-
Quyền lợi bảo hiểm y tế tăng, người bệnh thêm cơ hội tiếp cận bệnh viện hạng I tại Hà Nội -
Ngày Gia đình Việt Nam: MEDLATEC giảm 25% các gói xét nghiệm sức khỏe tổng quát tại nhà -
Suy kiệt vì cơn đau kéo dài sau zona thần kinh -
Bộ Y tế yêu cầu sàng lọc suy dinh dưỡng ngay từ khi chẩn đoán ung thư -
Tin mới y tế ngày 24/6: Bác sỹ cảnh báo dấu hiệu đột quỵ dễ nhầm với rối loạn tiền đình ở người trẻ -
Cá thể hóa điều trị mở thêm cơ hội cho bệnh nhân ung thư giai đoạn sớm
Chiều 11/2, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội đã tổ chức khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ 18 năm 2025.
![]() |
| Lễ hội Xuân Hồng đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn máu cho công tác điều trị người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán. |
Phát biểu khai mạc, PGS-TS.Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, Lễ hội Xuân hồng năm nay sẽ diễn ra trong 9 ngày liên tiếp, từ 8/2 đến 16/2, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và nhiều điểm hiến máu cố định ở các quận, huyện như Hà Đông, Gia Lâm, TP Hà Nội.
Trước giờ khai mạc chính thức, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận gần 3.000 đơn vị máu, và dự kiến Lễ hội sẽ thu được ít nhất 8.000 đơn vị máu trong năm nay.
PGS-TS.Nguyễn Hà Thanh cũng cho biết, sau 17 năm tổ chức, Lễ hội Xuân hồng đã thu hút hàng trăm nghìn người tham gia hiến máu trên khắp cả nước, với gần 120.000 đơn vị máu được tiếp nhận riêng tại Hà Nội.
Từ năm 2010, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã triển khai Lễ hội Xuân hồng như một chiến dịch vận động hiến máu trong dịp Tết, và ngày càng có nhiều tỉnh thành tổ chức, chọn Lễ hội Xuân hồng là chương trình khởi động cho một năm mới.
Nhờ vào những nỗ lực này, việc hiến máu tình nguyện đã trở thành một thói quen đẹp, đặc biệt trong dịp đầu xuân. Lễ hội đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn máu cho công tác điều trị người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán.
Theo Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội Trịnh Xuân Thuỷ, để chuẩn bị cho 9 ngày chính thức của Lễ hội, từ những ngày cận Tết Nguyên đán, hàng trăm tình nguyện viên đã xung phong tuyên truyền và vận động hiến máu trực tiếp tại các cổng trường đại học, bến xe buýt, công viên và trên các nền tảng mạng xã hội.
Các chiến dịch truyền thông này đã kêu gọi người dân tham gia hiến máu để đảm bảo không thiếu máu trong dịp Tết, với mục tiêu đạt 8.000 đơn vị máu.
Trước đó, trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, điểm hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vẫn hoạt động và đã tiếp đón 2.019 người dân đến hiến máu và hiến tiểu cầu. Đặc biệt, nhiều nhân viên y tế của Viện đã chủ động hiến máu trong các ca trực trước, trong và sau Tết.
Bên cạnh Lễ hội Xuân hồng, chuỗi ngày hội “Blouse trắng - Trái tim hồng” được tổ chức tại nhiều bệnh viện trong tháng 2 cũng nhằm hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và góp phần đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị sau Tết Nguyên đán
-
Tin mới y tế ngày 24/6: Bác sỹ cảnh báo dấu hiệu đột quỵ dễ nhầm với rối loạn tiền đình ở người trẻ -
Cá thể hóa điều trị mở thêm cơ hội cho bệnh nhân ung thư giai đoạn sớm -
Tin mới y tế ngày 23/6: Phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp sau cơn đau bụng -
Sốt xuất huyết diễn biến khó lường, ngành Y tế cảnh báo không chủ quan -
Đưa thuốc thế hệ mới về Việt Nam, hỗ trợ kiểm soát nguy cơ bệnh tim mạch -
Tưởng mất ngủ do tuổi tác, người phụ nữ phát hiện u màng não khi khám sức khỏe -
Kết nối VNeID, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân
-
Công ty Cổ phần OCHAO khánh thành Nhà máy bánh số 1 -
Điện Biên cho phép thí điểm UAV để phát triển kinh tế không gian tầm thấp -
Nâng cao trải nghiệm khách hàng từ đội ngũ nhân viên -
Tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đóng góp gần 5.300 tỷ đồng ngân sách trong 5 năm
-
King’s Spotlight: Trải nghiệm lớp học King’s Anh Quốc lần đầu tiên tại TP.HCM -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 24/6/2026

