-
TP.HCM mở rộng cánh cửa đón dòng vốn công nghệ cao -
CMC cùng Hà Nội phát triển chính quyền số, thành phố AI
-
KUKA Việt Nam hợp tác SHTP Training ra mắt Trung tâm Công nghệ Tự động hóa 2.0
-
“Ông lớn” bán dẫn tăng tốc đầu tư vào Việt Nam -
Chi 100 triệu đồng cho laptop doanh nghiệp: Giới CEO đang mua gì? -
Đà Nẵng ban hành khung quản trị, quản lý dữ liệu dùng chung Thành phố
![]() |
| . |
Bkav chính thức ra mắt Bphone thế hệ thứ 4
Tập đoàn Công nghệ Bkav vừa chính thức ra mắt điện thoại thông minh Bphone thế hệ mới vào tối ngày 10/5, sau nhiều trì hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sự kiện tuy được tổ chức trực tuyến nhưng thu hút được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng và giới công nghệ.
“Đây là một Bphone với trải nghiệm không giới hạn”, ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch, CEO của Bkav đã nói về Bphone thế hệ mới như vậy.
Ngay khi bước ra sân khấu với Bphone B86 trên tay, ông Nguyễn Tử Quảng đã tuyên bố: “Bphone B86! Thiết kế tối giản với viền đều và không có cằm. Smartphone đầu tiên Không phím bấm. Cụm Camera lớn, và chúng tôi gọi là tốt gỗ tốt cả nước sơn”.
Bphone B86 có thiết kế sang trọng, cảm giác cầm nắm tốt. Khả năng chống nước, chống bụi chỉ có ở các máy cao cấp nhất trên thị trường. Sản phẩm có thiết kế màn hình tràn đáy, không tai thỏ, chụp ảnh Macro, và có khả năng điều khiển cử chỉ toàn diện Full Gesture.
![]() |
| . |
Bkav đã thiết kế Bphone như một khối kính. Bphone B86 là máy hiếm hoi trên thị trường có viền màn hình đều và không có cằm. Phần trán vốn là thương hiệu của Bphone 3 nay đã thu gọn hợp lý hơn.
Hơn thế nữa, Bphone B86 còn không có phím bấm. Vượt qua những thiết kế khác, Bkav sản xuất một thiết bị không có phím bấm đầu tiên.
Bphone B86 được trang bị chuẩn chống nước IP68+, hỗ trợ eSIM, và đặc biệt, có thiết kế camera rất lớn. Nhưng điều quan trọng là camera trên Bphone B86 đã vượt qua giới hạn của kỹ thuật truyền thống, giúp bạn thỏa sức sáng tạo hình ảnh một cách dễ dàng.
Bphone B86 có khả năng chụp ảnh “đóng băng khoảnh khắc”. Tính năng này còn có thể sử dụng để chụp hình ảnh quảng cáo sản phẩm, sống động và dễ dàng hơn, ai cũng tự chụp cho mình những khung hình đẹp. Bkav gọi đó là Nhiếp ảnh điện toán.
Năm nay, ngoài 2 màu sắc mới, hồng và xanh, Bkav cũng bổ sung thêm nhiều phiên bản mới, đáp nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, trong khi vẫn giữ nguyên triết lý về trải nghiệm không giới hạn trong những chiếc điện thoại tầm trung và cận cao cấp.
4 phiên bản Bphone thế hệ mới mà Bkav giới thiệu lần này bao gồm Bphone B40, Bphone B60, Bphone B86 và Bphone B86s, với các mức giá tương ứng như sau: 5.490.000 đồng; 6.990.000 đồng; 8.990.000 đồng và 9.990.000 đồng.
Bphone B86 và Bphone B86s sẽ mở bán vào ngày 17/5. Bphone B40 và Bphone B60 dự kiến sẽ mở bán vào ngày 17/6 tại hệ thống Bphone Store và các cửa hàng của Mobifone trên toàn quốc.
Miệt mài theo đuổi giấc mơ smartphone Việt
Năm 2015, Bkav đã chính thức ra mắt Bphone trong đỉnh điểm tò mò, trong rầm rộ tiếng khen, lời chê của dư luận. Lúc ấy, nhiều người nói, Bkav đã “chơi” một canh bạc lớn và rất có thể, tập đoàn công nghệ này sẽ sớm dừng chân trong cuộc đua sản xuất smartphone Việt.
Nhưng rồi, sau Bphone 1, đã có Bphone 2, Bphone 3 và giờ là Bphone 86… ra đời. Dù rằng, mỗi sản phẩm mới ra đời, vẫn luôn có lời khen, tiếng chê. Dù rằng, xét về mặt kinh tế, nhiều đồn đoán cho biết, Bkav khó có được khoản “lời lãi” từ việc sản xuất sản phẩm này.
Song bất chấp điều đó, Bkav, nói đúng hơn là “ông chủ” của Bkav Nguyễn Tử Quảng vẫn miệt mài mới giấc mơ smartphone thương hiệu Việt.
Tối qua, khi ra mắt Bphone thế hệ thứ 4, ông Nguyễn Tử Quảng nói: “Từ trong tâm, hơn 10 năm qua chúng tôi muốn và nỗ lực đem tới cho người Việt Nam chiếc Bphone có mọi thứ tốt nhất nhưng với mức giá cũng hợp lý nhất. Điều này thật tham vọng nhưng không phải là không thể”.
Đúng là đó là một tham vọng lớn, song “không phải là không thể”. Có thể, Bphone với trải nghiệm không giới hạn sẽ tiếp tục bị không ít lời khen - chê, song những gì mà Bkav làm được cho tới ngày hôm nay thật đáng trân trọng. Và đó là lý do vì sao, mỗi lần Bkav tung ra dòng Bphone mới, dư luận luôn ngóng chờ.
Vào cuối năm ngoái, ông Nguyễn Tử Quảng đã chia sẻ với CNN rằng, ông có một khát vọng là “xây dựng ngành sản xuất smartphone cũng như các ngành công nghệ khác” ở Việt Nam.
“Tôi mong muốn đất nước của tôi có thể phát triển trong các lĩnh vực khác nữa thay vì chỉ thuần túy về nông nghiệp hay các sản phẩm truyền thống”, ông Nguyễn Tử Quảng cũng đã nói như thế.
Không chỉ là lời nói, Bkav và ông Nguyễn Tử Quảng đã hành động, bằng việc lần lượt, kiên trì cho ra mắt các sản phẩm mới, ngày càng sáng tạo và ghi dấu ấn bàn tay, khối óc của người Việt hơn.
Ông đã từng bước chứng minh, người Việt cũng có thể theo đuổi lĩnh vực này, lĩnh vực lâu nay chỉ dành cho những “ông lớn” nước ngoài.
-
Chi 100 triệu đồng cho laptop doanh nghiệp: Giới CEO đang mua gì? -
Đà Nẵng ban hành khung quản trị, quản lý dữ liệu dùng chung Thành phố -
Lực lượng lao động Việt Nam đã sẵn sàng cho kỷ nguyên AI, doanh nghiệp cần chuyển mình để bứt phá -
Hưng Yên hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao -
Đấu giá quyền sử dụng đầu số di động 095 -
Doanh nghiệp đề xuất cơ chế tuyển chọn, giao nhiệm vụ, hậu kiểm để phát triển công nghệ chiến lược -
Nhân lực - chìa khóa mở cánh cửa tự chủ công nghệ lượng tử
-
1
Duyệt cao tốc cửa ngõ vùng trung du hơn 21.228 tỷ đồng; 1.819 tỷ đồng cải tạo sân bay Đà Nẵng -
2
Tạo thay đổi về chất từ đổi mới mô hình phát triển -
3
Lãi suất, tín dụng dễ thở hơn - ngân hàng, bất động sản hưởng lợi -
4
Taseco Hải Phòng bất ngờ giải thể; Xây dựng Hòa Bình tính lập Hoa Binh Invest Holdings
-
Phân bón Cà Mau trao thưởng hơn 14 tỷ đồng cho các nhà phân phối -
Vedan Việt Nam đạt giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á 2026 -
551 dự án, 1.426 mô hình khoa học công nghệ nâng cao sinh kế cho người dân -
Airwallex huy động 320 triệu USD trong vòng gọi vốn Series H, định giá đạt 11 tỷ USD -
LOTTE MART “bắt tay” AgriS, đưa siêu thị chuẩn Hàn về Tây Ninh -
SeABank thông báo mời thầu


