-
Tin mới y tế ngày 7/10: Hành trình xuyên Việt của những mảnh ghép sự sống -
Cúm A có thể gây hoại tử não, trẻ khỏe mạnh vẫn nguy kịch -
Fortune vinh danh Chủ tịch FPT Retail trong Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á 2026 -
Tay chân miệng gia tăng tại Hà Nội, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh phức tạp -
Hơn 5,74 triệu người dân TP.HCM đã được khám sức khỏe, sàng lọc một số loại bệnh -
Bảo hiểm y tế chuyển từ giấy tờ sang xác thực bằng dữ liệu
Theo quyết định do ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ký, 80 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp trước đây cho MK Skincare chính thức bị thu hồi.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Lý do là doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF). Đây là tài liệu bắt buộc theo Thông tư 06/2011/TT-BYT và các quy định liên quan tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP. Việc không cung cấp PIF khiến cơ quan quản lý không thể đánh giá tính an toàn, hiệu quả và chất lượng của các sản phẩm, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro đối với người tiêu dùng.
Cùng với việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố, Cục Quản lý Dược tiếp tục đình chỉ lưu hành và yêu cầu thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm mỹ phẩm thuộc MK Skincare, nhằm ngăn chặn nguy cơ các sản phẩm không đạt chuẩn tiếp tục lưu thông, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Công văn yêu cầu MK Skincare được yêu cầu thông báo thu hồi tới tất cả cơ sở phân phối, sử dụng; tiếp nhận và thu hồi sản phẩm trả về; thực hiện biệt trữ và bảo quản các lô sản phẩm vi phạm cho đến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án tiêu hủy. Toàn bộ báo cáo thu hồi phải gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2025.
Cục Quản lý Dược giao Sở Y tế TP.HCM, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở giám sát toàn bộ quá trình thu hồi của công ty. Báo cáo giám sát cũng phải gửi về cơ quan quản lý trung ương trước ngày 15/12/2025.
Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước có trách nhiệm thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm dừng ngay việc mua bán, sử dụng các sản phẩm nêu trên và trả lại nơi cung ứng.
Các địa phương cũng phải tiếp nhận báo cáo từ cơ sở kinh doanh, người sử dụng; phối hợp xử lý các đơn vị vi phạm theo thẩm quyền, và chuyển hồ sơ sang cơ quan pháp luật nếu phát hiện dấu hiệu hình sự.
Riêng Sở Y tế TP. HCM được giao giám sát Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare trong việc thực hiện thu hồi các lô sản phẩm nêu trên và báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược.
Trước đó, vào ngày 18/11 vừa qua, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu sở y tế, các viện kiểm nghiệm lấy mẫu khẩn các mỹ phẩm của Mai Lisa như Doctor Magic, Maika Beauty, MK, đồng thời đề nghị MK Skincare nộp hồ sơ để xác minh an toàn.
Được biết, Công ty MK Skincare do ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Phan Thị Mai, người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa làm chủ sở hữu và đại diện pháp luật.
-
Sốt xuất huyết tăng cao tại nhiều địa phương, cảnh báo nguy cơ bệnh chuyển nặng -
Tin mới y tế ngày 6/10: Cảnh báo biến chứng thẩm mỹ sau tiêm filler tại spa -
Loạt doanh nghiệp dược bị xử phạt, siết quản lý thị trường thuốc -
Đề xuất tăng gấp đôi thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế -
Hà Nội siết kiểm tra An cung ngưu hoàng hoàn sau vụ sản phẩm giả -
Chủ động tiêm chủng để giảm gánh nặng bệnh tật suốt vòng đời -
Tin mới y tế ngày 5/10: Gần 17 triệu người Việt mắc tăng huyết áp, chỉ 15% kiểm soát tốt
-
Vietcombank - Kết nối các nhà đầu tư Singapore với cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam -
Bidiphar và hành trình xây dựng năng lực sản xuất thuốc công nghệ cao tại Việt Nam -
Công bố Chỉ số niềm tin nhà tuyển dụng (ECI) 2026: Doanh nghiệp Việt vững tin, mạnh tay đầu tư cho con người -
M&A, đầu tư và mở rộng kinh doanh tại Úc: Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì? -
MIK Group thiết lập điểm chạm thương hiệu mới tại miền Nam với House of MIK -
Kiến tạo vị thế một thương hiệu Việt

