Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Quảng Ngãi: Vượt tiến độ 8 tháng, cầu Thạch Bích sắp hợp long
Hà Minh - 19/12/2017 16:15
 
Với tiến độ thi công như hiện nay, công trình cầu Thạch Bích bắc qua sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch được duyệt. Dự kiến, việc hợp long cầu sẽ diễn ra trước Tết âm lịch Mậu Tuất 2018 phục vụ người dân và phương tiện qua lại dịp Tết an toàn, tiện lợi.

Được khởi công cuối tháng 9/2017, dự kiến hoàn thành tháng 9/2019, cầu Thạch Bích là cây cầu đầu tiên do ngân sách tỉnh Quảng Ngãi đầu tư kể từ sau giải phóng (trước đó có cầu Trà Khúc 2 bắc qua sông Trà Khúc, trên tuyến QL1A do vốn Trung ương đầu tư. Sau khởi công, Quảng Ngãi hứng chịu nhiều đợt mưa lũ kéo dài, nhất là ảnh hưởng cơn bão số 12 khiến nước sông Trà Khúc dâng cao, công trình ngâm nước lâu ngày.

Phối cảnh cầu Thạch Bích
Phối cảnh cầu Thạch Bích

Tuy nhiên, do tính toán và dự báo hợp lý về tình hình mưa lũ, chủ động thiết bị, nhân lực và đổ bê tông sẵn các dầm cầu, trụ cầu nên công trình không những không bị ảnh hưởng tiến độ mà còn vượt tiến độ đề ra. Điều này, đã chứng minh được năng lực thực tế của các nhà thầu, nhất là nhà thầu địa phương.

Cầu Thạch Bích được thiết kế có tổng chiều dài hơn 2,4km, trong đó cầu dài hơn 875m, đường dẫn cầu dài hơn 1,5km, bề rộng cầu 18m, mặt cắt ngang đường 27m, được xây dựng theo kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực vĩnh cữu. Điểm đầu giao với ngã ba đường Chu Văn An và Tôn Đức Thắng, phường Trần Phú. (TP. Quảng Ngãi) điểm cuối giao tại km22+300 Quốc lộ 24B xã Tịnh Ấn Tây.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 643 tỷ đồng, do UBND TP. Quảng Ngãi làm chủ đầu tư; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh - Công ty TNHH Thương mại Hương Lúa thi công.

Theo ông Đặng Văn Minh, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, công trình Cầu Thạch Bích là công trình đầu tiên được tổ chức khởi công xây dựng để thực hiện nhiệm vụ đột phá của tỉnh về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần rất quan trọng trong việc giảm tải lưu lượng giao thông cho cầu Trà Khúc 1, rút ngắn về khoảng cách địa lý và thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại của nhân dân khu vực phía Tây Bắc TP. Quảng Ngãi đến trung tâm TP; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội khu vực vùng ven thành phố.

Một số hình ảnh cầu Thạch Bích đang được thi công, đẩy nhanh tiến độ để sớm hợp long phục vụ phương tiện qua lại, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Thi công xong đến đâu, nhà thầu cho dọn vệ sinh đến đó.
Thi công xong đến đâu, nhà thầu cho dọn vệ sinh đến đó.
Lát vỉa bên tông hành lang đi bộ hai bên cầu
Lát vỉa bên tông hành lang đi bộ hai bên cầu
5 nhịp cầu còn lại đang chờ thời tiết nắng ráo để tiến hành lao dầm
5 nhịp cầu còn lại đang chờ thời tiết nắng ráo để tiến hành lao dầm
Thiết bị lao dầm sẵn sàng
Thiết bị lao dầm sẵn sàng
Dầm cầu đã tập kết sẵn ngay công trường
Dầm cầu đã tập kết sẵn ngay công trường
Công nhân hoàn thiện con lươn chắn lối đi bộ và làn đường giành cho xe cơ giới
Công nhân hoàn thiện con lươn chắn lối đi bộ và làn đường giành cho xe cơ giới
Dù là 1 trong 5 cây cầu đã hiện hữu và sắp xây dựng, nhưng đây lại là cây cầu đầu tiên đầu tư theo ngân sách tỉnh từ sau ngày Quảng Ngãi được giải phóng
Dù là 1 trong 5 cây cầu đã hiện hữu và sắp xây dựng qua sông Trà Khúc, nhưng đây lại là cây cầu đầu tiên đầu tư theo ngân sách tỉnh từ sau ngày Quảng Ngãi được giải phóng và do nhà thầu tại địa phương đảm nhiệm thi công toàn bộ công trình.
Ông Nguyễn Tăng Bính được bầu làm Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi
Kết quả với 50/52 phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Tăng Bính- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ngãi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư