Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Nữ lãnh đạo Tập đoàn Khải Hoàn Land: "Năm 2022 sẽ tiếp tục bứt phá ngoạn mục"
Ánh Hồng - 08/03/2022 10:48
 
Bà Đinh Nhật Hạnh, Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land tự tin, với sức mạnh nội lực cộng với đà khởi sắc của thị trường, Khải Hoàn Land sẽ bứt phá.
Ảnh minh họa.
Bà Đinh Nhật Hạnh, Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land 

Sẵn sàng bứt phá trong năm 2022

Trong năm 2021 đầy biến động, Tập đoàn Khải Hoàn Land là một trong số ít doanh nghiệp giữ vững tốc độ tăng trưởng kỷ lục. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn đạt 1.291,5 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 517,8 tỷ đồng, đều tăng gấp 4 lần năm 2020. Biên lợi nhuận gộp tăng tích cực lên đến 45%, cao hơn nhiều lần so với năm trước đó, hứa hẹn tạo đà tăng trưởng vượt bậc cho năm 2022. Vốn hóa hiện tại của Khải Hoàn Land đạt hơn 300 triệu USD.

Với kết quả tích cực trên, Khải Hoàn Land tự tin đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng gấp 200% so với năm 2021.

Bà Đinh Nhật Hạnh, Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land chia sẻ: “Về khách quan, thị trường bất động sản đang có nhiều tín hiệu khởi sắc, dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát, chiến lược tiêm vắc-xin cũng đang phủ sóng mạnh mẽ. Về Khải Hoàn Land, chúng tôi đang sở hữu đà tăng trưởng tốt, nội lực doanh nghiệp không ngừng nâng cao và phát triển toàn diện. Chúng tôi tin tưởng sẽ thuận lợi đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2022. Năm 2022, Khải Hoàn Land sẽ tiếp tục bứt phá ngoạn mục hơn cả 2021”.

Tập đoàn Khải Hoàn Land chủ trương phát triển song song cả chi nhánh giao dịch truyền thống và các ứng dụng công nghệ trực tuyến. Sự bổ trợ qua lại của hai yếu tố này sẽ phát huy tối đa các ưu điểm, phục vụ hiệu quả hơn nữa quá trình vận hành quản lý, tư vấn - giao dịch bất động sản của Khải Hoàn Land.

- Bà Đinh Nhật Hạnh, Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Khải Hoàn Land

Trên thị trường, song song với mảng phân phối bất động sản, Tập đoàn Khải Hoàn Land đã và đang phát huy tốt vai trò đầu tư - phát triển dự án chuyên nghiệp. Ngoài quỹ đất dồi dào tại các tỉnh, thành phố tiềm năng đang được khai thác hiệu quả, Khải Hoàn Land tiếp tục chọn lọc hợp tác, đầu tư phát triển, mua sỉ sản phẩm bất động sản, tiếp thị và phân phối độc quyền các dự án chất lượng, giữ vững vai trò là nhà phân phối chủ lực, đối tác chiến lược của các chủ đầu tư danh tiếng như: T&T Group, Vingroup, Masterise Homes, Keppel Land, GS E&C, CapitaLand…

Tập đoàn Khải Hoàn Land hiện là đơn vị tiếp thị - phân phối độc quyền tất cả các dự án mang thương hiệu T&T Group trên toàn quốc, tiêu biểu là Đại đô thị T&T City Millennia quy mô 267,3 ha tại Long Hậu, tỉnh Long An (ngay sát quận 7, TP.HCM); Dự án Căn hộ cao cấp T&T DC Complex tọa lạc tại quận Hoàng Mai - vị trí đắt giá ngay trung tâm TP. Hà Nội; Dự án T&T Phố Nối tại thị trấn Bần Yên Nhân (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 45 phút di chuyển bằng xe ô tô; Dự án Căn hộ cao cấp T&T Victoria tọa lạc tại vị trí đắt giá ở TP. Vinh (tỉnh Nghệ An).

Đầu năm 2022, Tập đoàn sẽ ra mắt thêm các dự án căn hộ cao cấp T&T Phạm Ngọc Thạch (tại trung tâm TP. Hà Nội); Dự án T&T Phước Thọ (Vĩnh Long); Dự án T&T Long Xuyên (An Giang); Dự án Sunset Sanato Seladon Boutique Hotel và hàng loạt dự án trên toàn quốc...

Phát triển đội ngũ nhân sự - Ứng dụng hiệu quả công nghệ hiện đại

Ngoài năng lực kinh doanh hiệu quả, đội ngũ nhân sự hùng hậu và mạng lưới chi nhánh quy mô tập trung lớn mạnh là lợi thế cạnh tranh nổi bật của Tập đoàn Khải Hoàn Land. Đây là những yếu tố chủ đạo giúp Khải Hoàn Land nhận được sự tín nhiệm của các chủ đầu tư lớn.

Hiện Khải Hoàn Land có gần 40 chi nhánh quy mô tập trung trải dài từ Nam ra Bắc và hơn 5.300 K.I.S (Khai Hoan Land Investment Specialist - chuyên gia quản lý đầu tư bất động sản) chuyên nghiệp và bản lĩnh. Năm 2022, Tập đoàn đặt mục tiêu nâng số lượng chi nhánh quy mô tập trung lên gấp 2 - 3 lần, tăng cường tuyển dụng nhân sự trên khắp cả nước để đáp ứng quá trình phát triển quy mô hệ thống.

Tập đoàn Khải Hoàn Land cũng là một trong những đơn vị triển khai việc nghiên cứu - ứng dụng công nghệ rất sớm vào lĩnh vực bất động sản. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này luôn diễn ra xuyên suốt ngay cả trong đại dịch, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận năm 2021 đều vượt chỉ tiêu.

Dù vậy, bà Đinh Nhật Hạnh luôn khẳng định, các ứng dụng trực tuyến chỉ là công cụ hỗ trợ kinh doanh cần thiết cho thị trường hiện nay, chứ không thể thay thế hoàn toàn đội ngũ môi giới chuyên nghiệp.

Tổng giám đốc Khải Hoàn Land lý giải, bất động sản là một loại hàng hóa đặc biệt, khách hàng chỉ có cảm xúc khi tận mắt tới xem nhà, tương tác với chuyên viên môi giới. Theo đó, lực lượng môi giới truyền thống mới là “yếu tố” ảnh hưởng sâu sắc đến quyết định chọn mua sản phẩm của khách hàng.

“Do vậy, Tập đoàn Khải Hoàn Land chủ trương phát triển song song cả chi nhánh giao dịch truyền thống và các ứng dụng công nghệ trực tuyến. Sự bổ trợ qua lại của hai yếu tố này sẽ phát huy tối đa các ưu điểm, phục vụ hiệu quả hơn nữa quá trình vận hành quản lý, tư vấn - giao dịch bất động sản của Khải Hoàn Land”, bà Đinh Nhật Hạnh nhấn mạnh.

Trách nhiệm cộng đồng

Duy trì, phát triển các dự án vì cộng đồng là một phần không thể thiếu của Tập đoàn Khải Hoàn Land. Nhiều hoạt động thiện nguyện như hiến máu nhân đạo, quyên góp Quỹ Vì người nghèo; quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung thiệt hại do thiên tai, lũ lụt; thăm hỏi, trao quà đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cụ già neo đơn, trẻ em khuyết tật, các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa… được Tập đoàn duy trì hàng năm.

Trong đợt dịch vừa qua, Tập đoàn Khải Hoàn Land đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch qua nhiều hình thức khác nhau, tiêu biểu như ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM trao tặng hàng ngàn phần quà thiết yếu đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm 2022, bên cạnh các hoạt động thiện nguyện thường niên, Dự án Tủ sách Khải Hoàn sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ với kế hoạch trao tặng hàng ngàn tủ sách đến các trường học thuộc các vùng sâu, vùng xa của đất nước với hy vọng góp một phần nhỏ vào việc ươm trồng thế hệ tương lai có trí tuệ, khát vọng lớn cùng trái tim nhân ái, tràn ngập tình yêu thương.

Tin tưởng rằng, với nội lực mạnh mẽ, tận dụng tối đa lợi thế từ thị trường cũng như sự đồng hành bền vững của đối tác lớn, khách hàng tiềm năng, Tập đoàn Khải Hoàn Land sẽ bứt phá, thành công hơn nữa trong năm 2022.

[Emagazine] Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE:KHG): “Năm 2021 là bước chạy đà cho sự tăng trưởng đột phá sắp tới”
Khải Hoàn Land cũng là một trong số ít doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh vượt trội trong giai đoạn đầy khó khăn của năm 2021.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư