-
Gia Lai sáp nhập 14 công ty lâm nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ -
Tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đạt 100% tải -
Cà Mau tháo gỡ mặt bằng, thúc tiến độ các dự án truyền tải điện -
Khánh thành Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết -
VPSF 2026 ghi nhận nhiều sáng kiến phát triển từ doanh nghiệp -
Từ cam kết đến kết quả: Điều gì giúp SABECO đứng đầu bảng xếp hạng “Doanh nghiệp xanh - Net Zero hành động 2026”?
| Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai chủ yếu trồng cao su, cọ dầu, mía đường và chăn nuôi bò |
Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HNG) vừa có thông tin chính thức gửi đến nhà đầu tư, cho biết tin đồn cổ phiếu HNG của công ty sẽ hủy niêm yết là không chính xác. Doanh nghiệp này khẳng định không có chủ trương bãi yết, đồng thời cũng không vi phạm các quy định của cơ quan quản lý, dẫn tới bị hủy niêm yết bắt buộc.
"Những ngày qua, công ty đã nhận được nhiều thắc mắc về việc có thông tin cổ phiếu HNG sẽ hủy niêm yết. Việc này đã gây hoang mang cho không ít nhà đầu tư", công ty cho biết. Do đó, Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp cận nguồn thông tin chính thức từ công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để có tin xác thực, thay vì mua bán theo các tin đồn thất thiệt.
Gần đây, cổ phiếu HNG bị bán mạnh, giá cổ phiếu giảm kỷ lục, chỉ còn 5.600 đồng một đơn vị - mức thấp nhất kể từ khi lên sàn.
Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai có vốn điều lệ hơn 7.000 tỷ đồng, khi mới lên sàn đã lọt vào câu lạc bộ "tỷ đô" vì có vốn hóa gần 24.000 tỷ. Công ty này niêm yết từ giữa tháng 7/2015 với giá 33.500 đồng. Tuy nhiên, ngay sau đó, cổ phiếu HNG đã lao dốc mạnh cùng với giá cao su và cọ dầu.
Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được thành lập vào năm 2010, hoạt động với 4 ngành nghề chính gồm trồng và chế biến các sản phẩm từ cây cao su, cây cọ dầu, cây mía cùng với chăn nuôi bò tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Hiện nay đội ngũ nhân viên của công ty có gần 14.000 người. Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu 80% vốn và ông Đoàn Nguyên Đức cũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tại đây.
-
VPSF 2026 ghi nhận nhiều sáng kiến phát triển từ doanh nghiệp -
Từ cam kết đến kết quả: Điều gì giúp SABECO đứng đầu bảng xếp hạng “Doanh nghiệp xanh - Net Zero hành động 2026”? -
Thống nhất phương án tháo gỡ vướng mắc cho Nhà máy đóng tàu Thái Bình Dương -
Tháo gỡ thực chất, xử lý đến cùng vướng mắc của doanh nghiệp ngành tài nguyên và môi trường -
Hơn 500 nhà xuất khẩu Việt Nam chuẩn bị đón tiếp nhà đặt hàng quốc tế -
Đắk Lắk giao nhiệm vụ cụ thể phát triển kinh tế tư nhân -
Giải bài toán thị phần vận tải biển và chi phí logistics đến năm 2030
-
1
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD -
2
Nghịch lý tỷ giá: USD rẻ hơn đầu năm dù thâm hụt thương mại kỷ lục, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
3
Dòng tiền P-Notes có dấu hiệu trở lại trên thị trường chứng khoán -
4
Tín hiệu thuận cho Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng
-
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường -
Từ Bắc Ninh đến Lương Hòa: Kịch bản trỗi dậy của một vùng đất bản lề -
Từ cuộc đua tăng vốn đến cuộc đua chất lượng tăng trưởng của tổ chức tín dụng -
Danko Riverside - “Bản giao hưởng” của những giai điệu tinh tuyển tại Bắc Ninh -
4 điểm nghẽn chính sách đang cản trở phát triển ngành năng lượng Việt Nam -
Mở khóa dòng vốn đầu tư cho ngành năng lượng
