-
Bốn nhóm giải pháp đấu tranh với tội phạm sử dụng AI và công nghệ Deepfake để lừa đảo -
Yêu cầu Viễn thông TP.HCM tháo dỡ các trạm thông tin đa năng kết hợp trạm BTS -
Bắc Ninh: Sử dụng chất cấm để sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ -
Xiaomi Việt Nam lĩnh phạt 290 triệu đồng vì loạt vi phạm bảo vệ quyền lợi người dùng -
“Mua bán” giấy phép tại Sở Y tế Hà Nội -
Nhiều vi phạm khi giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Bảo Lạc A
Đông đảo cư dân Khu đô thị An Bình City (phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) đang bày tỏ sự lo lắng, bất an, khi tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, thì các kios, gian hàng tại Hội chợ nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vẫn được dựng lên ngay trong khuôn viên Quảng trường La Mã của Khu đô thị An Bình City.
![]() |
| Hội chợ được tổ chức ngay giữa khu dân cư hàng chục nghìn người, trong bối cảnh dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp. |
Đây là quảng trường nằm giữa 8 tòa nhà thuộc Khu đô thị An Bình City, với khoảng 2.700 căn hộ, hơn 10.000 cư dân sinh sống.
Theo phản ánh của cư dân ở đây, người dân chỉ được biết thông tin tổ chức hội chợ này trong khuôn viên quảng trường cách đây vài hôm. Lo ngại việc tập trung đông người có thể mất an toàn trong điều kiện dịch Covid diến biến phức tạp hiện nay, Ban Quản trị (đã được UBND Quận Bắc Từ Liêm ra quyết định công nhận) đã làm việc với Ban Quản lý Tòa nhà thì được biết, đây là chương trình do Sở Công thương Hà Nội tổ chức.
Theo văn bản gửi các doanh nghiệp mời tham gia Hội chợ, do Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan ký, thì Hội chợ có quy mô khoảng trên 200 gian hàng tiêu chuẩn, thuộc các ngành hàng nông sản, thực phẩm, hoa, cây cảnh.. Hội chợ dự kiến diễn ra từ 30/1 đến hết ngày 4/2/2021.
![]() |
| Các gian hàng, kios được dựng trong Quảng trường La Mã (ảnh người dân chụp từ ban công căn hộ) |
Ngày 28/1/2021, Ban Quản trị An Bình City đã gửi công văn đến UBND Phường Cổ Nhuế I, đề nghị xem xét việc dừng tổ chức Hội chợ diễn ra tại Quảng Trường La Mã.
Ngay trong ngày 28/1, UBND phường Cổ Nhuế 1 đã có công văn số 34/UBND-VP gửi UBND Quận Bắc Từ Liêm và Phòng kinh tế Quận Bắc Từ Liêm (do Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thúy Hà ký), đề nghị xem xét việc dừng tổ chức hội chợ nói trên.
Công văn nêu rõ, đề đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và theo nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn phường, UBND phường Cổ Nhuế 1 đề nghị UBND quận có ý kiến với Sở Công thương Hà Nội cho dừng tổ chức Hội chợ nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Tuy nhiên, theo phản ánh của cư dân, đến sáng 30/1,các sạp hàng và băng rôn, biển hiệu vẫn được dựng lên.
![]() |
| Những gian hàng đã được bày biện sẵn sàng. |
![]() |
| Một gian hàng quần áo đã được triển khai. |
Trong khi cả nước, cả hệ thống chính trị đang dốc tiền của, công sức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; Lãnh đạo Chính phủ phải họp, chỉ đạo quyết liệt ngày đêm; lãnh đạo Thành phố Hà Nội trong các cuộc họp khẩn gần đây cũng yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó có việc hạn chế tổ chức các sự kiện, lễ, hội tập trung đông người, thì việc đến giờ này (sáng 30/1), Sở Công thương Hà Nội vẫn chưa có quyết định chính thức về việc dừng tổ chức Hội chợ nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ngay giữa một khu dân cư hàng chục nghìn người, liệu có phải là sự coi nhẹ an nguy, an toàn của người dân, coi nhẹ công sức, nỗ lực phòng, chống dịch covid-19 của toàn TP. Hà Nội và cả nước?
![]() |
| Một gian hàng được dựng ở Quảng trường La Mã, ngay phía sau lưng là tòa nhà cư dân sinh sống. |
Hàng chục nghìn cư dân An Bình City nói riêng và người dân TP. Hà Nội nói chung mong muốn lãnh đạo Thành phố Hà Nội cần sớm có chỉ đạo, có quyết định chính thức, dứt điểm về việc này, để không những đảm bảo an toàn cho người dân, mà còn để các cơ quan, doanh nghiệp tham gia Hội chợ sớm có kế hoạch kinh doanh phù hợp, thay vì vừa làm, vừa nghe ngóng trong sự bất an như hiện nay.
Đến 9h30 sáng nay, 30/1, theo thông tin từ Ban Quản trị An Bình City, Ban Quản trị chưa nhận được thông báo chính thức nào bằng văn bản từ Sở Công thương Hà Nội hay cơ quan có thẩm quyền nào khác về việc dừng tổ chức hội chợ nói trên.
-
Bốn nhóm giải pháp đấu tranh với tội phạm sử dụng AI và công nghệ Deepfake để lừa đảo -
Yêu cầu Viễn thông TP.HCM tháo dỡ các trạm thông tin đa năng kết hợp trạm BTS -
Bắc Ninh: Sử dụng chất cấm để sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ -
Xiaomi Việt Nam lĩnh phạt 290 triệu đồng vì loạt vi phạm bảo vệ quyền lợi người dùng
-
“Mua bán” giấy phép tại Sở Y tế Hà Nội -
Nhiều vi phạm khi giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Bảo Lạc A -
TP.HCM: Chặn thổi giá vật liệu xây dựng để bảo đảm triển khai dự án trọng điểm -
Làm giả fanpage Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo -
TP.HCM: Bắt đối tượng đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện Vinfast -
Nhiều cựu lãnh đạo Vicem được giảm án trong vụ tháp nghìn tỷ bỏ hoang -
Hải quan phát hiện 325.000 bao thuốc lá ESSE giả
-
Hưng Yên: Thành lập Hội Doanh nghiệp phường Trần Lãm -
VietinBank bắt tay Tanzanite International phát triển dự án The Indochine at Meliá Hồ Tràm -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 3/6/2026 -
Dreame Việt Nam khẳng định giá trị thương hiệu 11 năm tuổi qua sự tin dùng của hàng triệu gia đình -
Tập đoàn TTC được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp phát triển Bất động sản Công nghiệp hàng đầu Việt Nam -
Becamex Tokyu ra mắt dịch vụ xe điện theo yêu cầu tại phường Bình Dương





