-
Lãi suất là yếu tố lớn nhất tác động đến các kênh đầu tư năm 2026 -
Dự báo quý IV/2025: Nhiều ngân hàng sẽ giảm tốc lợi nhuận -
Phát hiện gần 600.000 tài khoản nghi lừa đảo, hơn 2,26 triệu khách hàng được ngân hàng cảnh báo -
Ngân hàng "một mình một chợ", bất động sản chỉ huy động được 130.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu -
Yêu cầu các ngân hàng đảm bảo giao dịch thông suốt, tăng biện pháp chống tội phạm dịp Tết -
NCB kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới, quyết tâm hoàn thành sớm phương án cơ cấu lại
![]() | ||
| LVB chính thức chuyển giao 2 chi nhánh tại Việt Nam cho BIDV |
Sáng nay, cùng với Lễ chuyển giao và tiếp nhận chi nhánh ngân hàng thương mại, BIDV cũng công bố khai trương hoạt động chi nhánh BIDV Chương Dương và BIDV Bến Nghé, trên cơ sở tiếp nhận chuyển đổi chi nhánh LVB tại Hà Nội và TP.HCM.
Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavat và Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Ngân hàng Liên doanh Lào Việt là liên doanh giữa BIDV và Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL). Sau 14 năm thành lập, tính đến 30/9/2013, LVB có tốc độ phát triển 40%/năm, tổng tài sản 550 triệu USD.
Năm 2012, LVB đã 2 lần tăng vốn điều lệ. Hiện vốn điều lệ của LVB là 70 triệu USD, đứng thứ hai trong số các ngân hàng tại Lào.
Hoạt động kinh doanh của LVB liên tục có lãi, phát triển mạng lưới hoạt động rộng khắp Thủ đô Viêng Chăn và 7 chi nhánh tại các địa bàn kinh tế trọng điểm, trong đó có 2 chi nhánh tại Hà Nội và TP.HCM.
Thời gian qua, hai Chi nhánh LVB tại Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong việc hỗ trợ cho ngân hàng mẹ tại Lào, góp phần tạo nên thành công của LVB.
Dù vậy, theo ông Phan Đức Tú, Tổng gám đốc BIDV, từ năm 2009 đến nay, do tình hình kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, quy mô của 2 chi nhánh LVB ở Việt Nam quá nhỏ, không được mở rộng mạng lưới, nên huy động vốn của 2 chi nhánh chỉ đạt 45 triệu USD, chỉ đáp ứng 30% nhu cầu vay.
Số vốn còn lại, BIDV phải đứng ra hỗ trợ nhưng cũng gặp nhiều vướng mắc bởi các quy định hiện hành. Những khó khăn này đã làm giảm hiệu quả kinh doanh của LVB, đồng thời tăng nợ xấu, tăng trích lập dự phòng rủi ro.
Trước tình hình đó, được sự chấp nhận của Chính phủ hai nước, Ngân hàng Trung ương Lào, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, BIDV và BCEL đã phối hợp với LVB tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển giao hoạt động hai chi nhánh tại Việt Nam về BIDV. BDIV Chương Dương và BIDV Bến Nghé tiếp nhận nguyên trạng tài sản, công nợ và các quyền nghĩa vụ hợp pháp của chi nhánh LVB Hà Nội, TP.HCM.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Việc quyết định chuyển giao hai chi nhánh của LVB cho BIDV để tập trung nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Lào một lần nữa thể hiện sự năng động, nhạy bén và có trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào cũng như đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội cho đất nước Lào”.
Năm 2014, LVB dự kiến tăng vốn điều lệ lên 80 triệu USD và năm 2015 sẽ tăng lên 100 triệu USD. Điều này thể hiện quyết tâm của LVB trong củng cố và phát triển vị thế tại thị trường Lào.
Hà Tâm
-
Phát hiện gần 600.000 tài khoản nghi lừa đảo, hơn 2,26 triệu khách hàng được ngân hàng cảnh báo -
Ngân hàng "một mình một chợ", bất động sản chỉ huy động được 130.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu -
Yêu cầu các ngân hàng đảm bảo giao dịch thông suốt, tăng biện pháp chống tội phạm dịp Tết -
NCB kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới, quyết tâm hoàn thành sớm phương án cơ cấu lại -
HDBank nâng vốn lên hơn 50.000 tỷ đồng -
Kỷ nguyên chọn lọc tài chính: Khi người Việt ưu tiên an toàn trước mọi biến động -
Tín dụng/GDP có thể vượt 180% nếu cho vay tiếp tục tăng nhanh
-
DNP Holding chính thức trở thành công ty con của Tasco -
Tương lai ngành quản lý tài sản tại Việt Nam với mô hình Hybrid Wealth -
Phân bón Cà Mau giữ vững đà tăng trưởng -
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
LOTTE MART Đà Nẵng đầu tư nâng cấp toàn diện, đón cơ hội tăng trưởng 2026 -
Morinaga Ice Cream - Bước ngoặt chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của ngành kem Việt Nam

