Thứ Hai, Ngày 16 tháng 06 năm 2025,
Tin mới y tế ngày 16/6: Không để gián đoạn chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội
D.Ngân - 16/06/2025 08:35
 
Từ tháng 7/2025, UBND cấp xã sẽ là đơn vị trực tiếp tổ chức chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng cho người dân. Vì vậy, các địa phương cần chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí và hạ tầng kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ này.

Không để gián đoạn chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm việc chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trong các tháng 7, 8 và 9 năm 2025 được thực hiện đúng quy định, liên tục, không bị gián đoạn.

Ảnh minh họa.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận ký ban hành, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các chủ trương lớn của Chính phủ liên quan đến sắp xếp tổ chức hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức triển khai việc cập nhật và vận hành Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đối tượng bảo trợ xã hội sao cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các địa phương cần hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện cập nhật dữ liệu, lập và phê duyệt danh sách đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên Hệ thống từ tháng 7/2025.

Đồng thời, trước ngày 30/6/2025, phải tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp xã để sử dụng thành thạo Hệ thống. Việc vận hành trơn tru Hệ thống sẽ góp phần đảm bảo chi trả trợ cấp chính xác, kịp thời, đúng đối tượng và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Cùng với đó, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND cấp huyện và cấp xã phối hợp thực hiện tốt công tác bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và trách nhiệm chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng.

UBND cấp huyện cần hoàn tất việc chi trả trợ cấp xã hội tháng 6/2025 cho đối tượng bảo trợ xã hội trước ngày 28/6, đồng thời tổ chức bàn giao hồ sơ, dữ liệu và danh sách đối tượng cho cấp xã theo đúng quy định của Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn hiện hành, hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

Từ tháng 7/2025, UBND cấp xã sẽ là đơn vị trực tiếp tổ chức chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng cho người dân. Vì vậy, các địa phương cần chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí và hạ tầng kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ này.

Đồng thời, phải sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc gián đoạn trong công tác chi trả. Việc tổ chức chi trả trợ cấp xã hội cần được thực hiện đúng quy trình, đúng đối tượng, đầy đủ và kịp thời, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn chuyển tiếp tổ chức hành chính quan trọng hiện nay.

Thoát cảnh “nằm sấp để sống” nhờ phẫu thuật cột sống công nghệ cao

Ông L., 61 tuổi, trú tại TP Hải Phòng, mắc thoát vị đĩa đệm nhiều năm nay. Dù từng điều trị bằng cả Đông và Tây y, nhưng bệnh ngày càng chuyển biến nặng, khiến ông không thể đi lại, chỉ có thể nằm sấp với dáng "ếch nằm" để giảm đau.

Tuần trước, ông bất ngờ xuất hiện cơn đau dữ dội vùng thắt lưng, lan xuống chân, tiêm thuốc giảm đau không còn tác dụng, không thể đứng hay ngồi như bình thường. Kết quả chụp MRI và X-quang tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy ông bị thoát vị đĩa đệm nghiêm trọng tại hai vị trí L3-L4 và L4-L5, với khối thoát vị lớn chèn ép rễ thần kinh, gây phản ứng viêm, sưng tấy và rối loạn vận động.

“Đĩa đệm khi bị thoát vị sẽ chèn vào dây thần kinh, gây tê yếu, giảm khả năng vận động, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến liệt chân, mất kiểm soát đại tiểu tiện và nhiều biến chứng nguy hiểm khác,” bác sỹ CKI Nguyễn Văn Toại, khoa Cột sống, cho biết.

Trước nguy cơ tổn thương thần kinh không thể phục hồi, các bác sỹ đã chỉ định ông Lợi phẫu thuật giải ép cột sống và thay đĩa đệm nhân tạo. Đây là phương pháp mổ ít xâm lấn, giúp loại bỏ hoàn toàn đĩa đệm hư hỏng và thay thế bằng đĩa nhân tạo, đồng thời bắt vít cố định hai đốt sống để ổn định cấu trúc cột sống, giải phóng rễ thần kinh bị chèn ép.

Ca mổ diễn ra trong vòng 4 giờ, với sự hỗ trợ của các thiết bị phẫu thuật hiện đại như hệ thống máy khoan cắt siêu âm MISONIX cho phép cắt xương bằng sóng siêu âm cao tần mà không gây chảy máu, không làm tổn thương mô mềm, và khoan mài cao tốc Aesculap giúp loại bỏ nhanh chóng các gai xương chèn ép thần kinh mà vẫn bảo vệ được các mô thần kinh xung quanh. Kết quả, các bác sỹ đã bắt 6 vít cố định và thay thành công hai đĩa đệm nhân tạo cho bệnh nhân.

Ngay ngày đầu sau mổ, ông Lợi cho biết gần như không còn cảm giác đau, có thể đứng dậy đi lại nhẹ nhàng. Ba ngày sau, ông được xuất viện trong trạng thái vận động chân tốt, có thể nằm thẳng, điều mà trước đây ông không thể thực hiện trong nhiều tháng liền. Dự kiến sau 4 đến 6 tháng, khi các đốt xương lành hẳn, ông có thể phục hồi chức năng gần như hoàn toàn và quay trở lại với sinh hoạt bình thường.

Theo bác sỹ Toại, các bệnh lý cột sống như thoát vị đĩa đệm là hậu quả phổ biến của quá trình thoái hóa hoặc chấn thương. Nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, có thể điều trị bằng thuốc và vật lý trị liệu.

Tuy nhiên, khi bệnh đã tiến triển nặng và điều trị bảo tồn không hiệu quả, tiếp tục dùng thuốc kéo dài không chỉ không giúp cải thiện mà còn gây hại cho gan, thận, dạ dày. Trong những trường hợp này, phẫu thuật đặc biệt là các kỹ thuật mổ ít xâm lấn kết hợp thiết bị hiện đại là giải pháp tối ưu giúp bệnh nhân thoát khỏi đau đớn và phục hồi nhanh chóng.

Cấp cứu trong đêm, phẫu thuật thành công ca song thai mắc Covid-19

Các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai trong đêm cho một sản phụ mang song thai ở tuần thứ 33, mắc Covid-19, với nhiều nguy cơ biến chứng nặng. Hai bé trai đã chào đời an toàn, mang đến niềm xúc động lớn cho cả ê-kíp y bác sỹ và gia đình.

Sản phụ T.Th.T (36 tuổi, trú tại Hải Phòng), mang song thai bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản IUI, được chuyển từ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng dọa sinh non, xuất hiện các cơn co tử cung liên tục và có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Ngay khi nhập viện, sản phụ được đưa vào điều trị tại khoa Sản nhiễm khuẩn và được các bác sỹ áp dụng phác đồ tích cực nhất, sử dụng thuốc trưởng thành phổi và thuốc giữ thai nhằm kéo dài tối đa thời gian mang thai, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ.

Tuy nhiên, vài  ngày sau tình trạng sản phụ đột ngột chuyển xấu, xuất hiện dồn dập các cơn co tử cung không thể kiểm soát. Sau khi hội chẩn nhanh, các bác sỹ quyết định mổ cấp cứu để bảo vệ an toàn cho cả mẹ và hai thai nhi.

Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng khoa Sản nhiễm khuẩn, người trực tiếp chỉ huy ca mổ, cho biết: “Thời điểm ấy là khoảnh khắc mang tính quyết định. Nếu chậm trễ, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của cả mẹ và con.”

Ca phẫu thuật diễn ra trong điều kiện vô cùng đặc biệt: sản phụ mang song thai non tháng, có tiền sử mổ cũ, lại mắc Covid-19, những yếu tố khiến nguy cơ lây nhiễm và biến chứng tăng cao. Đáng lo ngại hơn, bệnh nhân còn có tiểu cầu thấp,dễ dẫn đến nguy cơ chảy máu trong và sau mổ.

“Chúng tôi phải tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng từng thao tác. Đây là một ca mổ vừa thuộc lĩnh vực sản khoa, vừa liên quan đến nhiễm khuẩn, vừa có yếu tố sơ sinh. Ngoài ê-kíp mổ và bác sỹ gây mê hồi sức, còn có bác sỹ nhi sơ sinh sẵn sàng hỗ trợ khi hai bé chào đời,” bác sỹ Hưng chia sẻ.

Sau gần một giờ căng thẳng dưới ánh đèn mổ, trong sự phối hợp nhịp nhàng và tập trung cao độ của toàn bộ ê-kíp, hai bé trai song sinh đã cất tiếng khóc chào đời giữa đêm khuya. Tiếng khóc non nớt nhưng đầy sinh lực ấy khiến không khí phòng mổ như vỡ òa. Điều đáng mừng là cả hai bé đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Sản phụ T. xúc động cho biết, những ngày nằm viện là chuỗi thời gian đầy lo lắng, nhưng chị đã được các bác sỹ tư vấn tận tình và luôn đồng hành sát sao. “Tôi thực sự biết ơn các y bác sỹ đã đồng hành với tôi trong thời khắc quan trọng nhất. Nhờ có họ, mẹ con tôi mới được an toàn như hôm nay,” chị chia sẻ.

Theo bác sỹ Nguyễn Duy Hưng, các trường hợp mang song thai, đặc biệt là những ca thụ tinh hỗ trợ như IUI, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như sinh non, tăng huyết áp thai kỳ, nhiễm khuẩn, và biến chứng trong chuyển dạ. Khi kết hợp với nhiễm Covid-19, nguy cơ còn gia tăng đáng kể.

Từ ca bệnh này, bác sỹ Hưng khuyến cáo các thai phụ, đặc biệt là người mang đa thai, cần khám thai định kỳ đầy đủ, chú ý các dấu hiệu bất thường và chủ động phòng tránh bệnh lây nhiễm, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Việc đeo khẩu trang nơi công cộng và giữ liên lạc thường xuyên với bác sỹ trong thai kỳ là điều vô cùng cần thiết để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

Bé trai 2,5 tuổi đột quỵ do đột biến gene hiếm gặp

Một bé trai 2,5 tuổi đã được các bác sỹ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cứu sống sau khi rơi vào tình trạng đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch nội sọ, nguyên nhân xuất phát từ một đột biến gene hiếm gặp gây bệnh homocystin niệu.

Thông tin được PGS-TS.Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Trưởng khoa Hồi sức Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ vào ngày 14/6. Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nôn ói liên tục hơn hai ngày, lừ đừ, yếu nửa người bên trái. Bé không sốt, không có tiền sử chấn thương đầu và cũng chưa từng nhập viện.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sỹ ghi nhận bé có dấu hiệu yếu nửa người nhưng không có triệu chứng của bệnh lý màng não. Tuy nhiên, tình trạng diễn tiến xấu nhanh chóng khi bé xuất hiện các cơn co giật ngắn ở nửa người trái và rơi vào hôn mê, buộc phải đặt nội khí quản để hỗ trợ hô hấp.

Kết quả chụp CT và MRI sọ não xác định bé bị huyết khối tĩnh mạch nội sọ, còn gọi là huyết khối xoang tĩnh mạch não, một bệnh lý hiếm gặp ở trẻ em, khi cục máu đông hình thành trong hệ thống tĩnh mạch dẫn lưu máu từ não. Đây là nguyên nhân gây đột quỵ với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 10%, và khoảng 40% trẻ sống sót phải đối mặt với di chứng thần kinh.

Nhằm xác định nguyên nhân sâu xa gây ra tình trạng nguy hiểm này, các bác sỹ đã tiến hành xét nghiệm di truyền và phát hiện bệnh nhi mang đột biến gene CBS, gây ra bệnh homocystin niệu.

Đây là một rối loạn di truyền hiếm gặp khiến cơ thể không thể xử lý một số acid amin, dẫn đến rối loạn trong nhiều hệ cơ quan như mô liên kết, cơ bắp, thần kinh trung ương và hệ tim mạch.

Ngay khi xác định được nguyên nhân, bé được hồi sức tích cực với thở máy xâm lấn, an thần, vận mạch, điều trị chống phù não và sử dụng thuốc chống đông để kiểm soát huyết khối. Song song đó, bác sỹ chỉ định điều trị nguyên nhân bằng pyridoxin (vitamin B6) liều cao, kết hợp folate và vitamin B12. Bé cũng được tư vấn chế độ ăn đặc biệt với hàm lượng methionin thấp nhằm hạn chế tình trạng bệnh tái phát.

Sau hơn hai tuần điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Bé dần tỉnh lại, được cai máy thở, chức năng vận động bên trái cải thiện đáng kể.

Sau 5 tuần điều trị, bé đã được xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, chỉ còn yếu nhẹ tay trái. Trong thời gian tới, bệnh nhi sẽ tiếp tục được theo dõi và điều trị lâu dài tại chuyên khoa di truyền, chuyển hóa, đồng thời phục hồi chức năng thần kinh.

PGS-TS.Phùng Nguyễn Thế Nguyên nhận định đây là một trong những ca đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch nội sọ với nguyên nhân cực kỳ hiếm gặp ở trẻ nhỏ, đòi hỏi hướng chẩn đoán chính xác, can thiệp kịp thời và sự phối hợp đồng bộ của nhiều chuyên khoa.

“Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên ngành như hồi sức, thần kinh, di truyền, chuyển hóa, dinh dưỡng và phục hồi chức năng đã góp phần quyết định kết quả điều trị thành công trong trường hợp này,” ông nhấn mạnh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư