Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội: Thêm ca dương tính với Covid-19 tại Toà nhà Center Building - Hapulico
D.Ngân - 06/05/2021 22:21
 
Một người làm việc ở toà nhà Center Building - khu Hapulico (số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân) vừa được xác nhận mắc Covid-19.

Trường hợp trên là chị N.T.L (SN 1986); địa chỉ: Xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ nơi thuê trọ: Ngách 53/68 Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.

Lực lượng chức năng khử khuẩn nơi bệnh nhân làm việc.

Địa chỉ nơi làm việc: Toà nhà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân. Chị L. làm xét nghiệm test kháng nguyên dương tính. Đến 13 giờ chiều 6/5, CDC thông báo có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Lịch trình di chuyển: Từ ngày 29/3 đến 29/4, chị N.T.L đi chăm người ốm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Chăm người nhà vào buổi tối, sáng về đi làm tại công ty thuộc toà nhà Center Building.

Từ ngày 29/3 đến 4/5, chị L. đi làm tại văn phòng công ty (có khoảng 20 nhân viên), trong phòng làm việc có 4 người thường xuyên tiếp xúc. Tại nhà trọ ở Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì có 2 người ở cùng là 2 chị em ruột.

17 giờ chiều 5/5, chị L. tự đi xe máy về quê Tiên Du, Bắc Ninh. Hiện tại đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã phối hợp phường Thanh Xuân Trung, Công ty chị L.làm việc điều tra, xác minh được 26 trường hợp liên quan (gồm 25 F1 và 1 F2) .

Trong đó có 5 trường hợp F1 trên địa bàn quận Thanh Xuân và 21 trường hợp thuộc các quận, huyện khác. Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã lập danh sách các trường hợp trên gửi các quận, huyện liên quan cùng phối hợp điều tra, xử lý kịp thời.

14 giờ chiều 6/5, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, chuyển cách ly tập trung các F1. Đồng thời, khử khuẩn toàn bộ tầng 12 toà nhà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng cung cấp thông tin về trường hợp nghi mắc Covid-19 tại địa phương.

Người này tên N.T.H.N. (nữ, 25 tuổi, sống ở chung cư 12T3, đường Bùi Dương Lịch, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng), ở cùng chị gái tên L. và một người khác.

N. làm việc ở bar New Phương Đông, đường Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Người này khai thường xuyên làm việc từ 19h đến 3h hôm sau và tiếp xúc với bệnh nhân 2999.

Từ ngày 21/4 đến 29/4, cô gái làm việc ở quán bar. N. cũng cho biết thường xuyên ăn khuya tại quán cơm 777 đường Đống Đa và một lần đến quán nhậu Thức (gần bar Phương Đông) sau giờ làm.

Ngày 30/4, cô gái này và một số người đến quán ở đường Hải Phòng ăn uống. Khoảng 12h ngày 1/5, N. và 5 người đi chơi ở khu du lịch Suối Mơ (thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đến 19h cùng ngày, N. cùng nhóm bạn di chuyển từ Thừa Thiên - Huế về Đà Nẵng.

Khoảng 2h ngày 3/5, N. cùng 4 người khác đến quán Lắc Kiu (bên cạnh bar New Phương Đông), sau đó về nhà. Lúc 19h, người này đến nhà chị H. (đường Thanh Thủy) chơi, nấu ăn. Tại đây, cô tiếp xúc với 10 người.

Khoảng 11h ngày 4/5, N. cùng chị gái đi xe máy về nhà tại An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế (đi đường đèo Hải Vân). Tại đây, 2 người tiếp xúc với cha, mẹ và 2 chị em gái.

Ngày 5/5, N. điều khiển xe máy từ Thừa Thiên - Huế vào Đà Nẵng và ở tại chung cư. Đến 11h cùng ngày, ngành y tế đưa người này đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Sáng 6/5, Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông tin N. dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội: Nam bác sĩ Bệnh viện 105 dương tính với SARS-CoV-2
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội xác nhận, Thành phố vừa ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư