Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Nhà đầu tư Thái ào ào vào Việt Nam
Theo Hội đồng Kinh doanh Việt Nam -Thái Lan, Thái Lan có thể sẽ trở thành 1 trong 10 nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong vòng 2 năm tới (so với vị trí 11 như hiện nay). Đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam đã tăng khoảng 35 % từ mức 5.9 tỷ USD vào năm 2012 to lên khoảng 8 tỷ USD vào tháng 5/2016.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn tại Diễn đàn Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam và Thái Lan với chủ đề “Hướng tới Thịnh vượng chung” (CLMVT 2016 Forum 2016: Towards a Shared Prosperity” do Bộ Thương mại Thái Lan tổ chức vào từ ngày 16-18/ 2016 tại Bangkok (Thái Lan), bà Apiradi Tantraporn, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan cho biết, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, và các rào cản thuế quan được dỡ bỏ trong khuôn khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã và sẽ ký kết, nhiều nhà đầu tư Thái Lan đang có kế hoạch mở rộng đầu tư và kinh doanh sang Việt Nam, một phần lý do là vì “Thái Lan có ít FTA hơn Việt Nam”.

“Việt Nam là thị trường vô cùng hấp dẫn không chỉ đối với doanh nghiệp Thái Lan, mà còn đối với cả nhiều doanh nghiệp nước ngoài khác. Doanh nghiệp Thái Lan đang rất quan tâm đến thị trường Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, du lịch và tài chính”, bà Tantraporn nhấn mạnh.

“Tôi tin rằng, trong vài năm tới, đầu tư từ Thái Lan vào Việt Nam sẽ tăng rất mạnh, so với mức tăng khá ấn tượng trong vài năm vừa rồi”, bà Tantraporn quả quyết khi trao đổi với Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn bên lề Diễn đàn đang diễn ra tại Bangkok.

Theo Hội đồng Kinh doanh Việt Nam -Thái Lan, Thái Lan có thể sẽ trở thành một trong 10 nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong vòng 2 năm tới (so với vị trí 11 như hiện nay). Đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam đã tăng khoảng 35 % từ mức 5,9 tỷ USD vào năm 2012 lên khoảng 8 tỷ USD vào tháng 5/2016.

“Các nhà đầu tư Thái Lan rất muốn đầu tư mạnh hơn nữa vào thị trường Việt Nam vì hàng Thái được rất nhiều người Việt Nam ưa chuộng, do chất lượng cao, mẫu mã đẹp và độ bền lớn, cũng như có giá cả rất cạnh tranh so với sản phẩm cùng loại được nhập khẩu từ nhiều quốc gia khác”, ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Việt Nam -Thái Lan cho biết.

Đồng quan điểm này, khi trao đổi với Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn, bà Grongthong Maneesin, đại diện Công ty Duay Ruk Company cho biết, vào tháng 8 tới, bà sẽ tham dự một triển lãm hàng Thái Lan lớn tại Việt Nam.

“Chúng tôi muốn giới thiệu các sản phẩm dược thảo chất lượng cao tại Việt Nam, do nhu cầu của người Việt Nam đối với các sản phẩm này rất cao. Sau đó, chúng tôi sẽ cân nhắc việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam”.

.
Tập đoàn Central Group đã chính thức hoàn tất thương vụ mua lại Big C Việt Nam (do Tập đoàn Casino của Pháp sở hữu)

Đại diện của nhiều công ty Thái Lan như Green Siam Marketing, TRI Global, Pharmaceutical Industry, Kito, CT Industry, NMB-Minebea Thai và Gates Unitta cũng cho biết, họ đánh giá rất cao thị trường Việt Nam và trong tương lai, có thể sẽ mở rộng đầu tư và kinh doanh sang Việt Nam. Trước mắt, họ sẽ quảng bá sản phẩm qua các hội chợ và triển lãm.

Trên thực tế, hàng Thái Lan đã được người Việt Nam ưa chuộng trong nhiều năm. Chẳng hạn như, theo Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (Vinexad), Triển lãm Bán lẻ Hàng Thái Lan đã được tổ chức 9 năm tại Hà Nội. Gần đây nhất, tại Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2016 (diễn ra từ ngày 26 – 29/5/2016) tại Hà Nội, hơn 120 doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan đã tham dự và quảng bá sản phẩm, với 150 gian hàng.

Ông Angubolkul cũng cho rằng, theo cam kết của Việt Nam trong AEC và các FTA của Việt Nam với các đối tác, thì việc giảm và bãi bỏ thuế nhập khẩu cho đại đa số các mặt hàng sẽ giúp các doanh nghiệp Thái đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam và xuất khẩu sang các nước thành viên FTAs.

Hiện Việt Nam đã ký kết 11 FTA song phương và đa phương, và cũng đang đàm phán 4 FTA với các đối tác song phương và đa phương. Dự kiến, trong vòng 5 năm tới, Việt Nam sẽ có 15 FTA với 53 đối tác.

Bà Ponpimon Petcharakul, Tham tán thương mại (Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam), cho biết không những nhiều doanh nghiệp Thái Lan muốn đẩy mạnh bán hàng sang Việt Nam, mà nhiều nhà đầu tư Thái Lan cũng đã và đang muốn mở rộng đầu tư sang Việt Nam. Lý do chính là vì, ngoài việc hưởng lợi từ các FTA, Việt Nam có số dân lớn (gần 100 triệu người), với mức thu nhập ngày càng tăng và mức tiêu dùng của tầng lớp trung lưu đang ngày càng lớn. Ngoài ra, Việt Nam còn ổn định về chính trị, môi trường đầu tư đang được cải thiện rõ rệt, và nguồn lao động dồi dào.

“Các doanh nghiệp Thái đang làm ăn rất tốt tại Việt Nam”, bà Petcharakul nói.

Đơn cử, trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, Tập đoàn Siam Cement Group (SCG) đang gặt hái nhiều thành công tại Việt Nam. Theo báo cáo Quý 1/2016, SCG tại Việt Nam sở hữu tổng tài sản lên đến 14.845 tỉ đồng (675 triệu USD), tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng Quý 1/2016 của tập đoàn đạt 3.336 tỉ đồng (150 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ hoạt động của ngành bao bì và gạch men.

Hiện nay, tại Việt Nam, SCG có 22 công ty đang hoạt động kinh doanh với hơn 6.900 nhân viên, mang đến nhiều dòng sản phẩm và dịch vụ cao cấp cho thị trường.

Trong vài năm gần đây, tại Việt Nam đã xuất hiện nhiều dự án lớn của Thái Lan. Gần đây nhất, trong lĩnh vực bán lẻ, Tập đoàn Central Group đã chính thức hoàn tất thương vụ mua lại Big C Việt Nam (do Tập đoàn Casino của Pháp sở hữu) với giá trị hợp đồng hơn 1 tỷ USD.

Qua vụ thâu tóm này, Central Group đã có thể nắm trong tay khối tài sản khổng lồ của Big C Việt Nam, gồm hệ thống 33 siêu thị và 10 cửa hàng tiện lợi với lượng khách hàng lên đến hơn 50 triệu lượt/năm.

Vào đầu năm ngoái, Central Group cũng đã mua lại 49% cổ phần của chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim.

Cũng trong làn sóng đầu tư của người Thái vào thị trường bán lẻ Việt Nam, Tập đoàn Thai Charoen Corp (TCC) cũng đã mua lại hệ thống siêu thị Metro Cash & Carry Việt Nam (Đức) với trị giá 876 triệu USD. Vào năm 2013, Berli Jucker – công ty con của TCC, cũng đã mua lại chuỗi cửa hàng tiện lợi Family Mart tại Việt Nam,và sau đó đổi tên chuỗi này thành B’s Mart.

Trao đổi với Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM và nguyên Chủ tịch Saigon Co-op, cho biết, trong tương lai gần, “người Thái sẽ là nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, chứ không phải là Saigon Co-op”.

“Người Thái đã mua Metro. Kể cả Central Group, nếu họ gộp doanh thu của hệ thống Nguyễn Kim mà họ đã mua, cộng với hệ thống BigC nếu họ mua được, cộng thêm với các chuỗi bán lẻ mà họ đã phát triển, như cửa hàng tiện lợi, thì họ cũng sẽ trở thành nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam”, ông Hòa phân tích.

Tỷ phú Thái chạy đua M&A ở Việt Nam
Những thương vụ thâu tóm hàng tỷ USD của các ông trùm đầy tham vọng đã đưa Thái Lan từ chỗ khá im hơi lặng tiếng, trở thành một thế lực đáng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư