
-
Vụ sản phẩm Baby Shark và Medi Kid Calcium K2 giả: Bắt giám đốc và kế toán Công ty Herbytech
-
Vụ sữa giả Hacofood: Bắt một giám đốc có hành vi “chạy án” khi bị phát hiện
-
Novaland thắng kiện Taekwang Vina liên quan dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Thủ Đức
-
Lâm nợ, Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam đề nghị cấp bù ngân sách
-
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại quận Hoàng Mai -
Vụ sản xuất bột ngọt, dầu ăn giả: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc Công ty Famimoto
Các cựu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thừa nhận hành vi phạm tội
Chiều 16/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan tới các sai phạm tại dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Đại Ninh) tiếp tục phần xét hỏi.
Khai báo trước Hội đồng xét xử (HĐXX) về hành vi nhận hối lộ của mình, bị cáo bị cáo Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thừa nhận, đã nhận tiền của bị cáo Nguyễn Cao Trí với số tiền 4,2 tỷ đồng.
![]() |
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp khai báo về hành vi nhận hối lộ 4,2 tỷ đồng. |
Bị cáo Hiệp khai, được Trí liên hệ gặp, nhờ giúp đỡ để đưa dự án Đại Ninh sớm đi vào hoạt động. Đây là dự án lớn, quan trọng của tỉnh, đã trải qua 3 nhiệm kỳ nhưng vẫn bị chậm tiến độ, nên bị cáo mong muốn đưa dự án vào hoạt động.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng khai, đã 3 lần từ chối nhận tiền khi Trí đặt vấn đề, nhưng sau đó vẫn nhận. “Đây là sai lầm của bị cáo, mặc dù bị cáo không đòi hỏi, vòi vĩnh tiền”, bị cáo Trần Văn Hiệp khai trước tòa.
Cũng theo bị cáo Hiệp, trong quá trình xem xét dự án, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị giúp dự án của Nguyễn Cao Trí “vì doanh nhân này có năng lực”.
Trả lời phần xét hỏi của mình, bị cáo Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng thừa nhận, có quen biết bị cáo Nguyễn Cao Trí sau khi lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giới thiệu trong quá trình giải quyết đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Tuy dự án thuộc trách nhiệm quản lý của UBND tỉnh, nhưng với tư cách Bí thư Tỉnh ủy quản lý chung, bị cáo có trách nhiệm đôn đốc thực hiện để hoàn thành Nghị quyết của tỉnh.
![]() |
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận tại phiên tòa sơ thẩm. |
Trước cáo buộc nhận hối lộ 2,1 tỷ đồng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nói: “bản thân không đòi hỏi gì, nhưng sau mỗi lần họp, Trí có lên gặp và đưa tiền cảm ơn. Tới nay, nhận thức của bị cáo việc này là sai, mong tòa xem xét”.
Khai báo về việc nhận hối lộ để giải quyết đơn thư, giúp Nguyễn Cao Trí thay đổi nội dung kết luận thanh tra để dự án không bị thu hồi, một số bị cáo cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ thừa nhận hành vi của mình và cho rằng trong quá trình làm việc đã có sự nể nang và thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.
Cựu lãnh đạo Văn phòng Chính phủ nhận tiền để “tác động” giúp doanh nghiệp
Bị cáo Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khai, do có quen biết từ trước nên Nguyễn Cao Trí nhờ chuyển giúp đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh để Thanh tra Chính phủ giải quyết; đồng thời giúp đỡ quá trình xin gia hạn, giãn tiến độ cho dự án Đại Ninh.
Bị cáo Dũng sau đó đã chỉ đạo cấp dưới chuyển đơn và báo cáo lãnh đạo Chính phủ sau nhiều lần đơn thư của Công ty Đại Ninh không được giải quyết.
![]() |
Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. |
Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng thừa nhận, đã nhận quà 200 triệu đồng và 380 triệu đồng là tiền Nguyễn Cao Trí “trả giúp” khi đặt mua đồ.
Trong khi đó, bị cáo Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Vụ I, Văn phòng Chính phủ khai, cơ quan này đã nhận tất cả 7 đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, sau đó đã chuyển 3 đơn sang Thanh tra Chính phủ nhưng không được trả lời.
“Lần nhận đơn thứ 7, bị cáo làm phiếu trình Phó thủ tướng và sau đó, Phó thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ giải quyết”, bị cáo Ngọc khai và cho rằng, theo Thông tư 07 về giải quyết khiếu nại tố cáo có quy định, nếu đơn thư không được giải quyết, phải trình cấp trên xem xét, xử lý.
Do đã chuyển 3 đơn sang Thanh tra Chính phủ nhưng không được trả lời và cũng không phản hồi cho doanh nghiệp nên khi nhận đơn tiếp theo, bị cáo đã trình lãnh đạo cấp trên.

-
Vụ sản phẩm Baby Shark và Medi Kid Calcium K2 giả: Bắt giám đốc và kế toán Công ty Herbytech
-
Vụ sữa giả Hacofood: Bắt một giám đốc có hành vi “chạy án” khi bị phát hiện
-
Novaland thắng kiện Taekwang Vina liên quan dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Thủ Đức
-
Lâm nợ, Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam đề nghị cấp bù ngân sách
-
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại quận Hoàng Mai -
Đi tìm nguồn gốc sản phẩm “bổ não” xuất xứ Đức - Bài 2: Câu hỏi từ những thông tin được công bố -
Vụ sản xuất bột ngọt, dầu ăn giả: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc Công ty Famimoto -
Thêm đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả lên tới 100 tấn bị phát hiện -
Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường bị tuyên hơn 14 năm tù vụ chuyển trái phép 9.500 tỷ -
Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra vụ thuốc giả -
Lại chậm di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1
-
Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai, thành viên Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ được vinh danh Doanh nghiệp phát triển vững mạnh 2025
-
Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket thông báo tìm kiếm địa điểm đầu tư (lần 1)
-
Tự hào một Dân tộc: Khúc ca Khải hoàn qua 50 năm Thống nhất
-
SeABank tăng 173 bậc trong bảng xếp hạng FAST500
-
Đất Xanh Miền Tây trong kỷ nguyên mới: Vững bước trở thành nhà phát triển dự án toàn diện hàng đầu Miền Tây
-
Nhựa Tiền Phong khánh thành 3 cây cầu nối yêu thương tại Long An, Kiên Giang, Hậu Giang