Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Hà Tĩnh: Khởi tố nguyên Chủ tịch huyện Kỳ Anh làm thất thoát hơn 14 tỷ đồng
Đức Hùng (VnExpress) - 20/10/2015 15:33
 
Trưa 20/10, đại tá Phạm Văn An (Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, Công an Hà Tĩnh) xác nhận nhà chức trách vừa khởi tố bị can, cho tại ngoại với ông Nguyễn Văn Bổng (nguyên chủ tịch huyện Kỳ Anh) với cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Biến' đất công không thuộc diện bồi thường thành đất nông nghiệp giao cho các hộ dân, nguyên chủ tịch huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cùng cấp dưới bị cáo buộc làm thất thoát hơn 14 tỷ đồng.

Trưa 20/10, đại tá Phạm Văn An (Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, Công an Hà Tĩnh) xác nhận nhà chức trách vừa khởi tố bị can, cho tại ngoại với ông Nguyễn Văn Bổng (nguyên chủ tịch huyện Kỳ Anh) với cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

nguyen-chu-tich-huyen-bi-khoi-to-vi-lam-xiec-voi-dat-cong

Ông Nguyễn Văn Bổng (áo sáng) nghe cảnh sát đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Vũ Hùng

Theo cảnh sát, khi được giao bồi thường, giải phóng mặt bằng khu tái định cư phục vụ cho dự án Formosa, ông Bổng cùng một số thuộc cấp và cán bộ xã Kỳ Long, Kỳ Lợi, Kỳ Phương đã hợp thức toàn bộ diện tích đất công không được bồi thường thành đất giao cho hộ dân sử dụng trước ngày 1/7/2004. Việc làm của họ đã khiến nhà nước phải bồi thường với giá 100% đất nông nghiệp, gây thiệt hại ngân sách hơn 14 tỷ đồng. Hiện, số tiền này không thể thu hồi được.

Ông Bổng từng làm Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh. Năm 2012, ông giữ chức Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh. Tháng 5/2015, ông được điều động làm Phó trưởng đoàn chỉ đạo kiêm Trưởng ban chuyên trách giải quyết tồn đọng của tỉnh Hà Tĩnh.

Liên quan các sai phạm trong bồi thường, giải phóng mặt bằng tại huyện Kỳ Anh cũ (nay là thị xã Kỳ Anh), hai tháng trước, Công an Hà Tĩnh đã bắt Lê Anh Đức (cán bộ hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư thị xã Kỳ Anh), Nguyễn Huy Tường (nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường, cán bộ ban chuyên trách xử lý các vấn đề tồn đọng tại thị xã Kỳ Anh), Lê Hữu Diện (nguyên chủ tịch UBND phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh) và Lê Quang Hà (Phó bí thư phường) về hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế.

Ông Lê Đình Sơn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Sáng 18/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bước vào ngày làm việc thứ ba cũng là ngày làm việc cuối cùng với nội...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư