![](https://media.baodautu.vn/thumb_x160x95/Images/vantoan/2024/07/16/binh-dinh-to-chuc-hoi-thao-xuc-tien-dau-tu-thuong-mai-tai-ha-lan1721117088.jpg)
-
Bình Định tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan
-
Quảng Nam: Giải ngân vốn tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đạt thấp
-
Các tập đoàn Hàn Quốc muốn đầu tư vào năng lượng, nông nghiệp thông minh tại Việt Nam
-
Đắk Nông yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng
-
Chậm giải phóng mặt bằng ở Kon Tum: Sẽ thay thế cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm -
Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công
Thông tin được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chia sẻ trong buổi họp báo tổng kết tình hình quý I/2024, tổ chức chiều ngày 1/4/2024.
Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết mới đây, Bộ đã được bổ sung nguồn vốn đầu tư công là 2.218 tỷ đồng, sau khi Bộ cùng làm việc với phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ tài chính để gỡ khó cho các dự án.
“Đến thời điểm hiện tại, tiền đã được chuyển về các chủ đầu tư nên trong vòng 1 tháng tới đây, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong nông nghiệp sẽ tăng rất cao”, đại diện Cục Quản lý Xây dựng công trình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tiết lộ.
Thông tin thêm về tình hình giải ngân vốn đầu tư công của ngành nông nghiệp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết trong quý I/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải ngân được 2.149 tỷ đồng, tương đương 21,6% mục tiêu đặt ra. Tỷ lệ giải ngân này cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình vốn đầu tư công của cả nước trong quý I, ước tính khoảng 13,9% (theo số liệu của Tổng cục Thống kê).
![]() |
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến chia sẻ tại họp báo. |
“Giải ngân đầu tư công là một nhiệm vụ rất quan trọng với Bộ. Vì có giải ngân đầu tư công nhanh, chạy đua với thời gian, thì mới có hạ tầng nông nghiệp tốt”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định, đồng thời nhấn mạnh Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong quý II của năm 2024.
Được biết, năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao vốn đầu tư công là 9.935,4 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước là 8.421,2 tỷ đồng, vốn vay ODA là 1.514,4 tỷ đồng. Số vốn này ước tỉnh chỉ đáp ứng khoảng 60% các dự án, do đó Bộ đã có văn bản (số 1333/BNN-KH ngày 27/2/2024) đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024, với số vốn là 5.500 tỷ đồng. Thời gian bổ sung vốn cần trong cuối quý II/2024 hoặc đầu quý III/2024 để đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án.
![](https://media.baodautu.vn/thumb_x235x140/Images/phuoctin/2023/12/11/binh-dinh-nhan-dien-nguyen-nhan-anh-huong-den-ket-qua-giai-ngan-dau-tu-cong1702309190.jpg)
-
Đắk Nông yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng -
Chậm giải phóng mặt bằng ở Kon Tum: Sẽ thay thế cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm -
Việt Nam - Điểm đến của các ngành công nghiệp tiên phong -
Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công -
Wieson khởi công xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp số 5 Hưng Yên -
PV Power đề xuất tổ hợp dự án năng lượng dự kiến 3,98 tỷ USD tại Ninh Thuận -
VinFast động thổ nhà máy lắp ráp xe điện vốn 200 triệu USD tại Indonesia
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 15/7
-
2 Tỷ phú giàu thứ 2 châu Á công bố kế hoạch xây cảng biển ở Đà Nẵng
-
3 Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đặt niềm tin vào điểm đến Việt Nam
-
4 Doanh nghiệp bất động sản dồn dập cơ cấu nợ trái phiếu
-
5 Lên phương án đầu tư đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng qua TP. Hải Phòng
-
Dấu ấn 16 năm phát triển của Cathay Life Việt Nam
-
ABB ra mắt ba dòng sản phẩm công tắc và ổ cắm điện an toàn, thông minh
-
Tạo động lực cho các doanh nghiệp bứt phá doanh thu
-
Tăng cường hợp tác quốc tế trong các hoạt động khoa học và công nghệ
-
Thiết bị và công nghệ hiện đại quy tụ tại Festival Quảng cáo Việt Nam 2024
-
Marriott International ký thỏa thuận với MapleTree Investments ra mắt thương hiệu JW Marriott tại TP.HCM