-
TP.HCM: Sau 16 năm khởi công, dự án 4.900 tỷ đồng vẫn vướng giải phóng mặt bằng -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu quyết tâm giữ mục tiêu tăng trưởng hai con số -
Nhập siêu tăng mạnh, có đáng lo? -
Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam -
Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát, tính toán quy mô đầu tư cao tốc qua 3 tỉnh -
Tập trung xây dựng các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô
![]() |
| Chứng khoán châu Á “cất cánh” trong phiên 16/10 khi xuất hiện tín hiệu tốt từ đàm phán Brexit giữa Anh và EU. Ảnh: AFP |
Các quan chức và nhà ngoại giao tham gia vào đàm phán Brexit giữa Anh và EU cho rằng sự khác biệt về các điều khoản trong thỏa thuận Brexit đã thu hẹp đáng kể.
Tin vui này đã tạo cú hích nhẹ lên thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ với mức tăng khoảng 1% trong phiên hôm qua 15/10. Đồng bảng Anh (GBP) hôm qua tăng vọt lên 1 GBP “ăn” 1,28 USD, mức cao nhất kể từ ngày 21/5. Đồng bảng Anh giữ giá quanh mức 1,28 và đóng cửa ở mức 1 GBP/1,2759 USD.
Đồng bảng Anh đã tăng gần 5% so với tuần trước do các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ có thỏa thuận Brexit vào phút cuối, trước thời hạn Anh rời EU vào ngày 31/10 theo kế hoạch.
Tâm lý tích cực của giới đầu tư đã đưa chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,3%.
Chỉ số Nikkei N225 của Nhật Bản lên điểm 1,7%, trong khi chứng khoán Australia nhích 0,9%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,7%.
Ngoài ra, việc các ngân hàng lớn của Mỹ như JPMorgan, Citigroup và Wells Fargo đạt lợi nhuận cao hơn dự kiến cũng giúp cải thiện tâm lý đầu tư trong bối cảnh Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã 5 lần hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019.
Ông Michael Barnier, giám đốc đàm phán Brexit của EU đã lên tiếng yêu cầu một văn bản pháp lý về thỏa thuận với Anh. Trên thực tế, nhà đàm phán Brexit của Anh David Frost và đại diện Ủy ban châu Âu (EC) vẫn tiến hành đàm phán đêm qua tại Brussels.
EU sẽ quyết định liệu thỏa thuận Brexit có phù hợp để trình lên Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU vào ngày 17/10 không.
Trong khi đó, diễn biến thương mại Mỹ - Trung không mấy thuận lợi. Hãng tin Bloomberg dần nguồn tin riêng cho hay, nếu không gỡ thuế trả đũa áp lên hàng hóa Mỹ, Trung Quốc sẽ phải vật lộn để chi 50 tỷ USD hàng năm vào mua nông sản Mỹ, việc này đòi hỏi phía Mỹ cũng phải có hành động tương xứng.
“Một điều khá rõ ràng là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không đặt bút ký thỏa thuận giai đoạn 1 với Mỹ vào tháng tới, trừ khi hoặc cho đến khi Mỹ bỏ áp thuế bổ sung lên hàng Trung Quốc vào ngày 15/12”, các nhà phân tích của Ngân hàng Quốc gia Australia nhận định.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với rổ 6 đồng tiền mạnh khác cũng giảm còn 98,288 - mức thấp nhất trong 3 tuần qua. Đồng euro trao tay ở mức 1 EUR đổi 1,1369 USD. Tỷ giá đồng yên Nhật Bản so với đô la Mỹ xuống mức thấp trong hơn 2 tháng qua khi đạt mức 109,82 JPY/USD do giới đầu tư chuyển hướng sang các tài sản rủi ro hơn.
Sau phiên trượt giảm hôm qua 15/10 do lo ngại thương chiến Mỹ - Trung kéo dài và tác động xấu tới kinh tế toàn cầu, giá dầu thô Brent giao kỳ hạn sáng nay tăng thêm 21 cent lên 58,94 USD/thùng, còn dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ nhích giá 20 cent lên 53,01 USD/thùng.
-
Tập trung xây dựng các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô -
Hơn 5 tháng, Gia Lai thu hút 145 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 148.000 tỷ đồng -
Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững -
Việt Nam đề nghị các nước tôn trọng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa -
Nghệ An ban hành quy định mới nhằm gỡ khó trong thi hành Luật Đất đai -
Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước: Giữ nguyên số lượng 20 đơn vị -
Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tăng 34,9% sau 5 tháng năm 2026
-
"Đại Lộ Thịnh Vượng" VPBank tại Ngày tài chính số 2026: Có gì hot? -
SeABank thông báo mời thầu
-
Hưng Yên trước dư địa trở thành điểm đến nghỉ dưỡng trị liệu ven đô -
Phú Thọ tìm cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư từ thị trường châu Âu -
Future Electronics tổ chức thành công Seminar IP&E Solutions 2026 tại Hà Nội -
Unilever Food Solutions phác họa “bản đồ tương lai” của ngành F&B Việt

