Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Khai mạc Triển lãm - Giao thương Hàn Quốc 2016 tại Hà Nội
Thế Hải - 30/11/2016 11:48
 
70 doanh nghiệp Hàn Quốc, 65 doanh nghiệp bản địa Asean và 350 doanh nghiệp Việt Nam đã cùng hội tụ tại lễ khai mạc Triển lãm - Giao thương Hàn Quốc 2016 (Korean Expo 2016 ) vào sáng 30/11/2016 tại Khách sạn Lotte Hà Nội.

Đích thân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, Ông Lee Hyuk, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam,  Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham)…cùng tham dự khai mạc Korean Expo 2016.

Korean Expo 2016 do Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tại Hà Nội (KOTRA Hanoi) phối hợp cùng Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD tổ chức, là sự kiện giao thương Hàn Quốc lớn nhất trong năm 2016, với sự hỗ trợ của các Bộ, ngành của Việt Nam và Hàn Quốc.

Gian hàng của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Triển lãm - Giao thương Hàn Quốc 2016 đang diễn ra tại Khách sạn Lotte Hà Nội.
Gian hàng của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Triển lãm - Giao thương Hàn Quốc 2016 đang diễn ra tại Khách sạn Lotte Hà Nội.

Diễn ra trong 2 ngày, từ 30/11 đến 1/12/2016, Korean Expo 2016 có sự tham gia của 70 doạnh nghiệp Hàn Quốc, 65 doanh nghiệp bản địa Asean và 350 doanh nghiệp Việt Nam, với tư cách khách mời giao thương.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc mang đến Việt Nam những sản phẩm tiêu dùng hàng đầu như mỹ phẩm, trang sức; đồ gia dụng – bếp; thực phẩm, đồ uống; thiết bị LED, đồ chơi thông minh cho trẻ em…và một số nguyên liệu phục vụ sản xuất cho ngành công nghiệp nhẹ.

Điểm chung của các sản phẩm trưng bày là đều thuộc nhóm hàng đang trong lộ trình cắt giảm thuế quan theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) đã đi vào hiệu lực từ cuối năm ngoái.

Tại lễ khai mạc Korean Expo 2016, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Lee Hyuk cho biết, Hàn Quốc đã trở thành 1 trong 3 đối tác thương mại lớn của Việt Nam, đồng thời cũng là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn 50 tỷ USD,  hơn 5.364 dự án.

Sau 24 năm thiết lập quan hệ giữa 2 nước, Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam và các hoạt động giao thương, kết nối đầu tư sẽ được tiếp tục đẩy mạnh trong năm 2017 nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Mục tiêu của 2 Chính phủ là đến 2020, thương mại 2 chiều sẽ tăng lên 70 tỷ USD, và Chính phủ, doanh nghiệp 2 nước sẽ còn 4 năm nữa để thực hiện mục tiêu này. Theo ông Lee, với dòng chảy vốn đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục vào Việt Nam, sẽ kích thích rất lớn cho kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa.

Giai đoạn từ năm 2010 - 2015, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc liên tục đạt tốc độ tăng trưởng dương, từ mức 12,8 tỷ USD trong năm 2010, tăng gấp 2,8 lần lên mức 36,55 tỷ USD trong năm 2015. Hết năm 2016, thương mại 2 chiều dự kiến vượt 40 tỷ USD.

VKFTA hút dòng vốn Hàn Quốc về Việt Nam
Môi trường pháp lý minh bạch, thông thoáng sẽ góp phần đáng kể trong việc khuyến khích dòng vốn đầu tư Hàn Quốc chảy vào...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư