Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Sàn "Nasdaq Trung Quốc" nới lỏng luật chơi, chứng khoán Nhật - Hàn lên điểm
Lê Quân - 24/08/2020 12:49
 
Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch 24/8 khi thông tin Trung Quốc ra quy định mới về trần biên độ dao động trên sàn chứng khoán ChiNext.
Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,18% trong phiên giao dịch chiều 24/8. Ảnh: AFP
Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,18% trong phiên giao dịch chiều 24/8. Ảnh: AFP

Trên thị trường Hong Kong, đà tăng của chỉ số Hang Seng được duy trì suốt phiên buổi sáng 24/8 và tiếp tục kéo dài sang đầu giờ chiều với mức tăng 1,43%.

Sắc xanh cũng được duy trì trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục với chỉ số Shanghai Composite tăng 0,18% còn Shenzhen Component tăng cao hơn 1,39%. Đáng chú ý, chỉ số ChiNext vọt lên 2,413% sau khi sàn giao dịch 1.400 tỷ USD này đón đợt doanh nghiệp chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đầu tiên trong sáng nay 24/8. Ngoài ra, Trung Quốc cũng ban hành các quy định mới, nới lỏng biên độ tăng hoặc giảm cổ phiếu trên sàn ChiNext tối đa 20% trong một phiên, thay vì 10% như trước, theo Reuters.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,36% còn chỉ số Topix nhích 0,21%. Trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,94%.

Đại dịch Covid-19 tiếp tục đè nặng tâm lý nhà đầu tư châu Á khi diễn biến dịch bệnh toàn cầu có chiều hướng gia tăng. Thị trường chứng khoán Ấn Độ đang được giới đầu tư theo sát sau khi Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ công bố số ca mắc Covid-19 tại nước này đã vượt mốc 3 triệu. Còn theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Ấn Độ hiện có số người nhiễm Covid-19 lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Brazil. Chỉ số Nifty 50 của Ấn Độ chiều nay vẫn tăng 0,63%.

Sau khi nhích nhẹ 0,17% trong phiên giao dịch buổi sáng, chứng khoán Australia chiều nay gần như đi ngang. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,74%.

John Woods, Giám đốc đầu tư khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Credit Suisse cho biết hiện tập đoàn tài chính này có nhận định “trung lập” về chứng khoán hiện nay. “Chúng tôi nhận thấy trong vòng 6-8 tuần qua đã xuất hiện nguy cơ căng thẳng địa chính trị kéo thị trường chứng khoán đi xuống. Các dự báo đánh giá thị trường hiện nay đều phân mảnh và nhiều khả năng thị trường Mỹ và châu Âu có thể sẽ quay đầu”, ông Woods nói. Về dài hạn, chuyên gia này tin rằng triển vọng thị trường vẫn tích cực.

Tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét phương án nhanh chóng sử dụng vaccine Covid-19 thử nghiệm do Anh phát triển tại Mỹ trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, theo Financial Times.

Thị trường tiền tệ đầu tuần ghi nhận đồng bạc xanh lên giá. Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng từ mức 92,4 thiết lập tuần trước lên 93,144. Đồng yên Nhật Bản cũng tăng giá và quy đổi 105,73 JPY “ăn” 1 USD so với mức 106 JPY/USD trước đó. Trái lại, đô la Australia trượt giá và trao tay 1 AUD đổi 0,7174 USD so với mức 1 AUD/0,724 USD thiết lập tuần trước.

Thị trường dầu mỏ châu Á chiều nay đi xuống. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn trượt nhẹ về 44,33 USD/thùng, còn giá dầu thô Mỹ giao sau giảm 0,14% xuống 42,28 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán: Cổ phiếu phân hóa rõ nét hơn
Trong bối cảnh chỉ số có xu hướng đi ngang, không ít cổ phiếu tăng giá trần trong phiên giao dịch giữa tuần cho thấy, thị trường thể hiện xu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư