-
Giỗ Tổ Hùng Vương trang nghiêm tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương -
Để hạt ngọc Đồng bằng sông Cửu Long tự tin vươn ra thế giới -
TP. Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương -
Thủ tướng yêu cầu khắc phục triệt để các tồn tại trong chống khai thác IUU -
Sôi động sự kiện “Đổi xăng lấy điện” tại miền Tây: Lái thử kín lịch, khách hàng chốt cọc liên tục
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026.
Tham dự chương trình có ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng; ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và khoảng hơn 1.500 khán giả.
![]() |
| Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa các ca sĩ nổi tiếng người Hải Phòng biểu diễn tại chương trình |
Chương trình do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng phối hợp các đơn vị thực hiện. Sự góp mặt của các nghệ sĩ là người con của Hải Phòng đã thành danh và ghi dấu tên tuổi trong làng âm nhạc như: Thu Phương, Duy Mạnh, Vicky Nhung, Phượng Vũ, cùng giọng ca trữ tình Nguyễn Đình Tuấn Dũng và sự hỗ trợ của Bình Văn Band hứa hẹn sẽ mang đến một không gian âm nhạc vừa hiện đại, vừa đậm chất tự sự. Đây là dịp để những nghệ sĩ trở về với mảnh đất quê hương, tri ân khán giả quê nhà bằng chính tài năng và những bản tình ca gắn liền với tên tuổi của họ.
Bên cạnh các ngôi sao nổi tiếng, chương trình còn có sự tham gia của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên trẻ đầy nhiệt huyết của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng. Sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ sẽ tạo nên một dòng chảy nghệ thuật không ngừng nghỉ, đúng như tinh thần sáng tạo và bứt phá của con người đất Cảng.
![]() |
| Màn múa nghệ thuật tái hiện sinh động nhịp sống của thành phố Cảng Hải Phòng |
Xây dựng theo mạch cảm xúc “trở về”, chương trình được dàn dựng công phu, dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc từ hoài niệm đến thăng hoa, từ riêng tư cá nhân đến tình yêu quê hương. Mỗi nghệ sĩ mang một màu sắc âm nhạc riêng, nhưng tất cả đều có chung một điểm khởi đầu – mảnh đất Hải Phòng, tất cả cùng cất lên những giai điệu gắn với hành trình nghệ thuật của mình và với ký ức của nhiều thế hệ khán giả với các ca khúc.
Chương trình gồm nhiều ca khúc quen thuộc như: Một thuở yêu người, Em say rồi, Không muốn một mình (do Vicky Nhung thể hiện); Xin lỗi em yêu anh, Gọi nhau là ký ức tươi đẹp, Những kẻ mộng mơ, Nếu em được lựa chọn (Vicky Nhung và Phượng Vũ); Tình em là đại dương, Anh nhớ em vô cùng, Hải Phòng ơi (Duy Mạnh); Bao giờ biết tương tư, Chợt như năm 18 (Nguyễn Đình Tuấn Dũng); Cô gái đến từ hôm qua (Thu Phương và Nguyễn Đình Tuấn Dũng); Phép màu và 50 năm về sau, Đi để trở về (Thu Phương)...
![]() |
| Ca sĩ Duy Mạnh biểu diễn nhiều ca khúc để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. |
Để thể hiện được những nét đặc trưng trong văn hóa của đất và người Hải Phòng từ truyền thống đến hiện đại, êkip nghệ thuật của chương trình đã dồn tâm huyết và sức sáng tạo mang đến cho khán giả những tác phẩm giàu cảm xúc và lắng đọng, gắn kết giữa nghệ sĩ và khán giả, giữa quá khứ tự hào và tương lai rạng rỡ của thành phố.
![]() |
| Ca sĩ Thu Phương chinh phục khán giả với “Phép màu và 50 năm về sau” và “Đi để trở về” |
NSND Khánh Hòa, Giám đốc Nhà hát nghệ thuật đương đại Hải Phòng chia sẻ: “Chúng tôi xây dựng chương trình nghệ thuật Hải Phòng - Thanh âm ngày trở về với tâm thế của những người làm nghề tha thiết muốn cống hiến. Chương trình không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn giải trí, mà là nhịp cầu kết nối tâm hồn của những người con Hải Phòng. Thông qua âm nhạc, chúng tôi muốn khơi dậy niềm tự hào về mảnh đất Hải Phòng, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn đưa Hải Phòng trở thành Thành phố Âm nhạc, là điểm đến nghệ thuật đẳng cấp của cả nước”.
“Thanh âm trở về” là một đêm nhạc đặc biệt - nơi những người con của Hải Phòng từ khắp mọi miền cùng nhau hội tụ về Nhà hát Hoa Phượng - trái tim âm nhạc của thành phố để cùng cất lên những giai điệu đã gắn với hành trình nghệ thuật của mình và với ký ức của nhiều thế hệ khán giả.
![]() |
| "Hải Phòng - Thanh âm ngày trở về" không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của những người con đất Cảng với sự cổ vũ của đông đảo khán giả và người yêu âm nhạc trong và ngoài thành phố |
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình chính là địa điểm tổ chức tại Nhà hát Hoa Phượng (thuộc Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP. Hải Phòng). Nhà hát Hoa Phượng không chỉ là không gian nghệ thuật hiện đại mà còn là biểu tượng cho khát vọng đời sống văn hoá tinh thần ngày càng phong phú của thành phố Hải Phòng – thành phố của những mùa hoa phượng đỏ rực rỡ và tràn đầy cảm hứng nghệ thuật với các văn nghệ sĩ trong và ngoài nước.
Nhà hát Hoa Phượng là một thiết chế văn hoá quan trọng của thành phố hướng tới mục tiêu dài hạn là xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố sáng tạo về âm nhạc trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Đây cũng là bước đi cụ thể để đưa Nghị quyết số 80, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam vào cuộc sống.
Hải Phòng, thành phố bên bờ biển Đông, cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng. Đến nay, Hải Phòng tự hào là đô thị lớn thứ 3 toàn quốc về quy mô kinh tế và vị thế phát triển. Nhưng vượt lên trên những con số tăng trưởng ấn tượng, điều làm nên chiều sâu và sức sống bền vững của Hải Phòng chính là giá trị văn hóa.
Bên cạnh những di sản văn hoá vật thể tiêu biểu; Hải Phòng còn tự hào vì mang trong mình những di sản văn hoá phi vật thể quý giá. Từ chiếng chèo Đông với những làn điệu chèo nổi danh đến nghệ thuật hát ca trù, hát văn, kịch nói... thể hiện đời sống văn nghệ phong phú của một đô thị cảng năng động.
Đặc biệt, Hải Phòng còn được biết đến là một “cái nôi” của âm nhạc Việt Nam. Nơi đây đã sản sinh và nuôi dưỡng nhiều nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng, có đóng góp to lớn cho nền âm nhạc nước nhà. Xác định mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố Âm nhạc”; nơi âm nhạc không chỉ hiện diện trong các nhà hát, mà còn lan tỏa trong đời sống cộng đồng; nơi người dân được tiếp cận, thưởng thức những chương trình nghệ thuật đỉnh cao - nơi tài năng được phát hiện, nuôi dưỡng và tỏa sáng. Qua đó, tiếp tục khẳng định Hải Phòng là điểm đến giàu tiềm năng cho các sự kiện âm nhạc và nghệ thuật quy mô lớn, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Thành phố Âm nhạc” trong tương lai.
-
Sôi động sự kiện “Đổi xăng lấy điện” tại miền Tây: Lái thử kín lịch, khách hàng chốt cọc liên tục -
Hơn 1.500 khán giả thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hải Phòng - Thanh âm ngày trở về” -
Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội tăng mạnh, áp lực vào trường công lập ngày càng lớn -
Quảng Ninh tổ chức Tuần phim chào hè 2026 -
Cà Mau công bố thành lập Bảo tàng và xây biểu tượng tôn vinh Lúa nước -
Lâm Đồng triển khai sử dụng Sàn giao dịch việc làm quốc gia -
Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới
-
Canva “đổ bộ” Việt Nam, nhắm tới thị trường 20 triệu thiết kế mỗi tháng -
SeABank thông báo mời thầu -
Dòng tiền “bốn mùa”: Tiêu chí định giá mới của bất động sản nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe -
Phố chợ gỗ mỹ nghệ Đông Giao: Dấu ấn Tây Bắc Group tại vùng đất làng nghề trăm năm -
NCB ra mắt bộ giải pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tối ưu vận hành, chủ động dòng tiền -
Thêm cơ hội cho thịt gà chế biến Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc





