Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Luật hóa vấn đề đạo đức kinh doanh
Uyên Linh - 12/08/2014 08:46
 
“Cần quy định vấn đề đạo đức kinh doanh trong dự án Luật”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Giá trị pháp lý của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Tuyên bố in sẵn về quyền kinh doanh
Ba điểm lớn cần làm rõ của Luật Doanh nghiệp sửa đổi
Sửa Luật DN, môi trường kinh doanh sẽ xếp “chiếu trên”
   
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu. Nguồn VOV  

Trong buổi họp đầu tiên của Phiên họp thứ 30 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII (ngày 11/8), cho ý kiến đối với hai dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, đây là hai dự án luật khó, có tầm phổ quát lớn, song có ý nghĩa rất quan trọng, cần phải được thực hiện tốt nhằm đổi mới toàn diện, thúc đẩy, giải phóng sức sản xuất của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hai dự án Luật hướng đến việc mở rộng dân chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cơ sở tôn trọng kỷ cương, pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, hành vi buôn gian bán lận thường diễn ra trong quá trình đầu tư và kinh doanh, vì vậy đề ngăn chặn tình trạng này, cơ quan soạn thảo cần gắn các nội dung của dự án Luật với việc chống hành vi gian lận thương mại.

“Cần quy định vấn đề đạo đức kinh doanh trong dự án Luật”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị gắn chặt mối tương quan giữa hoạt động đầu tư kinh doanh với doanh nghiệp.

Tháo nút thắt trong phiên thảo luận, nhấn mạnh đến Danh mục những ngành nghề kinh doanh bị cấm, kinh doanh có điều kiện - vấn đề trọng tâm của hai dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, sau đó trình Quốc hội cho ý kiến, thống nhất, mới có thể hoàn thiện hai dự án luật.

Giải trình tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, mặc dù Bộ đã đề nghị và nhắc nhở nhiều lần, tuy nhiên, đến tận giờ phút này, Bộ vẫn mới chỉ nhận được danh sách ngành, nghề, lĩnh vực cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, các của vài bộ dẫn đến Cơ quan soạn thảo chưa có cơ sở đề trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ai có quyền cấm kinh doanh massage, vũ trường, karaoke? Ai có quyền cấm kinh doanh massage, vũ trường, karaoke?

() Theo Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi mới nhất vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận thì trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) sẽ không ghi ngành nghề kinh doanh khiến một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội lo ngại.

Không nên can thiệp sâu vào nội bộ doanh nghiệp Không nên can thiệp sâu vào nội bộ doanh nghiệp

() Dự thảo lần thứ 4, Luật Doanh nghiệp sửa đổi  (Dự thảo 4) đã bổ sung Điều 35 quy định về trình tự đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa thủ tục đăng ký. Tuy nhiên, Điều 35 vẫn chưa giải quyết dứt điểm vấn đề bản chất pháp lý của thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là thủ tục thông báo hay thủ tục xin chấp thuận. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư