
-
Nhu cầu vàng tăng cao nhất trong 11 năm
-
Trung Quốc mở cửa có tác động thế nào tới các thị trường toàn cầu?
-
Tesla hạ giá xe điện, cuộc đua mới trên thị trường bắt đầu
-
Người dân tiết kiệm ở mức kỷ lục, Trung Quốc kỳ vọng thúc đẩy tiêu dùng
-
Công ty mẹ của Google sa thải 12.000 lao động -
Đức: Chi phí nhập khẩu khí đốt tăng 131%
![]() |
Cổ phiếu Singapore Airlines giảm khoảng 2% trước thềm hãng hàng không này công bố kết quả kinh doanh năm qua. Ảnh: AFP |
Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm sâu nhất trong các chỉ số chứng khoán lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương với mức giảm 1,64%.
Sắc đỏ cũng bủa vây thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục, với chỉ số Shanghai Composite rớt 0,49%, còn Shenzhen Component ghi nhận giảm 0,387%.
Ông David Bailin, Giám đốc đầu tư Quỹ quản lý tài sản Citi Global Wealth hôm 18/5 đưa ra dự báo rằng, cổ phiếu của một số tập đoàn công nghệ Trung Quốc, dù đang được định giá tốt, sẽ trở thành những cổ phiếu tệ nhất năm nay.
Chuyên gia này lập luận, nếu so sánh cổ phiếu của các công ty công nghệ Trung Quốc với doanh nghiệp tương tự của Mỹ, chúng có giá trị thấp hơn rất nhiều. Thị trường của doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc có thể lớn hơn nhiều, nhưng tác động thực tế mà những doanh nghiệp có thể tạo ra là "khá bất thường" bởi họ không có nhiều cơ sở hạ tầng thông thường, nhất là hạ tầng bán lẻ.
Cổ phiếu của các "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc như Alibaba, Xiaomi, và Meituan đều bốc hơi mạnh từ đầu năm đến nay. Cụ thể, cổ phiếu Alibaba, Xiaomi, và Meituan niêm yết tại Hong Kong lần lượt lao dốc 10,7%, 19,9%, và 11,7% so với năm ngoái.
Hai thị trường chứng khoán Hong Kong và Hàn Quốc hôm nay đóng cửa nghỉ lễ. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 sáng nay giảm gần 1% trong khi chỉ số Topix giảm 0,49%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) trượt 0,38%.
Trên thị trường Singapore, cổ phiếu Singapore Airlines sáng nay để mất khoảng 2% trước thềm hãng hàng không này công bố kết quả kinh doanh năm qua (năm tài chính 2020-2021), dự kiến vào cuối ngày hôm nay.
Chứng khoán Mỹ đêm qua "rực lửa" với cả 3 chỉ số chính cùng giảm điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones bay mất 267,13 điểm về 34.060,66 điểm, còn chỉ số S&P 500 giảm 0,85% và đóng cửa với 4.127,83 điểm. Trong khi đó, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,56% xuống 13.303,64 điểm.
Giá dầu giao dịch theo giờ châu Á sáng nay sụt giảm. Dầu thô Brent giao kỳ hạn trượt giá 1,03% và giao dịch ở mức 68 USD/thùng, còn dầu thô giao sau của Mỹ giảm giá 1,07% xuống mức 64,79 USD/thùng.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tiếp tục giảm xuống 89,827, sau cú trượt về mức 90 gần đây. Đồng yên Nhật vững giá và giao dịch 109,01 JPY "ăn" 1 USD, trong khi đồng đô la Australia nhích nhẹ và trao tay 1 AUD đổi 0,7788 USD, so với mức 1 AUD/0,774 USD ở những phiên đầu tuần.

-
Doanh thu của Apple giảm mạnh nhất kể từ năm 2016 -
Đức: Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt mức cao kỷ lục -
Chủ tịch Fed: Đừng hy vọng cắt giảm lãi suất trong năm 2023 -
Dự báo ECB sẽ tăng lãi suất tiền gửi lên mức 2,5% -
Nhu cầu vàng tăng cao nhất trong 11 năm -
Chỉ số lạm phát của Eurozone giảm tháng thứ 3 liên tiếp -
Fed tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm
-
Công ty cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile mời thầu cung cấp dịch vụ Tổng đài CSKH
-
Ngày hội đầu tư tài chính Info Finance
-
Khai xuân tưng bừng - Rộn ràng ưu đãi cùng thẻ Lộc Việt Agribank
-
TTC AgriS (SBT): Cuộc chơi toàn cầu của Công ty nông nghiệp công nghệ cao
-
PTSC khẳng định vị thế doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật dầu khí hàng đầu khu vực
-
Vinmec chính thức gia nhập hệ thống liên kết toàn cầu của Cleveland Clinic (Mỹ)