-
Đất nước không thể vươn mình nếu thiếu một nền báo chí bản lĩnh, tiên phong và khát vọng -
Doanh nghiệp nội đặt Bắc Ninh trước bài toán mới về thu hút FDI -
Quy hoạch tỉnh Gia Lai theo mô hình 3 trục, 2 khu, 3 trung tâm, 4 phân vùng -
Ngày 15/7/2026, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo “Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn” -
Miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường -
Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026: Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới
| Biểu tượng IMF tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN |
Trong báo cáo mới nhất về Triển vọng kinh tế thế giới, IMF dự kiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 sẽ đạt 3%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 vẫn ở mức 3% do các nền kinh tế phát triển giảm tốc. Theo đó, các mức tăng trưởng này thấp hơn so với mức tăng 6,3% đạt được năm 2021 và 3,5% vào năm 2022.
Dự báo dựa trên cơ sở ngành dịch vụ phục hồi sau đại dịch Covid-19 nhờ các nước đẩy mạnh hoạt động thu hút du lịch. Tổ chức này cũng cho rằng triển vọng kinh tế toàn cầu được cải thiện nhờ Mỹ đã phần nào tháo gỡ được vấn đề trần nợ công và xoa dịu mối quan ngại về cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo nền kinh tế toàn cầu vẫn đang phải đối mặt với những thách thức kéo dài bất chấp “khả năng phục hồi trong ngắn hạn”, lưu ý các nước nên duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ.
Trong báo cáo, IMF cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2023 lên 1,8%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với mức dự kiến đưa ra vào tháng 4, nhờ lĩnh vực tiêu dùng tăng trưởng tốt trong quý I năm nay. Theo IMF, thị trường lao động vẫn mạnh tại nền kinh tế lớn nhất thế giới góp phần tăng thu nhập thực tế và hoạt động mua bán phương tiện. Tuy nhiên, kinh tế Mỹ được dự báo giảm xuống 1% vào năm 2024, khi các khoản tiết kiệm được tích cóp trong thời đại dịch cạn kiệt và nền kinh tế mất động lực tăng trưởng.
Tương tự dự báo đưa ra vào tháng 4, các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi (EMDE) sẽ là động lực chính của tăng trưởng toàn cầu trong năm nay, trong khi tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển được dự báo giảm đáng kể trong năm nay và năm tới. Cụ thể, theo báo cáo của IMF, tăng trưởng kinh tế của EMDE khả năng đạt 4% năm nay và 4,1% năm tới. IMF cũng giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đạt 5,2% năm 2023.
Trong khi đó, IMF nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế Ấn Độ lên 6,1%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo trước đó, viện dẫn “động lực từ tăng trưởng trong quý IV/2022 cao hơn dự kiến do đầu tư trong nước mạnh hơn”. Kinh tế Nga hiện được dự báo tăng 1,5% trong năm nay, tăng 0,8 điểm phần trăm so với mức dự kiến hồi tháng 4, do số liệu kinh tế khả quan hơn nhờ "gói kích thích tài chính lớn".
Các nền kinh tế phát triển hiện được dự báo tăng 1,5% vào năm 2023, tăng 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo hồi tháng 4, và tăng 1,4% vào năm 2024. Viện dẫn thông tin tích cực gần đây của kinh tế Anh, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế này năm 2023 lên 0,4%, thay vì giảm 0,3% như trong báo cáo công bố trước đó. Tuy nhiên, IMF nhận định kinh tế Đức năm nay sẽ giảm 0,3%, mức giảm mạnh hơn so với mức 0,1% được dự báo trước đó. Như vậy, Đức là nền kinh tế duy nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) năm nay có thể rơi vào suy thoái.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, IMF hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2023 xuống còn 1,4%. Dự báo này đánh dấu mức giảm 0,1% so với ước tính 1,5% trước đó do tổ chức này công bố hồi tháng 4. Trong báo cáo mới nhất, IMF giữ nguyên dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2024 là 2,4%.
Nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á đã và đang đối mặt với những bất ổn ở cả bên trong và bên ngoài, bao gồm động lực xuất khẩu yếu và các động thái thắt chặt kiểm soát tiền tệ toàn cầu.
Cũng trong báo cáo mới nhất, IMF đánh giá bức tranh lạm phát toàn cầu cải thiện, với chỉ số giá tiêu dùng hiện được dự báo tăng 6,8% trong năm nay, giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Điều này chủ yếu là do lạm phát hạ nhiệt tại Trung Quốc. Mặc dù vậy, IMF lưu ý tỷ lệ lạm phát toàn cầu vẫn cao hơn so với mức trước đại dịch Covid-19 (3,5% vào năm 2019).
-
Đất nước không thể vươn mình nếu thiếu một nền báo chí bản lĩnh, tiên phong và khát vọng -
Doanh nghiệp nội đặt Bắc Ninh trước bài toán mới về thu hút FDI -
Quy hoạch tỉnh Gia Lai theo mô hình 3 trục, 2 khu, 3 trung tâm, 4 phân vùng -
Ngày 15/7/2026, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo “Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn”
-
Miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường -
Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026: Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới -
Đà Nẵng yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất -
[Ảnh] Hội Doanh nhân Sài Gòn thăm, chúc mừng Báo Tài chính - Đầu tư -
TS. Nguyễn Đình Cung: Báo chí phải phải trở thành cầu nối giúp chính sách được hiểu đúng, thực thi đúng -
Bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng trường học biên giới -
Lãnh đạo TP.HCM thăm, chúc mừng Báo Tài chính - Đầu tư
-
SeABank ra mắt tính năng Bảo lãnh Online, miễn đến 100% phí cho khách hàng doanh nghiệp -
IPv6 là lựa chọn tất yếu của tương lai -
Thera Home Hưng Yên: Tái định nghĩa chuẩn sống hưu trí thời thượng -
Thái Nguyên bước vào chu kỳ tăng trưởng mới: Thời điểm của bất động sản thương mại tạo dòng tiền thực -
FLC bắt tay với đối tác Hoa Kỳ để đầu tư vào sân bay Phù Cát và Pleiku -
7 đại lý sẽ phân phối dự án The Indochine at Meliá Hồ Tràm
