Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Hà Đô phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư điện gió
Chí Tín - 29/07/2020 20:04
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG, sàn HoSE) vừa có kế hoạch phát hành riêng lẻ 150 tỷ đồng trái phiếu.
Hà Đô đang đầu tư mạnh vào năng lượng, nhưng vẫn duy trì mảng bất động sản
Hà Đô đang đầu tư mạnh vào năng lượng, nhưng vẫn duy trì mảng bất động sản

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến 150 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn vào Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam để thực hiện dự án điện gió 7A.

Về hoạt động đầu tư vào năng lượng, từ năm 2016 đến nay Hà Đô liên tục mua và phát triển các dự án năng lượng.

Cụ thể, năm 2017, công ty này đưa nhà máy thủy điện Nậm Phông 30 MW vào hoạt động, năm 2018 là Thủy điện Nhạn Hạc 59 MW, năm 2019 là Điện mặt trời Hồng Phong, năm 2020 là Thủy điện Sông Tranh 60 MW.

Dự kiến năm 2021, Hà Đô cũng sẽ tiếp tục đưa Thủy điện Dakmi2 147 MW và Điện gió 7A 50 MW khánh thành và đưa vào hoạt động. Như vậy công suất phát điện tăng 2,4 lần vào năm 2021, Sản lượng và doanh thu tăng 2,9 lần vào năm 2022.

Trong sự phát triển giữa năng lượng và bất động sản, đại diện Hà Đô cho biết, bất động sản có chu kỳ thu hồi vốn nhanh, nhưng phụ thuộc vào yếu tố thị trường, vào chính sách tiền tệ và vào chu kỳ kinh tế.

Trong khi đó, ngành năng lượng tái tạo lại có nhu cầu vốn lớn, nhưng khả năng tiếp cận tín dụng tốt hơn, và lãi suất cũng ưu đãi hơn, đồng thời lại có sự ổn định, tăng trưởng dài hạn và sự hấp dẫn của dòng tiền lớn trong tương lai.

Chiến lược đầu tư của Hà Đô là lấy dòng tiền thu hồi vốn từ bất động sản để phát triển năng lượng, nhưng khi các dự án năng lượng đã đi vào hoạt động, dòng tiền lớn từ các nhà máy điện sẽ tài trợ ngược lại cho việc phát triển quỹ đất.

Cho đến năm 2025, công ty này cho biết vẫn xác định bất động sản chiếm tỷ trọng 60% doanh thu của Tập đoàn.

Hà Đô mua lại Dự án điện mặt trời SP Infra 1
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG, sàn HoSE) vừa có chủ trương mua lại Dự án điện mặt trời SP Infra 1.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư