Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Hội Doanh nghiệp trẻ Hải Dương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Thanh Sơn - 15/01/2022 16:52
 
Ngày 15/1, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì; tuyên dương doanh nghiệp - doanh nhân và người lao động tiêu biểu năm 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương biểu dương những kết quả, thành tích mà đội ngũ doanh nhân trẻ tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong thời gian qua. Mặc dù chịu tác động bởi dịch Covid-19, nhưng Hội luôn bám sát tôn chỉ, giữ vị thế của một trong những hội, hiệp hội có quy mô lớn nhất toàn tỉnh để tích cực xây dựng, phát triển thế hệ doanh nhân mới. Hoạt động của Hội đã được duy trì ổn định, hiệu quả như liên kết, đẩy mạnh tổ chức xúc tiến thương mại, đối thoại chính sách, mở rộng hợp tác kinh tế trong và ngoài tỉnh...

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Sơn
Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Sơn

Năm 2021, Hội đã cùng với các doanh nghiệp thành viên tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại, tạo cầu nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp hội viên, tăng cường hoạt động hội viên ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Ngoài ra Hội Doanh nghiệp trẻ và các hội viên còn tích cực tham gia các hoạt động giao lưu liên kết do Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ các tỉnh, thành bạn tổ chức như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nội, Hoà Bình, Ninh Bình...

Hội cũng đã kêu gọi và vận động các doanh nghiệp hội viên tích cực ủng hộ các hoạt động xã hội, vì cộng đồng, với tổng trị giá 5,549 tỷ đồng. Cụ thể: Phát động ủng hộ chương trình Xuân ấm tình người nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và tổ chức trao tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo 2.759 suất quà trị giá 1,379 tỷ đồng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện Cẩm Giàng, Kim Thành, Kinh Môn, TP.Hải Dương, Nam Sách, Gia Lộc... Tham gia đồng hành và ủng hộ 20 triệu đồng cho Chương trình Đông ấm vùng cao tại huyện Nậm Lùn, tỉnh Điện Biên do Tỉnh đoàn phát động.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh lên đỉnh điểm, toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội dẫn đến việc lưu thông hàng hoá bị ngưng trệ, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và đặc biệt là người nông dân. Trước tình hình đó, từ ngày 21/02 - 25/02/2021, Hội đã thành lập Ban Giải cứu nông sản với mục tiêu giúp đỡ bà con nông dân tiêu thụ nông sản chất lượng với giá thành tốt nhất, kích thích nhu cầu thị trường. Hàng trăm lượt xe di chuyển ngày đêm chuyên chở hàng ngàn tấn rau, củ, quả được Hội DNT thu mua và phát miễn phí tại các địa phương như Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Ninh... Chiến dịch Giải cứu đã tạo được hiệu ứng lớn, được các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã trao Huân chương lao động hạng nhì cho Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh. Ảnh: Thanh Sơn
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh. Ảnh: Thanh Sơn

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh.

Ba cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ “Đã có thành tích trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Đó là ông Nguyễn Cảnh Thịnh, Tổng giám đốc CTCP Quê Hương; ông Lê Văn Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Xuyên Việt và ông Đoàn Bá Đàm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần NLS TMD Gia Lộc. Hội cũng vinh danh 3 doanh nhân trẻ lọt vào tốp 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp toàn quốc trong đó 01 hội viên đạt top 10 toàn quốc.

Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh có thành tích tiêu biểu năm 2021. Ảnh: Thanh Sơn
Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh có thành tích tiêu biểu năm 2021. Ảnh: Thanh Sơn

UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công ty TNHH Minh Hải; tặng bằng khen cho 2 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu. Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng bằng khen cho 30 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích đóng góp cho công tác hội và phong trào thanh niên năm 2021. Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ tặng bằng khen cho 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào doanh nghiệp trẻ năm 2021. Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tặng giấy khen cho 137 người lao động tiêu biểu năm 2021.

“Hội Doanh nghiệp trẻ cần nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình trong chiến lược phát triển chung của tỉnh; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, chính sách phù hợp để các doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là các doanh nhân trẻ cống hiến nhiều hơn. Các doanh nghiệp trẻ cần chủ động trang bị đầy đủ các nguồn lực, chủ động nắm bắt thời cơ, tiếp cận thị trường, biết ứng biến để vượt qua khó khăn, thách thức; tăng cường liên kết, hợp tác với doanh nghiệp trong nước và quốc tế để phát triển nhanh, bền vững, cùng toàn tỉnh hướng tới mục tiêu năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, chủ động tiến bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0”, ông Thăng nhấn mạnh.

Lễ phát động chương trình “Xuân ấm tình người” năm 2022. Ảnh: Thành Chung
Lễ phát động chương trình “Xuân ấm tình người” năm 2022. Ảnh: Thành Chung

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh đã tổ chức phát động tới toàn thể hội viên, cán bộ, người lao động hưởng ứng chương trình “Xuân ấm tình người” năm 2022. Ngay tại lễ phát động, Hội Doanh nghiệp trẻ thu về hơn 1,62 tỷ đồng từ các doanh nhân, doanh nghiệp tham dự buổi lễ.

Bí thư Phạm Xuân Thăng: Nông nghiệp Hải Dương bứt phá, là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế
Đây là khẳng định của ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tại Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư