Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Nhật Bản tung thêm gói kích thích kinh tế 708 tỷ USD
Lê Quân - 08/12/2020 11:54
 
Nhật Bản sẽ thiết kế gói kích thích kinh tế mới trị giá 73.600 tỷ yên (tương đương 708 tỷ USD) nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục kinh tế sau suy thoái thời Covid-19.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sáng nay 8/12 công bố gói cứu trợ này tại cuộc họp với đại diện Đảng Dân chủ tự do cầm quyền. Trong đó, Nhật Bản sẽ dành ra 40.000 tỷ yên vào chi tiêu tài khóa trực tiếp và các sáng kiến giảm phát thải carbon và thúc đẩy công nghệ số.

Động thái của Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh các nước trên thế giới vẫn căng mình chống dịch Covid-19 và đề ra các gói kích thích hồi phục kinh tế. Tại Mỹ, chính trường nước này chia rẽ sâu sắc sau nhiều tranh cãi tại Quốc hội về gói cứu trợ ngàn tỷ USD mà vẫn chưa đi đến hồi kết.

Gói cứu trợ 708 tỷ USD của Nhật Bản dự kiến được Nội các xác nhận vào cuối ngày hôm nay 8/12, nâng tổng quy mô kích thích nền kinh tế này thời Covid-19 lên mức 3.000 tỷ USD.

Hai gói cứu trợ kinh tế trước đó của Nhật Bản có tổng giá trị 2.200 tỷ USD, tập trung giải quyết nhanh những khó khăn của các hộ gia đình và doanh nghiệp do tác động của đại dịch Covid-19.

Trong gói kích thích kinh tế lần này, Nhật Bản sẽ dành quỹ 2.000 tỷ yên cho kế hoạch trung lập carbon đến năm 2050, 1.000 tỷ yên cho chuyển đổi số, và 1.500 tỷ yên hỗ trợ các nhà hàng bị ảnh hưởng do phải rút ngắn thời gian hoạt động thời Covid-19.

Bên cạnh đó, đầu tư vào những sáng kiến số hóa và xanh cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu mà Thủ tướng Nhật Bản Suga đề ra.

Nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đã hồi phục trong quý III/2020 sau khi rơi vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất sau chiến tranh trong quý II. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích dự báo làn sóng nhiễm Covid-19 lần thứ 3 có thể sẽ kìm hàm đà hồi phục kinh tế Nhật Bản và sự hồi phục sẽ chỉ ở mức khiêm tốn.

Chứng khoán Nhật Bản bật lên nhờ hy vọng về vaccine Covid-19
Chứng khoán Nhật Bản dẫn dắt sóng tăng điểm tại khu vực châu Á trong ngày giao dịch 24/11 khi nhà đầu tư phản ứng tích cực trước thông tin lạc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư