Thứ Năm, Ngày 07 tháng 08 năm 2025,
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quảng cáo, bán thuốc lá điện tử qua thương mại điện tử
D.Ngân - 06/08/2025 16:40
 
Nhằm triển khai hiệu quả quy định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Phó thủ tướng Lê Thành Long đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội, với trọng tâm tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký Quyết định số 1665/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội Khóa XV về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8.

Nghị quyết này quy định cấm toàn diện các hoạt động liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Ảnh minh họa.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể nhằm triển khai nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả quy định của Quốc hội, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong việc thi hành.

Kế hoạch gồm 3 nhóm nội dung chính gồm tuyên truyền, phổ biến và tập huấn kiến thức về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; rà soát, xây dựng văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý và xử phạt; tăng cường công tác thực thi, thanh tra, kiểm tra và giám sát từ trung ương đến địa phương.

Theo đó, Bộ Công thương được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nội dung liên quan đến kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Trong tháng 8/2025, Bộ này sẽ tiến hành rà soát toàn diện các hoạt động đầu tư, sản xuất và nhập khẩu linh kiện, thiết bị điện tử phục vụ cho loại thuốc lá này.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm kiểm tra việc cấp phép đầu tư, đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cùng với đó, Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển thuốc lá điện tử nhập lậu tại các cửa khẩu.

Bộ Quốc phòng đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, đặc biệt các đường mòn, lối mở nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan.

Bộ Công an chủ động điều tra, xác lập chuyên án, triệt phá các đường dây sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong quảng cáo và bán thuốc lá điện tử qua các nền tảng thương mại điện tử.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao trách nhiệm tăng cường thông tin, giáo dục và truyền thông trong nhà trường, nhấn mạnh tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và hành vi lối sống, đồng thời phổ biến các chế tài xử phạt hành chính và xử lý hình sự để răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Y tế, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, đặc biệt là trong giới trẻ, đã có sự gia tăng đáng lo ngại trong những năm qua. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng mà còn đặt ra mối nguy hiểm tiềm ẩn cho tương lai của thế hệ trẻ.

Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng được thiết kế với kiểu dáng hấp dẫn, hương vị đa dạng và dễ tiếp cận với mức giá khá rẻ. Điều này đã khiến sản phẩm này trở nên phổ biến đối với học sinh, sinh viên và giới trẻ.

Một số sản phẩm thuốc lá điện tử thậm chí có hình dáng giống đồ chơi hoặc phụ kiện thời trang, khiến cho giới trẻ dễ dàng tiếp cận mà không ý thức được nguy cơ sức khỏe mà nó mang lại. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc sử dụng thuốc lá điện tử không chỉ dễ dàng dẫn đến nghiện nicotine mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiện ma túy tổng hợp.

Thực tế đã có nhiều trường hợp trẻ em và thanh thiếu niên phải nhập viện vì ngộ độc thuốc lá điện tử, trong đó có những ca nghiêm trọng khi các loại ma túy tổng hợp, đặc biệt là cần sa, được trộn vào các sản phẩm thuốc lá điện tử.

Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố, thuốc lá điện tử chứa đến 127 loại hóa chất cực kỳ độc hại, 153 chất nguy hiểm cho sức khỏe và 225 chất gây kích ứng.

Đáng lo ngại hơn, hiện nay tỷ lệ thanh thiếu niên từ 13-15 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử đã vượt qua tỷ lệ người trưởng thành tại nhiều quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

WHO đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi các chính phủ siết chặt quản lý thuốc lá điện tử tương tự như thuốc lá truyền thống, đồng thời cấm toàn bộ sản phẩm thuốc lá điện tử có hương liệu, nhằm bảo vệ thế hệ trẻ trước những hệ lụy về sức khỏe lâu dài.

Còn rất nhiều điều quan trọng cần phải làm sau khi Quốc hội cấm thuốc lá mới
Đó là quan điểm của TS. Nguyễn Huy Quang, Trưởng ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Tổng hội Y học Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư