-
Những hối hận muộn màng trong “đại án” Phúc Sơn -
Sử dụng hết các công cụ để chống khai thác hải sản bất hợp pháp -
Đề nghị phạt nặng nhóm cựu lãnh đạo vụ “chạy án” tại Tòa cấp cao tại Đà Nẵng -
Cựu Cục trưởng chủ mưu vụ nhận 94 tỷ đồng hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm -
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù -
“Ăn chặn” tiền của sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị khởi tố
Cử tri tỉnh Lâm Đồng phản ánh, hiện nay một số diện tích đất đã thu hồi đưa vào Khu công nghiệp Lộc Sơn quản lý nhưng chưa sử dụng. Diện tích đất này được Ban quản lý các khu công nghiệp cho nhân viên mượn canh tác để “cải thiện đời sống” là không đúng quy định. Cử tri tỉnh Lâm Đồng đề nghị kiểm tra, thực hiện đúng quy định. Mới đây, kiến nghị này của cử tri được HĐND tỉnh Lâm Đồng chuyển đến Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh để xử lý, giải trình.
Giải trình với HĐND tỉnh và UBND tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho rằng, ngày 02/8/2005, UBND tỉnh có văn bản số 3498/UBND đồng ý chủ trương thu hồi diện tích đất khoảng 50.110m2 đoạn từ suối Đại Bình đến ranh giới KCN Lộc Sơn để cho Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn (nay là Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội) thuê bổ sung.
Sau khi hoàn thành công tác thu hồi, diện tích này đã được giao cho Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội quản lý đến nay.
Theo thời gian, qua các lần điều chỉnh quy hoạch, đến nay KCN Lộc Sơn có tổng diện tích 183ha và diện tích 50.110m2 này không thuộc ranh giới quy hoạch của KCN.
Trong đó, có 7.363m2 là đất thuộc dự án xây dựng thủy điện Đại Bình do Công ty cổ phần điện Bình Thủy Lâm Đồng làm chủ đầu tư; phần diện tích còn lại khoảng 42.747m2 đã được bồi thường giải phóng mặt bằng không thuộc ranh quy hoạch KCN vẫn đang do Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội quản lý theo chủ trương của UBND tỉnh tại văn bản số 3498/UBND ngày 2/8/2005.
"Theo báo cáo của Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội, nhằm mục đích quản lý diện tích đất sau khi được bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng chưa được đưa vào khai thác, tạo mảng xanh cho KCN và tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn cải thiện thu nhập nên vào các năm 2016, 2017, lãnh đạo Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội đã đồng ý cho 12 đoàn viên công đoàn tại KCN Lộc Sơn tạm sử dụng diện tích khoảng 55.605m2 đất trên để trồng cây nông nghiệp (cây cà phê, cây ăn quả), bàn giao không điều kiện khi KCN sử dụng đất hoặc giao cho đơn vị được phép sử dụng theo quy định", Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng giải trình.
Cũng theo giải trình của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh này, trong diện tích 55.605m2 kể trên, có 2.633m2 thuộc quy hoạch đất cây xanh KCN (hiện chưa được bố trí kinh phí trồng cây xanh); 2.862m2 thuộc đất quy hoạch của Trạm xử lý nước thải tập trung KCN, chưa sử dụng đến; 7.363m2 thuộc Dự án xây dựng thủy điện Đại Bình và 42.747m2 đất được Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội quản lý theo văn bản số 3498/UBND ngày 2/8/2005 của UBND tỉnh.
Ngày 9/12/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 8004/UBND-ĐC về việc chấp thuận ranh giới, diện tích đất để xây dựng thuỷ điện Đại Bình tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm thì khoảng 2/3 diện tích này đã nằm trong ranh ngập nước của Thuỷ điện Đại Bình (33.46 m2) theo Biên bản làm việc ngày 9/10/2019 giữa Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội và Công ty cổ phần điện Bình Thuỷ Lâm Đồng.
-
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù -
“Ăn chặn” tiền của sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị khởi tố -
Chủ hệ thống Mailisa nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ buôn lậu mỹ phẩm -
Bộ Công an kiểm tra, rà soát hoạt động của dự án “Nuôi em” -
Loạt cựu lãnh đạo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn -
Xét xử nhiều cựu thẩm phán nhận hối lộ để “chạy án” -
Thủ đoạn “lùa gà” của đa cấp BBI Mall và tiền ảo CBP
-
Biwase: Hồi sinh dự án, mang nước sạch đến với người dân -
Gamuda Land: Nhà phát triển cộng đồng mang dấu ấn toàn cầu -
Coca-Cola ra mắt chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới” -
BIDV và giải pháp tiền gửi tối ưu cho doanh nghiệp -
Từ nội địa đến ASEAN - Bước đi chiến lược của PPL -
Ra mắt thương hiệu H2X STUDIO, bước tiến mới trong lĩnh vực thiết kế hospitality
