-
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân
![]() |
| Động thái chặn người dùng Australia tìm kiếm và chia sẻ tin được xem là phản ứng của Facebook đối với dự luật của Australia về việc bắt buộc các nền tảng công nghệ trả phí cho các đơn vị xuất bản tin tức khi đăng tải nội dung của họ. Ảnh: AFP/TTXVN |
Facebook hôm 17/2 phát đi thông báo rằng người dùng và các đơn vị xuất bản tin tức tại Australia sẽ không thể chia sẻ và xem tin tức từ các tờ báo và đơn vị truyền thông địa phương và quốc tế trên nền tảng của họ. Động thái này được xem là phản ứng của Facebook đối với dự luật của Australia về việc bắt buộc các nền tảng công nghệ trả phí cho các đơn vị xuất bản tin tức khi đăng tải nội dung của họ.
Bà Campbell Brown, Phó chủ tịch phụ trách quan hệ đối tác tin tức toàn cầu của Facebook, cho biết trong một bài viết đăng trên blog: "Những gì mà dự luật của Australia không công nhận là bản chất cốt lõi trong mối quan hệ giữa nền tảng của chúng tôi và các đơn vị xuất bản tin tức". "Trái ngược với những gì một số người đã đề xuất, Facebook không đánh cắp nội dung tin tức. Các đơn vị xuất bản tự chọn chia sẻ câu chuyện của họ trên Facebook", bà Brown bình luận.
"Tôi hy vọng trong tương lai, chúng tôi lại có thể tiếp tục đăng tải tin tức cho những người dùng ở Australia", Phó chủ tịch Facebook bày tỏ.
Trong phiên điều trần tại Thượng viện Australia hồi tháng 1, Facebook thẳng thắn tỏ rõ quan điểm rằng họ có thể chặn nội dung ở Australia nếu dự luật trở thành luật. Cũng tại phiên điều trần tương tự, Google cũng dọa sẽ đóng cửa hoàn toàn công cụ tìm kiếm của mình tại Australia.
Thế nhưng, trước khi Facebook phát đi thông báo hôm 17/2, Google đánh tiếng rằng họ đang đi theo hướng ngược lại, tức là thay vì rời thị trường Australia, "gã khổng lồ tìm kiếm" Google dường như muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ với các đơn vị xuất bản ở thị trường này.
Bằng chứng là Google và News Corp (NWS) - Tập đoàn truyền thông của "ông trùm" truyền thông Rupert Murdoch - đã công bố một thỏa thuận hợp tác kéo dài 3 năm. Theo đó "gã khổng lồ tìm kiếm" sẽ trả phí nội dung cho News Corp. News Corp hiện nắm trong tay nhiều đơn vị truyền thông tại Australia cũng như một số tờ báo tại Vương quốc Anh và tờ Wall Street Journal, New York Post ở Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Australia Josh Frydenberg hôm nay 18/2 lên tiếng cho rằng động thái chặn người dùng tìm kiếm và chia sẻ tin tức của Facebook càng bất lợi cho sự hiện diện của nền tảng công nghệ này tại Australia, đồng thời ông Josh Frydenberg đánh giá việc xây dựng luật nói trên là cải cách pháp lý "quan trọng" tại Australia.
Còn Thủ tướng Australia Scott Morrison chỉ trích động thái trên của Facebook và cho rằng nó làm ảnh hưởng đến "các dịch vụ thông tin thiết yếu về y tế và dịch vụ khẩn cấp" - những thứ mà đều bị chặn chia sẻ bài đăng trên Facebook.
Đăng tải trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Morrison viết: Những hành động này (của Facebook) sẽ chỉ làm rõ mối lo ngại rằng ngày càng nhiều quốc gia quan ngại về hành vi của các công ty Big Tech - các đế chế công nghệ tự cho rằng họ lớn lao hơn cả các chính phủ. "Họ có thể đang thay đổi thế giới, nhưng không có nghĩa là họ điều hành thế giới", Thủ tướng Morrison ám chỉ Facebook.
Ý tưởng buộc các công ty công nghệ trả tiền cho nội dung đăng tải trên nền tảng của họ được nhiều đơn vị xuất bản tin tức và hãng truyền thông ủng hộ. "Ông trùm" truyền thông Murdoch và Tập đoàn News Corp của mình đều có tên trong danh sách những người ủng hộ quyết liệt ý tưởng này. Cuộc chiến giữa các công ty Big Tech và các chính phủ muốn kiểm soát mạng xã hội và các nền tảng công nghệ, ngày càng nóng lên, khi các cơ quan chức năng ở Mỹ, Australia, và một số quốc gia khác xem xét ban hành các luật mới yêu cầu trả phí đăng tải nội dung.
-
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại -
Cân nhắc không phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi cho các tỉnh -
Trình Quốc hội sửa Luật Thuế giá trị gia tăng ngay tại Kỳ họp thứ 10 -
Vietnam Airlines chính thức mở đường bay thẳng TP.HCM - Điện Biên
-
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ
-
NCB số hóa giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng cho các tập đoàn và doanh nghiệp lớn

