Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Hải Dương có 10 ca mắc mới Covid-19 đều đã được cách ly
Thanh Sơn - 04/11/2021 10:12
 
Tỉnh Hải Dương vừa ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở thị xã Kinh Môn và huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Bình Giang đều đã được cách ly trước đó.

Cụ thể, 5 trường hợp tại thị xã Kinh Môn, gồm: ông L.V.L (60 tuổi), ông P.V.H (60 tuổi), bà H.T.M (54 tuổi), anh V.V.K (45 tuổi) và anh P.V.Q (45 tuổi). Trong số này, 4 trường hợp có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với ca bệnh trở về địa phương từ Lạng Sơn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 thị xã Kinh Môn rà soát truy vết, lấy mẫu xét nghiệm người liên quan. Qua rà soát, lực lượng chức năng thị xã Kinh Môn bước đầu xác định có 37 trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh.

Xã Đức Xương (Gia Lộc) đã phong tỏa tạm thời 1 cụm dân cư do liên quan đến hai người từ tỉnh ngoài về mắc Covid-19. Ảnh: Báo Hải Dương
Xã Đức Xương (Gia Lộc) đã phong tỏa tạm thời 1 cụm dân cư do liên quan đến hai người từ tỉnh ngoài về mắc Covid-19. Ảnh: Báo Hải Dương

Hai trường hợp ghi nhận tại huyện Tứ Kỳ là bà bà N.T.L (61 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) và cụ P.T.B (SN 1935, trú xã Chí Minh). Cả hai bệnh nhân này tiếp xúc gần với người thân là F0 trở về từ Đồng Nai thăm gia đình.

Hai trường hợp tại huyện Gia Lộc là bà T.T.M (59 tuổi) và anh P.X.P (27 tuổi, cùng trú xã Đức Xương). Trước đó, ngày 31/10, cả hai bệnh nhân này cùng một số người khác từ TP Hồ Chí Minh về quê và được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Trước diễn biến mới của dịch bệnh, huyện Tứ Kỳ cho gần 5.000 học sinh (mầm non, tiểu học, THCS) tại xã Chí Minh, thị trấn Tứ Kỳ và Trường THCS Phan Bội Châu tạm dừng đến trường. Huyện Gia Lộc cho 1.700 học sinh mầm non, tiểu học và THCS ở xã Đức Xương tạm dừng đến trường do có học sinh là F2. Trong khi đó, thị xã Kinh Môn cũng cho gần 4.000 học sinh mầm non, tiểu học và THCS dừng đến trường.

Ngoài ra, UBND phường Tân Bình (TP Hải Dương) đã tạm thời phong tỏa nhà hàng Tuấn Rươi, địa chỉ trên đường Trường Chinh do có F0 quê Phú Thọ từng đến ăn từ ngày 03/11. Trước đó, tối 30/10, anh Đ.M.T (sinh năm 1975, ở TP Việt Trì, Phú Thọ) cùng anh N.T.G đến ăn tại nhà hàng Tuấn Rươi. Tại đây, cả hai ăn tối cùng 3 người bạn khác trú tại TP Hải Dương. Sau bữa cơm tối, anh Đ.M.T đi ô tô riêng rời TP Hải Dương về Phú Thọ. Đến sáng 03/11, anh Đ.M.T được xác định mắc Covid-19. Lực lượng chức TP.Hải Dương xác định có 7 F1 liên quan ca bệnh này, trong đó có 3 nhân viên của nhà hàng Tuấn Rươi.

Nhà hàng Tuấn Rươi đã tạm thời bị phong tỏa để truy vết các trường hợp có liên quan tới ca bệnh người Phú Thọ
Nhà hàng Tuấn Rươi đã tạm thời bị phong tỏa để truy vết các trường hợp có liên quan tới ca bệnh người Phú Thọ

Cũng trong ngày 03/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương đã phân bổ 80.000 liều vaccine AstraZenaca vừa được Bộ Y tế cấp đợt 76, 77, 78 và 79. Đợt phân bổ diễn ra ngay sau khi các địa phương và 4 đơn vị y tế vừa được nhận và thực hiện tiêm 93.600 liều vaccine phòng Covid-19 của hãng Pfizer. Cụ thể, TP Hải Dương là địa phương duy nhất sẽ không được tiếp nhận vaccine này, số còn lại phân bổ cho 11 huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Thị xã Kinh Môn được phân bổ nhiều nhất với 9.000 liều.

Số vaccine các địa phương được nhận sẽ ưu tiên tiêm trả mũi 2 và tiêm mũi 1 cho người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên đang trong vùng dịch. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai tiêm hết số vắc xin được cấp trước ngày 08/11.

Với số vacine mới được nhận, AstraZeneca là vaccine được tỉnh Hải Dương tiếp nhận và tiêm nhiều nhất trong số 4 loại đã và đang tiêm với số lượng được lĩnh là: 512.170 liều; đứng thứ hai là VeroCell 493.000 liều; Pfizer 286.878 liều, ít nhất là Moderna 89.040 liều.

Đến hết ngày 03/11, toàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 186 người nhiễm Covid-19. Trong đó đã có 162 bệnh nhân khỏi bệnh được ra viện, 1 trường hợp tử vong do Covid-19 vào ngày 19/8, hiện còn 23 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương. Toàn tỉnh cũng đã tiêm gần 1,3 triệu mũi vaccine phòng Covid-19, trong đó 901.661 mũi 1, còn lại là mũi 2. Toàn tỉnh đã có trên 46,2% số người dân đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19 (65,62% dân số trên 18 tuổi đã được tiêm).

Hải Dương tạo điều kiện tối đa cho người từ vùng dịch trở về địa phương
Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ký ban hành văn bản số 3724/UBND-VP về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư