
-
Khai mạc Giải Marathon quốc tế chào mừng thành lập TP. Cần Thơ (mới)
-
Hà Nội điều chỉnh giá vé 2 tuyến đường sắt đô thị từ ngày 1/8
-
Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10 tại Đà Nẵng
-
Ninh Bình xây dựng Khu nhà ở công vụ, đảm bảo ổn định cho cán bộ sau hợp nhất tỉnh
-
Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm học 2025 - 2026: 15 trường có điểm chuẩn từ 23 điểm trở lên -
Vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025
Công Phượng trở về Việt Nam từ câu lạc bộ Sint-Truidense (Bỉ) và khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 1 vừa qua. Đội Á quân V-League 2019 đã mua nửa còn lại của hợp đồng cho mượn Công Phượng giữa Hoàng Anh Gia Lai với Sint-Truidense có thời hạn 1 năm.
Như vậy, hợp đồng gắn kết Công Phượng với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hết hạn vào tháng 6/2020. Sau thời điểm này, tiền đạo sinh năm 1995 đứng trước hai lựa chọn, ở lại đội bóng hiện tại với tham vọng vô địch V-League 2020 hoặc trở về Hoàng Anh Gia Lai.
Trải qua 2/3 quãng thời gian trong hợp đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng chưa có nhiều cơ hội thi đấu do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến bóng đá Việt Nam “tê liệt” thời gian dài. Tuy nhiên, cầu thủ này nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới và trở thành nhân tố quan trọng của huấn luyện viên Chung Hae-seong.
V-League 2020 dự kiến trở lại vào cuối tháng 5 tới. Nếu Công Phượng không tiếp tục ở lại Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ còn thi đấu khoảng 3-4 trận nữa với đội bóng hiện tại.

Nhiều khả năng bản thân Công Phượng vẫn sẽ quyết định gắn bó thêm với Thành phố Hồ Chí Minh thời gian dài nữa. Tiền đạo này cho thấy rất phù hợp với triết lý bóng đá ở câu lạc bộ hiện tại với huấn luyện viên người Hàn Quốc. Đặc biệt, cầu thủ gốc Nghệ An đang nhận được mức lương tháng rất cao.
Trong khi đó, đội bóng của chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng cần Công Phượng cho mục tiêu lớn mùa này trên ba đấu trường V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup.
Hơn nữa, nếu không tiếp tục ở lại Thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng sẽ có thể phải ngồi dự bị thời gian dài tại Hoàng Anh Gia Lai cho tới hết lượt đi V-League 2020 vì không được đăng ký.
Phía ngược lại, Hoàng Anh Gia Lai cũng không cho thấy mong muốn đưa Công Phượng trở về. Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức từng khẳng định luôn muốn Công Phượng có cơ hội tốt nhất để phát triển.
Thành phố Hồ Chí Minh có tiềm lực mạnh để cạnh tranh danh hiệu với Hà Nội FC sau nhiều năm đội bóng Thủ đô “độc cô cầu bại” ở V-League. Công Phượng đã không còn quá trẻ để có thể thử thách bản thân xuất ngoại thi đấu như nhiều lần thất bại trong quá khứ. Đây là thời điểm để cầu thủ này chọn bến đỗ an toàn với mục tiêu lâu dài là giành danh hiệu ở Việt Nam và cống hiến tối đa cho tuyển quốc gia./.

-
Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm học 2025 - 2026: 15 trường có điểm chuẩn từ 23 điểm trở lên -
Vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025 -
Rủi ro khi chia sẻ thông tin từ VNeID lên mạng xã hội -
Trường học Song ngữ tại Hà Nội được công nhận kiểm định Quốc tế toàn diện WASC -
Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp -
Ngành văn hóa - thể thao TP.HCM định hướng chiến lược sau sáp nhập -
Hà Nội đăng cai tổ chức Festival Làng nghề quốc tế năm 2025
-
Vietcombank dẫn đầu ngành ngân hàng về đổi mới sáng tạo và ESG
-
Vietcombank giới thiệu Apple Pay đến chủ thẻ quốc tế Vietcombank JCB
-
Ngân hàng ngoại khuấy động thị trường bất động sản bằng chiến lược "cam kết dài hạn"
-
Acecook Việt Nam công bố chiến lược phát triển mới
-
Tập đoàn AEON chính thức ra mắt Chương trình Điểm thành viên “WAON POINT”
-
OBC Holdings ra mắt thị trường với dự án A&K Tower