
-
Thanh tra toàn diện Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai - Kon Tum
-
Cảnh báo mô hình kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng thương mại điện tử
-
Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại Việt Nam vẫn rất đáng lo ngại
-
TP.HCM: Phát hiện số lượng lớn rượu ngoại không chứng từ tại Công ty Đại Lợi -
TP.HCM: Vi phạm trật tự xây dựng giảm mạnh trong năm 2020 -
Vụ rơi máy bay Indonesia: Máy bay gặp nạn nằm dưới mặt biển 20-23m
Theo đó, Ông Lê Huy Toàn, phó chủ tịch UBND TP Nha Trang được tòa chấp nhận kháng cáo, chỉ phạt 9 tháng tù treo về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Ngày 29/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm án cho 4 bị cáo, trong đó có ông Lê Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang trong vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, xảy ra tại dự án khu đô thị Hoàng Long, phường Phước Long (TP Nha Trang).
Ông Lê Huy Toàn (SN 1964, trú phường Phước Hòa, TP Nha Trang) dù bị khởi tố từ tháng 11/2018 và xét xử phúc thẩm vào ngày 28/2/2020 nhưng đến nay vẫn ở cương vị Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang. UBND TP Nha Trang chỉ tạm ngừng phân công nhiệm vụ đối với ông Toàn để phục vụ điều tra vụ án.
Ngoài ông Toàn, hai bị cáo Vũ Thị Mai Hương, SN 1969, cựu Chủ tịch UBND phường Phước Long và bị cáo Võ Đức Cường, cựu công chức địa chính UBND phường Phước Long cùng nhận mức 18 tháng tù treo về tội “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”.
Còn bị cáo Võ Mỹ, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang lĩnh 6 tháng tù treo về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cáo trạng, năm 2015, UBND tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị Hoàng Long do Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng và địa chất UPGC làm chủ đầu tư.
Dự án được UBND TP Nha Trang phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và do ông Lê Huy Toàn làm Chủ tịch hội đồng án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
Tuy nhiên, với cương vị chủ tịch hội đồng, ông Lê Huy Toàn đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Từ đó dẫn đến việc quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư không đúng, sai đối tượng, sai lệch diện tích, sai về nhà, loại đất.
Bản án nêu rõ trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Long (phường Phước Long, TP Nha Trang), từ năm 2014, các cán bộ TP Nha Trang và nhân viên của chủ đầu tư đã có hành vi khai khống, thiếu trách nhiệm, để xảy ra nhiều sai phạm dẫn đến sai lệch 71 hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, gây thiệt hại 278 triệu đồng.

-
Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại Việt Nam vẫn rất đáng lo ngại -
Kiến nghị đóng cửa Trung tâm thương mại Saigon Square vì kinh doanh nhiều hàng giả -
TP.HCM: Phát hiện số lượng lớn rượu ngoại không chứng từ tại Công ty Đại Lợi -
TP.HCM: Vi phạm trật tự xây dựng giảm mạnh trong năm 2020 -
“Điểm mù” trong đăng kiểm xe cơ giới đường bộ -
Vụ rơi máy bay Indonesia: Máy bay gặp nạn nằm dưới mặt biển 20-23m
-
1 Nhân sự chủ chốt khóa XIII được chuẩn bị rất kỹ lưỡng
-
2 Nhân sự Đại hội XIII: Chọn người trí tuệ, bản lĩnh
-
3 TS. Trần Du Lịch: Tận dụng thời cơ đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững
-
4 Trái phiếu doanh nghiệp: “Bom nợ” hiển hiện - Bài 2: Những thương vụ “ma” làm méo thị trường
-
5 Đề xuất mở rộng nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng trong giai đoạn 2020 – 2025
- Tin tức Viettimes.vn cập nhật tin mới nhất
-
"Work form bất cứ đâu" cùng Dell Latitude 5000 Series: Chip mới - nâng cấp mới
-
Dệt may Thành Công công bố lợi nhuận 11,2 triệu USD
-
Vietnam Airlines phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc với tiêu chuẩn cao nhất
-
Mỏ Bạch Central Hills - Lời giải “đắc lợi” cho bài toán đầu tư thông minh
-
Bảo hiểm PVI bán bảo hiểm qua kênh thu phí tự động của VETC
-
Dai-ichi Life Việt Nam đạt danh hiệu “Top 10 Sản phẩm Vàng- Dịch vụ Vàng Việt Nam 2020”