-
Hồi phục sức khỏe cho người cao tuổi sau nhịp sinh hoạt thất thường ngày Tết -
13 người nhập viện sau ăn trứng cá cảnh, yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân -
Chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ dịp Tết -
Tăng rủi ro tim mạch do thói quen ăn mặn và sinh hoạt đảo lộn dịp Tết -
Tin mới y tế ngày 20/2: Dịch bệnh tăng nhẹ dịp Tết, hệ thống y tế duy trì trực 24/24
Hàng nghìn ca mổ trong dịp Tết
Theo tổng hợp từ các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 34 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành, trong 24 giờ từ 7 giờ ngày 19/2 đến 7 giờ ngày 20/2, các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu 67.008 lượt người bệnh; 32.227 người nhập viện điều trị nội trú; thực hiện 2.814 ca phẫu thuật, trong đó có 432 ca phẫu thuật cấp cứu. Cùng thời gian này ghi nhận 2.690 ca đẻ, trong đó 1.317 ca mổ đẻ.
Đến ngày 20/2, cả nước có 125.061 người bệnh đang được điều trị, chăm sóc tại các cơ sở y tế. Lũy kế từ 7 giờ ngày 14/2 đến 7 giờ ngày 20/2, trong 7 ngày nghỉ Tết, các cơ sở khám, chữa bệnh đã khám, cấp cứu 425.407 lượt người bệnh; 148.996 trường hợp nhập viện điều trị nội trú; thực hiện 16.969 ca phẫu thuật, trong đó 2.927 ca phẫu thuật cấp cứu; 13.719 ca đẻ, gồm 6.563 ca mổ đẻ. Những con số này cho thấy khối lượng công việc lớn của ngành y tế trong dịp nghỉ lễ.
![]() |
| Trong những ngày Tết, khi nhiều hoạt động xã hội tạm dừng, hệ thống y tế vẫn duy trì cường độ làm việc cao, xử lý hàng chục nghìn lượt khám, cấp cứu mỗi ngày. |
Về tai nạn giao thông, trong 24 giờ ghi nhận 3.606 lượt khám, kiểm tra nghi do tai nạn giao thông; 1.702 trường hợp phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi; 28 trường hợp tử vong nghi do tai nạn giao thông. Tính từ ngày 14-20/2, tai nạn do pháo nổ, pháo hoa ghi nhận 316 trường hợp khám, cấp cứu; 12 trường hợp tử vong.
Riêng trong 24 giờ, tai nạn do pháo nổ ghi nhận 21 trường hợp khám, cấp cứu, không có trường hợp tử vong. Liên quan đến ngộ độc thực phẩm, từ ngày 14-20/2, trên toàn quốc chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Tuy nhiên, chiều 19/2, tại Thanh Hóa xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm với 13 trường hợp đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc.
Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục An toàn thực phẩm có văn bản yêu cầu điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc và tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm; đồng thời yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo điều trị tích cực, theo dõi sát tình trạng người bệnh và sẵn sàng hội chẩn liên viện khi cần thiết.
Về dịch bệnh, trong 24 giờ qua ghi nhận 339 trường hợp sốt xuất huyết, không có ca tử vong, tăng 142 trường hợp so với ngày trước đó. Cả nước ghi nhận 166 trường hợp tay chân miệng, không có ca tử vong, giảm 29 trường hợp; 23 trường hợp sởi, không có ca tử vong, giảm 4 trường hợp. Bạch hầu và liên cầu lợn không ghi nhận ca mắc; các bệnh khác ổn định, không xuất hiện ổ dịch tập trung.
Tính từ 11 giờ 30 ngày 14/2 đến 11 giờ 30 ngày 20/2, cả nước ghi nhận 1.139 trường hợp sốt xuất huyết; 735 trường hợp tay chân miệng; 75 trường hợp sởi.
Bộ Y tế cho biết, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố và Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã tổ chức trực dịch đầy đủ, thực hiện báo cáo theo quy định. Về cung ứng thuốc và vật tư y tế, đến 9 giờ ngày 20/2 không ghi nhận phản ánh thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng bệnh và điều trị trên phạm vi cả nước.
Trong những ngày Tết, khi nhiều hoạt động xã hội tạm dừng, hệ thống y tế vẫn duy trì cường độ làm việc cao, xử lý hàng chục nghìn lượt khám, cấp cứu mỗi ngày.
Những con số gần 3.000 ca phẫu thuật chỉ trong một ngày cho thấy trách nhiệm và áp lực thường trực của ngành y tế trong việc bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân, ngay cả trong thời khắc cao điểm lễ hội.
Ba bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời
Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Bệnh viện Nhi Trung ương liên tiếp tiếp nhận 3 bệnh nhi nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp. Nhờ chẩn đoán sớm từ tuyến dưới và quyết định can thiệp ECMO kịp thời, một trẻ đã hồi phục ngoạn mục, hai trường hợp còn lại đang được điều trị tích cực.
Trường hợp điển hình là bé gái 11 tuổi ở Hà Nội. Hai ngày trước nhập viện, trẻ buồn nôn, nôn nhiều lần, đau bụng âm ỉ quanh rốn nhưng không sốt, không tiêu chảy, sinh hoạt gần như bình thường.
Gia đình nghĩ đến rối loạn tiêu hóa và tự cho uống men tiêu hóa, thuốc chống nôn tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, trẻ tiếp tục nôn, đau bụng tăng, mệt lả, da tái. Khi đến bệnh viện địa phương, các bác sỹ phát hiện dấu hiệu bất thường, nghi ngờ bệnh lý tim mạch nặng và chuyển khẩn cấp lên tuyến trung ương.
Tại khoa Cấp cứu và Chống độc, trẻ được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp. Dù còn tỉnh táo, chưa suy hô hấp rõ rệt, nhưng siêu âm tim và xét nghiệm chuyên sâu cho thấy tổn thương cơ tim nặng, rối loạn vận động lan tỏa, men tim tăng rất cao, nguy cơ rối loạn nhịp và sốc tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Từ kinh nghiệm điều trị, ê-kíp nhận định nếu chờ đến khi trẻ suy sụp rõ ràng sẽ mất “thời gian vàng”. Dưới sự chỉ đạo của TS.Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện cùng Ban lãnh đạo Khoa Điều trị tích cực Nội khoa và Trung tâm Tim mạch, bệnh nhi được đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch và kích hoạt ECMO, hệ thống tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể, nhằm giảm gánh nặng cho tim và tạo điều kiện cho cơ tim hồi phục.
Ths.Ngô Tiến Đông cho biết, viêm cơ tim tối cấp có diễn biến cực kỳ nhanh, nhiều trẻ còn tỉnh nhưng có thể ngừng tuần hoàn chỉ sau vài giờ. Vì vậy, ê-kíp quyết định đặt ECMO sớm khi tiên lượng nguy cơ cao, thay vì chờ sốc tim xảy ra. Sau 7 ngày điều trị, trẻ đã được cai ECMO, tự thở, các chỉ số huyết động và chức năng tim cải thiện rõ rệt, tiên lượng hồi phục hoàn toàn.
Bé trai 13 tuổi ở Hà Nội cũng nhập viện trong tình trạng tương tự. Trước đó trẻ khỏe mạnh, khởi phát bằng nôn nhiều, không sốt, không ho. Bệnh diễn biến nhanh với rối loạn nhịp tim và suy hô hấp. Ngay trong đêm, bệnh nhi được can thiệp ECMO, hiện tình trạng tạm ổn định và tiếp tục được theo dõi sát.
Đặc biệt, đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, bệnh viện tiếp nhận bé trai 7 tuổi ở Tuyên Quang trong tình trạng sốc tim nặng sau 5 ngày sốt, đau bụng, mệt mỏi. Khi chuyển đến, trẻ suy tuần hoàn, rối loạn nhịp, tiên lượng nguy kịch. Hội chẩn khẩn cấp quyết định triển khai ECMO nhằm hỗ trợ tuần hoàn, chờ cơ tim hồi phục. Bệnh nhi đang được theo dõi chức năng tim và làm các xét nghiệm chuyên sâu để xác định căn nguyên.
Theo các bác sỹ, viêm cơ tim là tình trạng viêm gây tổn thương tế bào cơ tim, ảnh hưởng nghiêm trọng chức năng bơm máu. Nguyên nhân thường gặp là virus, nhiễm độc, bệnh tự miễn hoặc hội chứng MIS-C. Biểu hiện ban đầu dễ nhầm lẫn với bệnh lý tiêu hóa hoặc nhiễm virus thông thường như mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt, ho.
Điểm nguy hiểm là bệnh có thể chuyển sang suy tim, sốc tim trong thời gian rất ngắn. Nếu trẻ xuất hiện thêm các dấu hiệu như thở nhanh, đau ngực, khó thở, tim đập nhanh, môi và da tái… cần đưa đến cơ sở y tế ngay.
Những ca bệnh được cứu sống nhờ ECMO trong dịp nghỉ Tết cho thấy tầm quan trọng của nhận diện sớm và can thiệp kịp thời. Với viêm cơ tim tối cấp, mỗi giờ trôi qua đều có thể quyết định ranh giới giữa hồi phục hoàn toàn và tổn thương vĩnh viễn.
Những thói quen ngày Tết vô tình khiến đột quỵ gia tăng
Những ngày đầu năm vốn là thời khắc sum vầy, nhưng cũng có thể trở thành “điểm bùng phát” của những biến cố tim mạch - thần kinh nguy hiểm. Những thói quen tưởng chừng vô hại như tự ý ngưng thuốc “lấy hên”, ăn mặn, uống rượu bia quá mức lại vô tình tạo ra một “cơn bão hoàn hảo” kích hoạt đột quỵ.
Theo BS.CKII Bùi Châu Tuệ, Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi dịp Tết Nguyên đán, khoa Cấp cứu thường ghi nhận số ca đột quỵ gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những thay đổi đột ngột trong thói quen ăn uống và sinh hoạt.
Mâm cỗ ngày Tết với bánh chưng, dưa hành, thịt kho, các món nhiều muối và mỡ động vật dễ làm tăng huyết áp, ảnh hưởng xấu đến thành mạch. Rượu bia tiêu thụ nhiều trong khi cơ thể thiếu nước khiến máu đặc hơn, tăng nguy cơ hình thành cục máu đông gây tắc mạch não. Khi các yếu tố này cộng hưởng, nguy cơ đột quỵ tăng vọt.
Đáng lo ngại hơn là tâm lý kiêng kỵ đầu năm khiến không ít bệnh nhân tự ý ngưng thuốc điều trị tăng huyết áp, tiểu đường. Việc “tháo bỏ lớp bảo vệ” này làm các chỉ số huyết áp, đường huyết, mỡ máu mất kiểm soát, đẩy cơ thể vào trạng thái nguy hiểm.
Trong không khí tiệc tùng, ranh giới giữa biểu hiện say rượu và dấu hiệu đột quỵ có thể bị nhầm lẫn. Bác sỹ khuyến cáo người dân ghi nhớ nguyên tắc BE FAST để nhận diện sớm: mất thăng bằng, loạng choạng; giảm thị lực, nhìn mờ hoặc nhìn đôi; méo miệng; yếu hoặc tê tay chân; nói đớ, nói khó. Nếu xuất hiện một trong các dấu hiệu này, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên khoa đột quỵ ngay lập tức.
“Người nhà không nên mang tâm lý kiêng kỵ đi bệnh viện ngày Tết, bởi thời gian vàng để cấp cứu đột quỵ hiệu quả nhất chỉ trong khoảng 4,5 giờ đầu”, bác sỹ Tuệ nhấn mạnh.
Nguy cơ đột quỵ hiện nay không chỉ giới hạn ở người cao tuổi. Ở người trẻ, thức khuya, hút thuốc, ít vận động, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu đều là yếu tố nguy cơ. Nhân viên văn phòng cần vận động sau mỗi giờ làm việc để hạn chế nguy cơ hình thành huyết khối do ngồi lâu. Việc tầm soát định kỳ để phát hiện bất thường như dị dạng mạch máu não bẩm sinh cũng được khuyến khích.
Với nhóm trung niên và cao tuổi, nguyên tắc then chốt là kiểm soát chặt bệnh nền và tuân thủ điều trị. Uống thuốc đúng loại, đúng liều, đúng giờ là “lá chắn” bảo vệ trước biến cố mạch máu não. Cơ thể cần được giữ ấm, tránh thay đổi tư thế đột ngột, đặc biệt vào sáng sớm khi huyết áp dễ tăng.
Nếu xuất hiện cơn thiếu máu não thoáng qua biểu hiện yếu liệt, nói khó nhưng tự hồi phục sau vài phút vẫn phải nhập viện kiểm tra ngay. Đây thường là tín hiệu cảnh báo một cơn đột quỵ thực sự có thể xảy ra trong thời gian ngắn.
Trong sơ cứu tại nhà, tuyệt đối không cạo gió, chích máu đầu ngón tay, không cho uống nước chanh hay tự ý dùng thuốc khi người bệnh đang lơ mơ.
Những cách làm truyền miệng này không có cơ sở y khoa và có thể khiến người bệnh mất thời gian vàng hoặc sặc đường thở. Tư thế an toàn nhất là để bệnh nhân nằm đầu bằng hoặc kê cao nhẹ, nghiêng sang một bên để tránh tắc nghẽn đường thở trong lúc chờ cấp cứu.
-
Tin mới y tế ngày 21/2: Dịp Tết, ngành Y tế thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật -
Tin mới y tế ngày 20/2: Dịch bệnh tăng nhẹ dịp Tết, hệ thống y tế duy trì trực 24/24 -
Việt Nam mua “siêu máy” điều trị ung thư trị giá nghìn tỷ từ Mỹ -
Thị trường chăm sóc sức khỏe: “Mỏ vàng” đầu tư bền vững -
Ăn Tết thông minh để ổn định đường huyết, mỡ máu và cân nặng -
Tin mới y tế ngày 19/2: Có nên uống thuốc giải rượu, giải độc gan trong dịp Tết? -
Hiệu quả chuyển đổi số tại Bệnh viện E nhìn từ thực tế khám chữa bệnh
-
DragonGroup: Khẳng định nền tảng, đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 -
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank?

.jpg)