Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 24 tháng 08 năm 2024,
Hoại tử, nhiễm trùng vì hút mỡ làm đẹp
D.Ngân - 23/08/2024 21:51
 
Hút mỡ đùi tại một spa, người phụ nữ bị nhiễm trùng đa ổ, hai chân sưng to không thể đi lại, chảy dịch mủ, phải nhập viện cấp cứu.

Chị Đ.T.H.T (37 tuổi, Nghệ An) phải vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng hai chân sưng nề không thể đi lại, tụ dịch mủ, đa ổ nhiễm trùng sau lần hút mỡ đùi tại spa.  

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo chị T, chị đi hút mỡ hai đùi ở một spa gần nhà. Sau khoảng 2 - 3 tuần, đùi bắt đầu sưng tấy, tụ dịch nhiều, đau và sốt. Spa hướng dẫn chị vào bệnh viện tỉnh xử lý nhưng không mấy cải thiện.

Chị T đến Bệnh viện Bạch Mai và được các bác sỹ Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ thực hiện nhiều ca phẫu thuật, hút rửa, xử lý các tổ chức bị tổn thương do đa ổ nhiễm trùng gây ra. Sau đó, chị được xoá sẹo, tạo hình lại đùi tránh lồi lõm.

"Lúc nhập viện, chân tôi sưng phù nề gần như không thể đi lại, bác sỹ nói nếu tôi đến bệnh viện muộn, ổ nhiễm trùng ảnh hưởng vào gân, cơ, xương và có nguy cơ tàn tật suốt đời", chị T cho biết.

Trường hợp khác là chị P.T.T (49 tuổi, Bắc Ninh) vào viện trong tình trạng vị trí phẫu thuật lấy mỡ bụng bị rỉ nước, miệng hở rộng, nhiễm trùng và hoại tử.

Trước đó, nữ bệnh nhân hút mỡ bụng tại một cơ sở tư nhân cùng một người bạn để được giảm giá. Do không bảo đảm về kỹ thuật và môi trường vô trùng, nên chị T đã bị nhiễm trùng, hoại tử từ bụng lan xuống đùi sau hút mỡ.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, nữ bệnh nhân được xử lý, nạo vét các tổn thương dịch mủ và nhiều lần phẫu thuật, tái tạo da, điều trị dài ngày mới cứu được tính mạng.

Không chỉ hút mỡ bị biến chứng, nhiều bệnh nhân tiêm filler để cải thiện độ tròn sau khi đặt túi độn mông đã phải nhập viện. Điển hình là chị T.T.P (30 tuổi) vào nhập viện trong tình trạng sưng nề đỏ, áp xe sau khi tiêm chất làm đầy độn mông.

Bệnh nhân lại đang mang thai tuần thứ 12, các bác sỹ đã ưu tiên hàng đầu là bảo vệ thai bằng cách điều trị nội khoa và bảo tồn cho bệnh nhân.

Bác sỹ đã phải cắt lọc, nạo toàn bộ tổ chức hoại tử và khối áp xe lan toả rộng vùng mông, đùi và phẫu thuật tạo hình đảm bảo hình thể cho bệnh nhân.

Sau gần 2 tháng điều trị, bệnh nhân ổn định, thai nhi phát triển bình thường. Thời gian qua, nhu cầu làm đẹp của người dân không ngừng tăng cao, kéo theo đó các cơ sở, trung tâm thẩm mĩ cũng không ngừng nở rộ. Tuy nhiên, nhiều chị em không tìm hiểu đã lựa chọn cơ sở thẩm mĩ "chui" để làm đẹp.

Rất nhiều vụ biến chứng sau làm đẹp hút mỡ, tiêm filler từ những spa, thẩm mĩ trái phép đã khiến người bệnh bị hoại tử, nhiễm trùng… thậm chí tử vong.  

Vì vậy, theo khuyến cáo của PGS. TS. Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, trước khi muốn làm đẹp, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, dịch vụ, cơ sở thẩm mĩ định tiến hành làm đẹp.

Nên lựa chọn các bệnh viện, cơ sở thẩm mĩ chính quy có đầy đủ hệ thống vật chất, trang thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn, được các cơ quan chức năng cấp phép và triển khai thực hiện bởi các bác sỹ có kinh nghiệm, có bằng cấp chuyên môn. 

Cũng về tai biến thẩm mỹ, nghe lời quảng cáo trên mạng, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến một spa ở Thanh Hóa để hút mỡ bụng, cắt sẹo. Tuy nhiên, sau đó da chị tím dần, rốn và xung quanh rốn bị hoại tử rộng.

Trước đó, ngày 29/3, chị đi hút mỡ, cắt sẹo tại một spa được quảng cáo trên mạng xã hội. Sau đó, chị thấy vùng bụng xuất hiện tình trạng bầm tím nhiều, da tím dần, nên vào bệnh viện tại địa phương điều trị. Ngày 15/4, chị xin chuyển lên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính bụng cho thấy, bệnh nhân bị thâm nhiễm tổ chức dưới da lan tỏa vùng bụng, hạ sườn hai bên, ổ tụ dịch dưới da vùng bụng hai bên.

Trao đổi với phóng viên bác sỹ Hoàng Hồng, Phụ trách khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, Khoa thường xuyên phải tiếp nhận các trường hợp tai biến do làm đẹp ở các cơ sở không được cấp phép, không được thực hiện bởi những người có chuyên môn.

Có bệnh nhân hút mỡ tại cơ sở không uy tín bị chọc vào phổi, vào gan, bị tổn thương thủng ruột gây viêm phúc mạc.

Trường hợp khác bị tắc mạch não gây thất ngôn liệt nửa người, hoại tử cân cơ da thành bụng, tắc mạch phổi, cơ quan nội tạng, thậm chí tử vong. 

Bác sỹ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội lo ngại khi hiện nay người đẹp đang quá dễ dãi khi tiến hành làm đẹp. Vị bác sỹ này cho rằng, bản thân anh sau khi học 6 năm tại Đại học Y Hà Nội, cộng với 15 năm kinh nghiệm chuyên về bác sỹ thẩm mỹ mới dám thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ.

Chưa kể, trong lĩnh vực thẩm mỹ lại có các kỹ thuật chuyên sâu cần phải học tập và trải qua một quá trình đào tạo, không phải ai cũng thực hiện được.

“Vậy mà hiện nay người dân đang trao tính mạng của mình vào tay những người không được đào tạo về thẩm mỹ, thực sự là quá dại dột và nguy hiểm”, bác sỹ Hồng nói.

Vì thế, bác sỹ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khuyến cáo, nhu cầu làm đẹp của mọi người là rất chính đáng. Tuy nhiên, chúng ta cần lựa chọn những cơ sở uy tín, được cấp phép hành nghề, bác sỹ được đào tạo bài bản chuyên sâu về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, có máy móc hiện đại cũng như có đội ngũ ê kíp gây mê hồi sức tốt. Như vậy, những rủi ro khi làm thủ thuật sẽ thấp hơn nhiều.

Còn theo PGS-TS.Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, điểm chung của nhiều ca biến chứng sau khi làm đẹp thời gian gần đây, theo các chuyên gia là do sử dụng các dịch vụ, thuốc chưa được cấp phép tại Việt Nam. Từ đó, các phương pháp này tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, nguy hiểm tới tính mạng của con người.

Đơn cử như với công nghệ tiêm tế bào gốc tự thân, theo bác sỹ, đây là phương pháp mới được ứng dụng trong điều trị một số bệnh ung thư.

Việc điều trị tế bào gốc trong một số lĩnh vực khác (như lĩnh vực làm đẹp) hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Lý do công nghệ này chưa được sử dụng rộng rãi là các công trình nghiên cứu chưa chứng minh có kiểm soát được tế bào gốc đi tới cơ quan đích hay không, từ đó có nguy cơ sinh khối u. Chính vì vậy, những cơ sở quảng cáo sử dụng công nghệ tế bào gốc trong làm đẹp hiện nay đều thực hiện trái phép.

Khuyến cáo người dân làm đẹp an toàn, bác sỹ Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E, người dân cần chú ý 3 nguyên tắc quan trọng khi làm đẹp, đó là nên lựa chọn các bệnh viện thẩm mỹ chính quy có đầy đủ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị; được cơ quan chức năng cấp phép và được thực hiện bởi các bác sỹ có kinh nghiệm, có bằng cấp chuyên môn.

Thiết nghĩ, làm đẹp là nhu cầu hoàn toàn chính đáng của người dân. Tuy nhiên, người dân nên lựa chọn các dịch vụ làm đẹp được cấp phép và thực hiện tại cơ sở y tế uy tín, có các bác sỹ được đào tạo chuyên ngành để tránh “tiền mất, tật mang”.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư