-
Chìa khóa đưa Ecoba Việt Nam thăng hạng trong Top 10 nhà thầu uy tín năm 2026 -
Mỗi ngày thế giới thêm 89 người siêu giàu xuất hiện, Việt Nam vào tầm ngắm dòng tiền -
VCCI cho rằng, thủ tục khai báo nhập khẩu thiết bị in là "giấy phép con" -
“Lá chắn” giúp dệt may trụ vững trước biến động -
Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác lập khu công nghiệp dệt may tích hợp -
Đại hội đồng cổ đông Vietjet 2026: Chia cổ tức 30%, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế
“Có cái mới duy nhất là họ đã cho sơn sửa lại biển hiệu Công ty cho sạch sẽ hơn”, nguồn tin của phóng viên Báo Đầu tư từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc nói và cho biết, Compal có nói về việc sẽ giới thiệu nhà đầu tư Mỹ cùng mình triển khai dự án này, song “họ xin giữ bí mật đến phút cuối”.
Compal bắt đầu công bố kế hoạch sản xuất smartphone tại Việt Nam vào khoảng tháng 3/2015. Lý do được người phát ngôn tập đoàn này nhấn mạnh là mảng sản xuất smartphone và máy tính bảng của Công ty đang đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số, trong khi đó chi phí sản xuất ở Trung Quốc ngày một tăng cao, nên việc dịch chuyển sản xuất về Việt Nam là hợp lý.
![]() |
| . |
Trung tuần tháng 6/2015, khi ông Bruce Riggs, Phó tổng giám đốc phụ trách hoạt động toàn cầu về điện thoại di động của Compal tới Vĩnh Phúc để làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam, vị này cũng đã nhắc đến chuyện Compal đã có sẵn nhà máy sản xuất máy tính xách tay, chỉ cần cải tạo băng chuyền là có thể chuyển sang sản xuất smartphone.
“Thông tin chi tiết về Dự án sẽ được chúng tôi gửi tới cơ quan chức năng trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi cũng sẽ khẩn trương làm các thủ tục pháp lý cần thiết để dự án có thể đi ngay vào sản xuất trong năm 2015”, vào thời điểm đó, ông Bruce Riggs đã nói như vậy với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.
Ba tháng sau đó, ông Vincent Lee, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Compal Việt Nam đã lại một lần nữa làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc về dự án này. Thông tin được ông Vincent Lee khẳng định, đó là Tập đoàn Compal đang hoàn tất quá trình đàm phán với đối tác, tiến hành lắp đặt dây chuyền thiết bị, tuyển công nhân và sẵn sàng đi vào hoạt động.
Song từ bấy đến nay, thêm 3 tháng nữa, chưa có động thái nào tích cực từ dự án này. Khu nhà máy chính của Compal vẫn đang bỏ hoang, chỉ có một phần nhà máy vẫn đang được cho Công ty Minh Đức, một công ty chuyên cung cấp, in ấn bao bì cho Samsung, thuê để sản xuất - kinh doanh.
“Dù Tập đoàn Compal đã nói như vậy nhưng cũng chưa biết tình hình dự án này sẽ thế nào, vẫn còn nhiều khó khăn lắm”, nguồn tin của phóng viên Báo Đầu tư bình luận.
Compal là nhà sản xuất các sản phẩm máy tính cho các thương hiệu Microsoft, HTC, Lenovo, Sony… Vào thời điểm thị trường sôi động, Compal đã quyết định đầu tư 2 dự án ở Vĩnh Phúc. Một là, Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Bá Thiện, vốn đầu tư 76,59 triệu USD, diện tích 327 ha. Hai là, Dự án Sản xuất máy tính xách tay, công suất 24 triệu sản phẩm/năm. Compal vào thời điểm năm 2007 đã đặt mục tiêu đến năm 2013 sẽ chuyển một nửa công suất sản xuất của mình tới Việt Nam. Sau một thời gian chậm tiến độ, tháng 5/2011, Compal đã đưa nhà máy vào sản xuất, nhưng chỉ hoạt động trong thời gian vài tháng, với khoảng 200 công nhân, sản xuất cầm chừng rồi dừng hẳn.
Trong khi đó, với KCN Bá Thiện, Compal cũng đã đầu tư xây dựng một số hạng mục cơ bản nhất và cũng đã thu hút được 8 nhà đầu tư thứ cấp. Tuy nhiên, do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, các nhà đầu tư này dần dần rút khỏi Việt Nam. Compal cũng đã quyết định “trả lại” Dự án KCN Bá Thiện. Mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định chính thức về việc thu hồi dự án này.
Trong khi đó, liên quan đến nhà máy sản xuất máy tính xách tay, do thị trường máy tính bị thu hẹp trong những năm gần đây, Compal đã chuyển hướng sang sản xuất các loại smartphone cho các thương hiệu hàng đầu thế giới, đồng thời còn sản xuất TV, thiết bị điện tử cho ô tô. Vì chuyển hướng sản xuất trên thị trường toàn cầu, Compal cũng đã quyết định sẽ sản xuất smartphone tại Việt Nam. Tuy nhiên, như thông tin hiện thời, dự án của Compal có thực sự hồi sinh được hay không vẫn còn là một ẩn số.
-
Đại hội đồng cổ đông Vietjet 2026: Chia cổ tức 30%, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế -
Thận trọng với kế hoạch kinh doanh 2026 -
Viglacera sẽ thoái vốn Nhà nước ở thời điểm thích hợp -
Bà Nguyễn Thị Trà My, Đồng sáng lập, Tổng giám đốc The PAN Group: Muốn đi xa phải nhẹ gánh -
Petrolimex lập công ty liên quan tới pin và xe điện; Vinaconex muốn nắm Giày Thượng Đình -
Doanh nghiệp tư nhân vươn mình mạnh mẽ -
Một năm có Nghị quyết 68: Doanh nghiệp lớn “hưng phấn”, doanh nghiệp nhỏ vẫn loay hoay
-
Từ Đất Tổ, Phan Vũ triển khai 1.000 cây xanh, cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững -
Canva “đổ bộ” Việt Nam, nhắm tới thị trường 20 triệu thiết kế mỗi tháng -
SeABank thông báo mời thầu -
Dòng tiền “bốn mùa”: Tiêu chí định giá mới của bất động sản nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe -
Phố chợ gỗ mỹ nghệ Đông Giao: Dấu ấn Tây Bắc Group tại vùng đất làng nghề trăm năm -
NCB ra mắt bộ giải pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tối ưu vận hành, chủ động dòng tiền

