-
Cổ đông lớn đồng loạt chốt lời khi thị trường lên đỉnh
-
Quỹ ngoại điểm 7 lý do khiến năm 2025 là năm “đại thắng” của chứng khoán
-
Đảm bảo hạ tầng công nghệ thời chứng khoán “bùng nổ”
-
VN-Index đảo chiều mạnh, BIDV ngược dòng lấy lại vị trí top 2 vốn hoá ngân hàng
-
VN-Index bứt phá nhờ nhóm vốn hóa lớn, VN30-Index gần hơn mốc 1900 điểm -
Chứng khoán Stanley Brothers âm thầm đổi chủ
Trong thông báo gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) cho biết đã bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG trong giai đoạn ngày 7/6 đến ngày 19/6. Thời gian kết thúc giao dịch sớm hơn nửa tháng so với dự kiến. Số cổ phiếu này được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh.
Tính theo giá đóng cửa phiên cuối cùng trong thời gian giao dịch là 63.300 đồng, số tiền ông Tài thu được từ thương vụ thoái vốn này khoảng 126,6 tỷ đồng. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Tài tại Thế Giới Di Động giảm còn 2,287%, tương đương hơn 33,4 triệu cổ phiếu.
Trước đó, người đứng đầu Thế Giới Di Động cho biết mục đích bán ra 2 triệu cổ phiếu vì “nhu cầu tài chính cá nhân". Thời điểm ông Tài đăng ký bán, cổ phiếu MWG đang trên đà tăng mạnh và có thời điểm lên vùng giá 64.000 đồng, tăng khoảng 50% so với vùng giá 42.500 đồng hồi đầu năm. Ngay sau thông tin thoái vốn của lãnh đạo, cổ phiếu này lập tức điều chỉnh và hiện giằng co mạnh ở vùng giá 62.000 đồng.
Việc bán bớt cổ phiếu của ông Tài được thực hiện trước thời điểm Thế Giới Di Động chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Công ty dự kiến thanh toán 730 tỷ đồng cổ tức vào ngày 10/7.
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MWG sáng nay giảm khoảng 1% về vùng 62.700 đồng. Vốn hoá thị trường của doanh nghiệp đầu ngành bán lẻ vào khoảng 91.700 tỷ đồng.
Liên quan đến cổ phiếu, tại phiên họp thường niên hồi tháng 4, Thế Giới Di Động thông qua phương án sử dụng tối đa 100 tỷ đồng để mua lại cổ phiếu đang lưu hành, giảm vốn điều lệ, giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến triển khai trong năm 2024. Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, giá mua… phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thị trường.
Lý giải về việc mua lại cổ phiếu, ông Nguyễn Đức Tài chia sẻ: “Việc mua cổ phiếu quỹ nhằm tăng tỷ lệ sở hữu, tăng giá trị cho cổ đông chứ không phải đẩy giá cổ phiếu, giá biến động cao hay thấp thì chúng tôi vẫn sẽ thực hiện. Như năm nay lãi 2.400 tỷ đồng thì dùng khoảng 20% để mua cổ phiếu với giá trị 500 tỷ đồng, bất chấp năm sau giá cổ phiếu lên như nào”.
Năm nay, Thế Giới Di Động đặt kế hoạch doanh thu 125.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.400 tỷ đồng, tăng 13,29 lần so với thực hiện trong năm 2023. Ban lãnh đạo Thế Giới Di Động đầu năm nay cho biết định hướng quan trọng của 2024 là tái cấu trúc toàn diện theo hướng “giảm lượng, tăng chất” để tăng cường sức mạnh nội tại, sẵn sàng bứt phá cho giai đoạn tăng trưởng bền vững.
Trong quý đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu 31.486 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ còn lợi nhuận sau thuế tăng 41,4 lần lên gần 903 tỷ đồng.

-
Đảm bảo hạ tầng công nghệ thời chứng khoán “bùng nổ” -
VN-Index đảo chiều mạnh, BIDV ngược dòng lấy lại vị trí top 2 vốn hoá ngân hàng -
VN-Index bứt phá nhờ nhóm vốn hóa lớn, VN30-Index gần hơn mốc 1900 điểm -
Chứng khoán Stanley Brothers âm thầm đổi chủ -
Hơn 2,8 tỷ USD đổ vào sàn chứng khoán, VPBank leo top 2 vốn hoá ngân hàng -
VN-Index liên tục thăng hoa, chứng khoán liệu còn ở mức giá hợp lý? -
VN30-Index vượt 1.800 điểm, sắc xanh áp đảo dù khối ngoại liên tục bán ròng
-
FPT hợp tác với đại học tư thục hàng đầu tại Đài Loan phát triển nhân lực bán dẫn
-
Grobest Việt Nam được vinh danh trong top “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025”
-
SABECO: Biến khát vọng phát triển bền vững thành hành động cụ thể từ di sản 150 năm
-
Gói tài chính tối ưu cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động
-
Khẳng định bản lĩnh phân phối, Megan Holdings vươn lên Top 2 đại lý dẫn đầu Centro Town - Sun Elite City
-
SeABank thông báo mời thầu