Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Phó chủ tịch phường ở Khánh Hòa từng đến tận lò bánh mì "chặn" bán bánh mì?
Nhiệt Băng - 20/07/2021 22:28
 
Ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa (nhân vật nói "bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu") từng đến tận cơ sở bánh mì "chặn" hoạt động mua bán.

Sau vụ phát ngôn “bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu” liên quan đến ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa (Nha Trang), trên mạng xã hội lại lan truyền video clip ghi lại cảnh ông Thọ dẫn đầu một Tổ công tác phường Vĩnh Hòa đến “dẹp” hoạt động một lò bánh mì và giữ cả giấy phép kinh doanh.

Theo đó, đoạn clip này ghi lại cảnh một công chức phường Vĩnh Hòa đang đọc biên bản xử lý cơ sở bánh mì tại số 389, đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa do ông Trần Văn Tiến (sinh năm 1970) làm chủ.

Công chức trong Tổ công tác phường Vĩnh Hòa đọc lại biên bản cho chủ lò bánh mì nghe: “Hôm nay, lúc 19h50 ngày 12/7, tại cơ sở bánh mì (số 389, đường Điện Biên Phủ), chúng tôi gồm: ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, Lê Huỳnh Sang (Công an phường), ông Nguyễn Hoàng Phương (công chức quản lý đô thị phường) tiến hành lập biên bản đối với hộ kinh doanh ông Nguyễn Văn Tiến. Ông Nguyễn Văn Tiến có hành vi vi phạm không chấp hành biện pháp về phòng chống dịch bệnh, vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đã được phường tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết.

Cụ thể “đang bán cho người mua mang về”, vi phạm vào điều khoản: “Không thực hiện Quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng, có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh tại vùng có dịch, áp dụng đối với cơ sở kinh doanh không tạm dừng hoạt động kinh doanh, như nhà hàng, quán ăn uống, cà phê, kể cả bán hành mang về, các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu như tạp hóa, rượu bia, bánh kẹo…”.

Từ kết quả làm việc, Tổ công tác phường Vĩnh Hòa yêu cầu ông Nguyễn Văn Tiến nghiêm túc chấp dứt hành hành vi vi phạm và mời ông Tiến lúc 15h30 ngày 13/7/2021 tiếp tục có mặt tại UBND phường để làm việc. Tổ công tác này còn áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giữ cả giấy phép kinh doanh.

Ông Trần Lê Hữu Thọ
Theo nội dung clip, ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch UBND TP.Nha Trang, Khánh Hòa từng đến tận lò bánh mì tại số 389, đường Điện Biên Phủ, Nha Trang, Khánh Hòa ngăn chặn hoạt động bán bánh. Ảnh cắt từ clip. 

Chiều 20/7, phóng viên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn nỗ lực liên lạc vào số máy di động của bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa (người thay ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa làm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 phường Vĩnh Hòa sau vụ ông này nói “bánh mì không phải thực phẩm”) nhưng máy bà Hà liên tục "bận".

Phóng viên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn liên lạc với ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang. Ông Khánh tỏ ra bất ngờ và khẳng định: “Lò bánh mì hoạt động bình thường, miễn sao đảm bảo 5K theo quy định chứ sao lại không cho hoạt động”. Ông Khánh nói đang “bận nhiều việc” và nhờ phóng viên chỉ địa chỉ để chỉ đạo kiểm tra.

Trong khi đó, hôm qua, 19/7, Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản, nêu rõ các mặt hàng thiết yếu, trong đó, “bánh” chính là mặt hàng thiết yếu. Và chỉ thị 16 (ngày 16/3/2020) của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rất rõ: “Yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác”.

Hơn 30 phút sau, ông Khánh chủ động gọi lại cho phóng viên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn nói lại: "Đúng như phản ánh, nhưng tinh thần là nội dung chưa phản ánh hết. Cơ sở sản xuất bánh mì này, Hà (tức bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa - PV) cho sản xuất. Cơ sở bánh mì này sản xuất nhưng phải đảm bảo phương án phòng chống dịch, trong đó ngoài thực hiện “5K”, người đến mua phải có thời gian sắp xếp, đứng giãn cách, mua xong rồi đi, chứ đứng dồn lại, anh em mới nhắc nhở và bảo nếu như thế thì không... kinh doanh. Anh chỉ đạo thôi, mời họ lên hướng dẫn cho họ. Phường mời lên hướng dẫn cơ sở này rồi. Họ cam kết chấp hành và hoạt động thôi”.

Mấy ngày qua, ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa được dư luận quan tâm với việc chặn xe một công nhân tên Trần Văn Em (sinh năm 1996) khi anh này đang trên đường đi mua bánh mì trở về công trường. Thời điểm chặn xe, cho rằng anh Em ra đường nhưng không có nhu cầu thiết yếu, và cho rằng bánh mì không phải lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang sau khi nắm sự việc liền chỉ đạo UBND phường Vĩnh Hòa trả lại xe, giấy tờ ngay cho anh Em. Ông Khánh cũng thay mặt chính quyền địa phương xin lỗi và nhận khuyết điểm đối với anh Em.

Liên quan đến sự việc này, ngày 20/7, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa có ý kiến khẳng định ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa đã nhận thức không đầy đủ, dẫn tới xử lý cứng nhắc, không đúng tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ khi làm nhiệm vụ kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19. Theo thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa vào ngày 20/7, ông Thọ còn có thái độ, ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong thực thi công vụ, gây bức xúc trong dư luận. Hiện tại, ông Thọ đang chờ hình thức xử lý kỷ luật của cấp trên.

Chủ tịch TP.Nha Trang xin lỗi dân vụ “bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu”
Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) vừa gửi thư xin lỗi, nhận khuyết điểm với công dân về vụ "bánh mì không phải thực...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư