-
Tin mới y tế ngày 9/5: Phải chạy thận nhân tạo vì biến chứng tiểu đường -
Giảm tỷ lệ mù lòa nhờ cập nhật các kỹ thuật mới trong ngành Nhãn khoa -
TP.HCM: Yêu cầu bệnh viện đảm bảo an toàn trong phẫu thuật thẩm mỹ -
Thực hư thông tin ăn tiết canh dê khiến một người tử vong và nhiều người ngộ độc -
Nature’s Way 4 lần liên tiếp đạt "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" -
Tin mới y tế ngày 7/5: Trả lại nụ cười cho trẻ dị tật khe hở môi, vòm miệng
Chiều nay 15/12/2023, tại Hà Nội, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Chương trình Mạng lưới đổi mới sáng tạo Y tế - Chuyển đổi số vì sức khoẻ phổi.
Đại diện Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tham gia họp báo. |
Thông tin tại chương trình, anh Trương Văn Đạt, Phó Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, Chương trình hướng đến mục tiêu tập hợp các cá nhân, tổ chức y tế, cùng chung tay đóng góp trí tuệ và nguồn lực, sáng tạo và ứng dụng hiệu quả những thành quả của cuộc cách mạng Khoa học kỹ thuật lần thứ IV vào công cuộc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nỗ lực này là một bước nhảy vọt đáng kể về đổi mới chăm sóc sức khỏe và chuyển đổi kỹ thuật số trong tương lai.
Mục tiêu của chương trình là phát hiện kịp thời các trường hợp có khả năng mắc bệnh ung thư phổi và các bệnh lý nguy hiểm về phổi, hỗ trợ can thiệp chăm sóc và điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong, nguy cơ ảnh hưởng đến các hoạt động chức năng, giảm chức năng và sức khỏe, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam;
Phát huy việc ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động tình nguyện và phát huy vai trò tiên phong, xung kích trong chuyển đổi số của thanh niên ngành Y tế; phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội của ngành Y tế, tổ chức xã hội và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Y tế.
Bên cạnh đó, tăng cường nâng cao nhận thức về bệnh ung thư phổi, bệnh lão và phổi tắc nghẽn mạn tính và các bệnh lý liên quan đến phổi, khuyến khích tự chăm sóc bản thân cũng như tăng cường vận động thể chất, thực hành lối sống lành mạnh.
Trong giai đoạn 1 của chương trình được triển khai tại TP.HCM đã khám cho hơn 12 ngàn người dân đăng ký (tính đến hết 30/11). Còn trong giai đoạn 2, được triển khai từ nay đến hết ngày 30/1/2024, chương trình sẽ khám sàng lọc nguy cơ bệnh ung thư phổi và các bệnh lý về phổi khác cho hơn 50,000 người dân (có ứng dụng sàng lọc qua bộ câu hỏi sử dụng AI, có so sánh kết quả X-quang của bác sĩ và kết quả do AI đọc) tại một số địa phương.
Theo đó, hơn 1.000 y bác sĩ trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố tham gia các hoạt động khám bệnh, tư vấn miễn phí và hỗ trợ người dân nhận biết, tầm soát bệnh ung thư phổi và các bệnh lý về phổi khác;
Đặc biệt, thông qua chương trình sẽ có hơn 2 triệu người dân trên địa bàn TP.Hà Nội, TP.Cần Thơ, TP.Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế được tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức về bệnh ung thư phổi và các bệnh lý về phổi.
Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, việc phát hiện sớm ung thư phổi thông qua sàng lọc là vô cùng quan trọng để tăng hiệu quả điều trị và giảm chi phí.
Tuy nhiên, do khó khăn trong việc phát hiện sớm, tỷ lệ tử vong vẫn còn cao. Do đó, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tư vấn sức khỏe và sàng lọc cho người có yếu tố nguy cơ, với các hoạt động: khám bệnh tổng quát, chụp X-quang, siêu âm, điện tim, kiểm tra đường huyết, và các chương trình y tế công cộng cho người dân.
Các thầy thuốc cũng tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng cho người dân, hướng dẫn người dân tự chăm sóc sức khỏe và sử dụng những nền tảng chăm sóc sức khỏe tại nhà, tư vấn sức khỏe từ xa cho người dân.
“Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng sẽ ứng dụng sàng lọc qua bộ câu hỏi sử dụng AI, có so sánh kết quả X-quang của bác sĩ và kết quả do AI đọc”, anh Tú thông tin.
Cũng trong khuôn khổ hoạt động Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo y tế, các bệnh viện tham gia chương trình sẽ được giới thiệu các phần mềm kỹ thuật số (trí tuệ nhân tạo) phục vụ sàng lọc và chẩn đoán bệnh ban đầu theo bộ câu hỏi hoặc hình ảnh học như X-quang với trí tuệ nhân tạo AI.
Nhân viên y tế tham gia chương trình sẽ được tăng cường năng lực về y tế số, được trang bị kiến thức và hướng dẫn về các ứng dụng tiên tiến trong bệnh viện.
Chương trình Lễ ra quân cấp Trung ương sẽ diễn ra vào sáng ngày 17/12/2023, tại Phố đi bộ Trần Nhân Tông, TP.Hà Nội.
-
TP.HCM: Yêu cầu bệnh viện đảm bảo an toàn trong phẫu thuật thẩm mỹ -
Tin mới y tế ngày 8/5: Điều trị tích cực cho nạn nhân ngộ độc thực phẩm -
Thực hư thông tin ăn tiết canh dê khiến một người tử vong và nhiều người ngộ độc -
Hơn 10 triệu người Việt mang gen bệnh tan máu bẩm sinh -
Nature’s Way 4 lần liên tiếp đạt "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" -
Tin mới y tế ngày 7/5: Trả lại nụ cười cho trẻ dị tật khe hở môi, vòm miệng -
Fatzbaby - thương hiệu số 1 trên sàn thương mại điện tử được khuyên dùng
-
1 Tín hiệu thuận cho Dự án cao tốc Phủ Lý - Nam Định trị giá 9.400 tỷ đồng -
2 Chuyên gia: Cho nhập khẩu, chênh lệch giá vàng sẽ hạ nhiệt chỉ trong vòng một tuần -
3 Kiến nghị xử lý hàng loạt doanh nghiệp trong vụ án liên quan Công ty AIC -
4 Lãi suất tiết kiệm có thể tăng mạnh từ nửa cuối năm 2024 -
5 Novaland thông tin về việc công an TP.HCM yêu cầu cung cấp hồ sơ Dự án Aqua City
- Cổng thông tin doanh nghiệp - Bí quyết thành công cho nhà khởi nghiệp
- Triển lãm EMA Vietnam 2024 thu hút hơn 300 doanh nghiệp tham dự
- Doanh nhân Việt, mảnh ghép quan trọng trong bức tranh kinh tế mới
- SACE công bố kế hoạch thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Italy - Việt Nam, tổng trị giá 1,3 tỷ USD
- Rào cản của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ
- Hanel và Tổng giám đốc Hanel được vinh danh tại Lễ trao giải Thương hiệu mạnh ASEAN 2024