-
Cho vay doanh nghiệp "gánh" lợi nhuận ngân hàng quý III, big 4 dẫn đầu nhờ vốn rẻ -
LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho học viên Đại học Quốc gia TP.HCM -
Thanh toán QR xuyên biên giới: Đừng vội khoe thành tích "kết nối được" -
PNJ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, dự kiến lỗ hơn 6.000 tỷ đồng trong 2026 -
Hà Nội tính toán nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công 864.682 tỷ đồng -
Chứng khoán phiên 25/9: Cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index hồi hơn 10 điểm
| Lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ gây ảnh hưởng mạnh lên nền kinh tế Iran. Nguồn ảnh minh họa: AFP |
Đồng nội tệ của Iran "trượt dốc" trước các diễn biến bất lợi của nền kinh tế trong nước gặp khủng hoảng từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, được gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ký kết năm 2015 giữa Iran với Nhóm P5 + 1 (gồm Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Đức).
Đồng thời, ông chủ Nhà Trắng quyết định áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt kinh tế vốn đã được dỡ bỏ trước đó đối với Iran.
Dự kiến các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran chính thức khôi phục từ ngày 6/8 đối với hoạt động thương mại trong lĩnh vực xe ô tô và kim loại và bắt đầu từ ngày 4/11 đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và giao dịch ngân hàng.
Trước tình hình này, nhiều công ty nước ngoài đã bắt đầu thu hẹp hoạt động tại Iran để hạn chế những thiệt hại do có thể vi phạm lệnh trừng phạt từ Mỹ.
Phía Mỹ cũng đưa ra cảnh báo "cứng rắn" rằng, các công ty và ngân hàng đang hợp ác với Iran sẽ có 3 – 6 tháng để rút lui, nếu không sẽ trở thành đối tượng bị trừng phạt.
Hiện theo tỷ giá, khoảng hơn 100.000 đồng Rial mới đổi được 1 USD.
Như vậy, đồng tiền nội tệ của Iran đã 50% giá trị so với đồng USD kể từ thời điểm tháng 3/2018, khi đồng tiền này nằm trên ngưỡng 50.000 Rial/USD.
Trước đó, đồng tiền này đã giảm tới hơn 30% chỉ trong trong vòng 6 tháng, kể từ thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu gây sức ép về việc đàm phán lại JCPOA.
Sau đó, dù Chính phủ Iran đã nỗ lực can thiệp để ổn định tỷ giá nhưng do doanh nghiêp và người dân nước này quan ngại về sự suy thoái kinh tế trong thời gian dài dẫn đến những nỗ lực của Chính phủ dường như không mấy hiệu quả.
Trong một diễn biến gần nhất, vào ngày 16/7, Iran đã đệ đơn kiện Mỹ lên Tòa án Công lý quốc tế của Liên hợp quốc (ICJ) liên quan tới các biện pháp trừng phạt mới chống lại Iran.
Ngày 25/7, Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani đã quyết định bổ nhiệm ông Abdul Nasser Hemmati vào vị trí Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran thay cho ông Valiollah Seif.
-
Cho vay doanh nghiệp "gánh" lợi nhuận ngân hàng quý III, big 4 dẫn đầu nhờ vốn rẻ -
LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho học viên Đại học Quốc gia TP.HCM -
Thanh toán QR xuyên biên giới: Đừng vội khoe thành tích "kết nối được" -
PNJ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, dự kiến lỗ hơn 6.000 tỷ đồng trong 2026
-
Hà Nội tính toán nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công 864.682 tỷ đồng -
Chứng khoán phiên 25/9: Cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index hồi hơn 10 điểm -
Ngân hàng phải phân loại rủi ro rửa tiền với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đá quý, sòng bạc... -
BIWASE huy động 1.162 tỷ đồng, mở dư địa cho chu kỳ đầu tư mới -
VietinBank năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất -
Lãi suất liên ngân hàng qua đêm biến động dữ dội, lao dốc mạnh về 1% -
VietinBank ra mắt Gói dịch vụ thanh toán 2026: Tối ưu chi phí, linh hoạt theo nhu cầu doanh nghiệp
-
Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế -
SAIGONTEL thúc đẩy nội địa hóa công nghệ với đối tác Hoa Kỳ -
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc -
EVNPMB1 tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các dự án trọng điểm -
AMATA City Phú Thọ bổ sung 1.443,8 tỷ đồng vốn tín dụng cho giai đoạn 1 -
Sài Gòn Light Event thể hiện năng lực tổ chức Lễ xuất quân Trường Tươi Đồng Nai
