẽ trả lại không gian cho thị trường nhanh hay chậm.
"Ở New Zealand, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước đang cạnh tranh trên một sân chơi chung, và doanh nghiệp nhà nước hầu như không được nhận đặc quyền nào từ chính phủ", McLeod nói.
Ông Cung cho biết, các nội dung thảo luận sẽ được báo cáo Nhóm Chính sách và luật cạnh tranh của APEC 2017 vào ngày 24/2.
-
Phát huy lợi thế, đưa Dung Quất thành trung tâm logistics quốc gia và khu vực -
Indonesia bất ngờ tăng tốc đầu tư vào Việt Nam, thực hiện thương vụ M&A trị giá hơn 1,7 tỷ USD -
Đã giải ngân gần 433.454 tỷ đồng vốn đầu tư công -
Thu ngân sách bứt phá từ sức bật của doanh nghiệp -
Quảng Ninh dự kiến kêu gọi hơn 1,6 triệu tỷ đồng vào 461 dự án -
TP.HCM đề xuất thưởng thêm cho người bàn giao đất thu hồi trước hạn -
Xử lý đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, hạ tầng
-
TP. Hồ Chí Minh gia nhập mạng lưới thành phố vì sức khoẻ thế hệ tương lai -
Cảng Đình Vũ có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị -
FPT và SAP đồng hành cùng doanh nghiệp ngành gỗ tối ưu vận hành, tăng tốc ra quyết định -
Acecook Việt Nam đồng hành nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với "Chuyến đi Hạnh phúc 2026" -
SeABank thông báo mời thầu -
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh

