
-
Bộ Xây dựng chấn chỉnh công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng
-
Buôn lậu ngày càng tinh vi, cần sự phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn hiệu quả
-
Phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil: Tạm dừng xét xử để bị cáo khắc phục hậu quả
-
Quảng Nam yêu cầu khắc phục toàn bộ sai phạm tại Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp
-
TP.HCM: Xét xử phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil đối với 7 bị cáo kháng cáo -
Quảng Bình thu hồi đất dự án chậm tiến độ 140 tháng
Tiến hành kiểm tra 05 cửa hàng quần áo do Tiết Thị Kim Ngân và Nguyễn Hữu Thắng, cùng trú tại phường Long Bình, Tp.Biên Hòa làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm sản phẩm quần áo may sẵn nhãn có gắn nhãn hiệu và logo của Công ty may Việt Tiến, tiến hành làm việc, đại diện chủ cửa hàng không cung cấp được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc sản phẩm.
![]() |
Quần áo Việt Tiến bị nhiều cửa hàng, người bán quần áo làm giả, làm nhái bán ra thị trường gây ảnh hưởng tới thương hiệu của doanh nghiệp này. |
Đại diện Công ty may Việt Tiến tại Đồng Nai cho biết, toàn bộ số quần áo nói trên là giả nhãn hiệu của công ty may Việt Tiến, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên để điều tra làm rõ.
Trước đó bà Tiết Thị Kim Ngân và Nguyễn Hữu Thắng đã bị Công an Tp.Biên Hòa xử phạt vi phạm hành chính gần 40 triệu đồng cũng vì hành vi trên.
Công ty CP May Việt Tiến cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2013, Việt Tiến đã phối hợp với các cơ quan chức năng tháo dỡ trên 150 cửa hàng, đại lý bán hàng may mặc “ăn theo” thương hiệu Việt Tiến. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 100 cửa hàng dạng này, phủ đều ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước.
Các cửa hàng này thường treo bảng hiệu mập mờ như: “Đại lý bán sản phẩm quần áo cao cấp”, trưng hộp đèn quảng cáo “Sơ mi Việt Tiến”, “có bán sơ mi Việt Tiến” hay “Sơ mi cao cấp Việt Tiến”, với mục đích gây cho người tiêu dùng nhầm lẫn khi nghĩ đó là đại lý của Việt Tiến.

-
Tiếp tục gia hạn tiến độ dự án AE Resort Cửa Tùng đến quý IV/2027 -
Buôn lậu ngày càng tinh vi, cần sự phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn hiệu quả -
Phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil: Tạm dừng xét xử để bị cáo khắc phục hậu quả -
Quảng Nam yêu cầu khắc phục toàn bộ sai phạm tại Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp -
TP.HCM: Xét xử phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil đối với 7 bị cáo kháng cáo -
Hàng giả tràn lan, Bộ Công thương nói gì? -
Quảng Bình thu hồi đất dự án chậm tiến độ 140 tháng
-
Nên mua nhà trước hay sau khi sáp nhập tỉnh thành?
-
Yara Việt Nam bổ nhiệm tổng giám đốc mới
-
Becamex Tokyu hợp tác các sàn bất động sản hàng đầu để đưa chuẩn sống Nhật đến khách hàng Việt
-
Cần Thơ "mới": Cuộc đua "săn" thời cơ lịch sử của giới đầu tư chiến lược
-
FPT thâu tóm công ty công nghệ Đức, thúc đẩy chuyển đổi số ngành năng lượng
-
SeABank thông báo mời thầu