
-
Chính thức trình Quốc hội lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
-
Quỹ đầu tư phòng thủ chờ thời
-
Có thể “siết” điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ từ ngày 1/7/2025
-
Ngân hàng tấp nập huy động vốn qua trái phiếu -
Thống nhất điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ của công ty chưa đại chúng
Sau phiên giảm điểm hôm trước, chứng khoán Việt Nam đã có một phiên hồi phục mạnh. Bước sang phiên giao dịch ngày 10/6, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa với diễn biến giằng co. Tuy nhiên, lực cầu bắt đầu nhập cuộc trở lại trên diện rộng đã giúp thị trường dần hồi phục, sắc xanh lan tỏa ở nhiều nhóm ngành và kéo chỉ số tăng trở lại. Có thời điểm, VN-Index vượt qua mốc 1.320 điểm. Dù vậy, đà tăng chưa thực sự vững chắc khi thanh khoản ở mức trung bình và dòng tiền vẫn chưa cho thấy sự đồng thuận rõ rệt.
Tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn thận trọng, khiến xu hướng phục hồi diễn ra trong thế giằng co, thiếu sự bứt phá rõ rệt. Về cuối phiên sáng, thị trường có dấu hiệu chững lại do áp lực cung dần gia tăng, trong khi lực đẩy từ các nhóm dẫn dắt không đủ mạnh để duy trì động lực tăng điểm. VN-Index theo đó thu hẹp biên độ tăng và chuyển sang trạng thái lình xình quanh vùng giá cao.
Sang đến phiên chiều, giao dịch có phần tích cực hơn, lực cầu dâng cao đã giúp một số nhóm ngành cổ phiếu trụ cột bật tăng mạnh. VN-Index vì vậy cũng nới rộng đà tăng. Nhưng tương tự phiên sáng, áp lực bán tiếp tục dâng cao và đẩy hàng loạt cổ phiếu suy yếu. Đà tăng của VN-Index ngay lập tức bị ảnh hưởng và chỉ số có thời điểm lùi về gần mốc tham chiếu.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đứng ở mức 1.316,23 điểm, tương ứng tăng 5,66 điểm (0,43%) so với hôm trước. HNX-Index giảm 0,09 điểm (-0,04%) xuống 226,4 điểm. UPCoM-Index đi ngang tức vẫn giữ mức 98,19 điểm. Sự phân hóa diễn ra rõ nét với 354 mã tăng và 315 mã giảm. Toàn thị trường ghi nhận 24 mã tăng trần trong khi có 10 mã giảm sàn.
![]() |
Top cổ phiếu tác động đến VN-Index ngày 10/6. |
Tâm điểm của phiên hôm nay tập trung vào nhóm bán lẻ. Ngay từ đầu phiên giao dịch, các mã như DGW hay FRT đồng loạt tăng giá. DGW được kéo lên mức giá trần 37.100 đồng/cổ phiếu. FRT tăng 5,58% lên 179.900 đồng/cổ phiếu. Các mã như PET hay MWG cũng giao dịch tích cực trong phiên hôm nay.
Trong báo cáo chiến lược mới đây của Bộ phận phân tích Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research), đơn vị này đánh giá các doanh nghiệp bán lẻ sở hữu chuỗi thuốc và siêu thị hiện đại sẽ hưởng lợi từ việc các cơ quan chức năng tích cực ngăn chặn trình trạng bán hàng giả, kém chất lượng. Nguyên nhân bởi các doanh nghiệp kinh doanh hàng không chính thống (sẽ giảm độ cạnh tranh do các thay đổi về chính sách liên quan thương mại điện tử gần đây như việc Shopee và Tiktok Shop (2 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam với tổng thị phần trên 90% trong 2024) đồng loạt tăng phí cho người bán từ 1/4/2025. Cùng đó, theo Quyết định 01/2025/QĐ-TTg từ ngày 18/2/2025 hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh giá trị dưới 1 triệu đồng/đơn (chủ yếu là quần áo, mỹ phẩm, phụ kiện điện thoại và hàng gia dụng nhỏ) sẽ bị áp thuế giá trị gia tăng (GTGT) thay vì miễn thuế GTGT như trước.
Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu phân bón hóa chất cũng có một phiên giao dịch khá tích cực. DGC tăng 3,6%, DPM tăng 3%, CSV tăng 1,6%, BFC tăng 1,2%. Tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, sau phiên bị bán tháo hôm qua, các cổ phiếu thuộc “họ Vin” có sự hồi phục trở lại. Trong đó, VRE tăng 3,7%, VHM tăng 2,7% còn VIC tăng 0,33%. VHM đứng đầu về mức độ tác động tích cực nhất cho VN-Index với 1,79 điểm. Bên cạnh đó, các cổ phiếu như GEE, TCB, GVR, STB… cũng tăng giá tốt và đóng góp tích cực giúp giữ sắc xanh của VN-Index. STB phiên hôm nay gây chú ý khi đóng cửa tăng gần 2,3% lên mức cao nhất lịch sử là 42.900 đồng/cổ phiếu, có thời điểm trong phiên, STB tăng lên mức 44.000 đồng/cổ phiếu.
Trong khi đó, PLX, BCM, GAS, FPT, HPG… đều chìm trong sắc đỏ và gây áp lực lớn lên thị trường chung. FPT giảm 0,43% và HPG giảm 0,38%. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch có thời điểm cả hai cổ phiếu này đều tăng tương đối mạnh. Tuy nhiên, áp lực bán mạnh đã khiến cả FPT và HPG đóng cửa trong sắc đỏ. Trong khi đó, GAS là cổ phiếu tác động xấu nhất cho VN-Index khi lấy đi 0,23 điểm. Chốt phiên, GAS giảm 0,63%. Ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, các cổ phiếu bất động sản tăng giá mạnh các phiên gần đây như DXS, CEO… đều chìm trong sắc đỏ. DXS giảm đến 4%, CEO giảm 2,7%...
![]() |
Khối ngoại mua ròng trở lại sau 4 phiên bán ròng |
Thanh khoản thị trường nhỉnh hơn so với phiên hôm trước. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt 18.430 tỷ đồng, tăng 3,2% so với phiên trước. Riêng giao dịch khớp lệnh tăng 3,5% lên mức 17.000 tỷ đồng.
Khối ngoại mua ròng trở lại 312 tỷ đồng trên sàn HoSE trong phiên hôm nay. Dòng vốn này mua ròng mạnh nhất mã EIB với 133 tỷ đồng. VIX và GEX được mua ròng lần lượt 102 tỷ đồng và 87 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với 81 tỷ đồng. CTG và VIC bị bán ròng 61 tỷ đồng và 58 tỷ đồng.

-
Cổ phiếu bán lẻ hút dòng tiền, VN-Index tăng gần 6 điểm -
Nhận diện 4 yếu tố hỗ trợ chỉ số VN-Index nửa cuối năm 2025 -
Góc nhìn TTCK tuần 9-13/6: Kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh mốc 1.320 điểm -
Thị trường chứng khoán: Lọc tìm cơ hội trong làn sóng đầu tư công -
Bất ngờ cổ phiếu NVL quay lại danh mục FTSE Vietnam ETF -
Gia tăng áp lực đáo hạn trái phiếu -
Chứng khoán Việt Nam cán mốc 10 triệu tài khoản
-
Vina Aus Labels - 20 năm tiên phong và sáng tạo trong giải pháp bao bì thân thiện môi trường
-
Tập đoàn Đạt Phương "kick-off" dự án Casamia Balanca Hội An
-
Giải pháp nhà ở vừa túi tiền nở rộ tại khu vực giáp ranh TP.HCM
-
Meey Atlas theo đuổi hiện thực hóa tầm nhìn "Smart City trong lòng bàn tay"
-
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thông báo gia hạn thời gian mời hợp tác đầu tư
-
Agribank dành 10.000 tỷ chương trình vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội dành cho người trẻ