
-
Lạm phát Anh tăng vọt lên 3,8% trong tháng 7
-
Xuất khẩu của Nhật Bản giảm sâu nhất trong hơn 4 năm
-
SoftBank bất ngờ đặt cược đầu tư 2 tỷ USD vào Intel
-
Mỹ bổ sung 407 mã sản phẩm vào danh sách áp thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ ngày 18/8/2025
-
Mastercard và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN hợp tác thúc đẩy cơ hội kinh doanh và phát triển kinh tế -
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói gì sau hội đàm kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi?
![]() |
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow. Ảnh: AFP |
Đây là một trong những biện pháp được chính quyền Mỹ xem xét áp dụng để hạn chế tác động kinh tế của dịch Covid-19. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho rằng còn quá sớm để đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự suy giảm kinh tế vì nền kinh tế Mỹ vẫn ổn định và chưa lâm vào suy thoái.
Cố vấn Kudlow cho biết, số liệu vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 6/3 cho thấy tình hình tăng trưởng việc làm tại Mỹ vẫn ổn định trong tháng 2 nhưng các quan chức Mỹ lo ngại người lao động có thể phải nghỉ ở nhà do dịch bệnh, khiến tiền lương sụt giảm và ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh nhỏ, dịch vụ hàng không và nhiều ngành khác.
“Chúng tôi rất lo ngại về những doanh nghiệp nhỏ, nhất là các trang trại. Một số lĩnh vực của nền kinh tế đang chịu tác động nặng nề của dịch bệnh”, ông Kudlow nói. “Có nhiều thứ phải làm để điều chỉnh dòng tiền, giãn đánh thuế và chúng tôi cần phải thiết lập cơ chế để thực hiện những điều đó”, ông Kudlow nói thêm.
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng không chỉ rõ ngành nào sẽ được hưởng cơ chế giãn giảm thuế, trong khi người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ cũng không đưa ra thông tin cụ thể về các biện pháp đánh thuế. Ông Kudlow cho rằng, chính quyền Trump có thể sẽ phải xin thêm nguồn kinh phí từ Quốc hội, nhưng các gói hỗ trợ sẽ được triển khai ở quy mô nhỏ.
“Chúng tôi sẽ không áp dụng các gói hỗ trợ lớn ngay và có thể sẽ thực hiện chính sách nới lỏng tài khóa”, cố vấn kinh tế Nhà Trắng cho biết.
Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuần này bất ngờ giảm 0,5% lãi suất nhằm giảm sốc cho nền kinh tế trước tác động của dịch Covid-19. Chứng khoán Mỹ và thị trường toàn cầu 2 tuần qua trượt dốc vì dịch Covid-19 lan rộng ngoài Trung Quốc. Tính đến hết phiên giao dịch 5/3, chứng khoán Mỹ đã “bốc hơi” gần 4.000 tỷ USD do dịch Covid-19.
Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đến nay đã vượt ngưỡng 100.000 người. Số ca tử vong do virus này tại Mỹ tăng lên 15 người.
Để giúp nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19, Quốc hội Mỹ vừa phê chuẩn dự luật hỗ trợ 8,3 tỷ USD, trong đó ưu tiên cho sản xuất thuốc và phát triển vaccine chống Covid-19 và hỗ trợ y tế cộng đồng. Luật hỗ trợ này đã được Tổng thống Trump ký ban hành hôm 6/3.
“Chúng tôi đang xem xét các lựa chọn khác nhau,” ông Trump cho biết khi được hỏi liệu chính phủ Mỹ có xem xét giãn thuế cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Theo cố vấn kinh tế Kudlow, chính quyền Trump sẽ không hướng đến biện pháp cắt giảm thuế tạm thời hay hạ thuế nhập khẩu như các chuyên gia kiến nghị để gỡ khó cho chuỗi sản xuất toàn cầu.

-
Thị trường IPO công nghệ Mỹ đang bùng nổ trở lại -
Mastercard và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN hợp tác thúc đẩy cơ hội kinh doanh và phát triển kinh tế -
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói gì sau hội đàm kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi? -
Kinh tế Anh tăng trưởng tốt hơn dự báo trong quý II/2025 -
IEA nâng dự báo nguồn cung dầu mỏ năm 2025 -
Mức thuế quan "sống được" -
Tổng thống Trump gia hạn thời gian "đình chiến" thuế quan với Trung Quốc thêm 90 ngày
-
Đầu tư năng lượng - Chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế bền vững
-
Stavian Group và Viettel Construction hợp tác chiến lược, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị công nghiệp - hạ tầng
-
Các doanh nghiệp Việt được vinh danh Top 10 ASEAN Award 2025 tại Singapore
-
Bản lĩnh vượt "bão" dịch bệnh của đại lý cám Japfa tại Phú Thọ
-
Chính thức ra mắt La Tiên Villa - Bất động sản hạng sang đầu tiên tại Bắc Nha Trang
-
Nam A Bank 5 năm liên tiếp là Nơi làm việc tốt nhất châu Á