Chủ Nhật, Ngày 07 tháng 09 năm 2025,
TP.HCM trở thành cứ điểm hút vốn công nghệ cao
Lê Quân - 07/09/2025 09:54
 
Sau sáp nhập, TP.HCM được cộng hưởng nhiều yếu tố, trở thành cứ điểm hút vốn đầu tư công nghệ cao.

Hàng loạt dự án công nghệ cao khởi công

Một trong những điểm sáng của kinh tế TP.HCM 7 tháng năm 2025 là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh, với tổng vốn gần 6,2 tỷ USD, tăng 45,67% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư đổ vào lĩnh vực công nghệ cao.

Sôi động nhất là tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), trong nửa đầu năm, hàng loạt dự án FDI công nghệ cao, thân thiện môi trường đã đồng loạt khởi công. Nổi bật là Dự án Nhà máy sản xuất sợi nhân tạo của Công ty TNHH Colorful Nylon Fiber (Tập đoàn EVERSON), quy mô 6 ha, vốn đầu tư giai đoạn I là 120 triệu USD và sẽ nâng lên 600 triệu USD ở giai đoạn sau. Công ty Anson New Energy Technology khởi công Dự án chuyên sản xuất linh kiện cho ngành ô tô, y tế, hàng không, với quy mô 7,3 ha và vốn đầu tư hơn 40 triệu USD.

Trong lĩnh vực bán dẫn, Công ty TNHH Tokuyama (Tập đoàn Tokuyama, Nhật Bản) đã khởi động Dự án sản xuất polysilicon (nguyên liệu đầu vào không thể thiếu cho ngành bán dẫn), với vốn đầu tư 60 triệu USD. Đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất vật liệu trọng yếu này.

Tại khu vực Bình Dương (cũ), tháng 4/2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Tập đoàn LEGO khánh thành nhà máy trị giá 1,3 tỷ USD. Đây là cơ sở sản xuất thân thiện với môi trường nhất của LEGO trên toàn cầu, vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo từ hơn 12.400 tấm pin mặt trời áp mái.

Ngoài ra, Tập đoàn Tokyu (Nhật Bản) đã thành lập các tổ nghiên cứu, khảo sát để mở rộng đầu tư một số lĩnh vực mới như công nghệ cao, công nghệ bán dẫn…, sau khi Chính phủ phê duyệt thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Bình Dương hồi tháng 5/2025.

Bên cạnh các dự án đã được cấp phép và khởi công, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới coi TP.HCM là cứ điểm đầu tư hấp dẫn. Đáng chú ý là, Tập đoàn NVIDIA (Hoa Kỳ) đang xem xét thành lập Trung tâm Nghiên cứu, phát triển và đào tạo về AI và lắp đặt hệ thống “siêu” máy tính tại đây.

Trong lĩnh vực đầu tư trung tâm dữ liệu, hàng loạt “ông lớn” như Eaton (Hoa Kỳ), Evolution (thuộc Warburg Pincus, Hoa Kỳ), Hyosung (Hàn Quốc), NTT Data (Nhật Bản) đề xuất với UBND TP.HCM nghiên cứu dự án tại Khu công nghệ cao TP.HCM. Một tên tuổi lớn khác của Hoa Kỳ là Tập đoàn Smart Tech đề xuất đầu tư một nhà máy sản xuất pin để lưu trữ điện năng, với vốn đầu tư 550 - 850 triệu USD.

Nhà đầu tư không ở lại nếu còn rào cản

Có thể thấy, sau sáp nhập, TP.HCM đang sở hữu nhiều lợi thế cộng hưởng hiếm có như quy mô thị trường lớn, hạ tầng công nghiệp mở rộng, chính sách ưu đãi tập trung, nguồn nhân lực trẻ và năng động, cùng với trung tâm tài chính, dịch vụ đa dạng. Tất cả tạo thành nền móng vững chắc để TP.HCM trở thành cứ điểm sản xuất chiến lược của các tập đoàn công nghệ giai đoạn tới.

Ông Đoàn Mạnh Thắng, Giám đốc ngành Nước và Quy hoạch Việt Nam của Royal HaskoningDHV cho biết, nhiều nhà đầu tư đã sẵn sàng rót vốn vào TP.HCM, nhưng chính sách vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nên chưa thể xuống tiền. “Trong 1-2 năm tới, khi các rào cản về cơ chế được tháo gỡ, nhà đầu tư rót vốn vào các dự án, Thành phố sẽ như ‘chiếc lò xo’ bị nén lâu ngày được bung ra, tạo đà tăng trưởng đột phá”, ông Thắng nhấn mạnh.

Theo TS. Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư tìm đến TP.HCM để khảo sát, đề xuất dự án, dòng vốn chắc chắn sẽ đổ vào Thành phố, nhưng nhà đầu tư sẽ không ở lại lâu, nếu Thành phố không kịp thời đáp ứng những yêu cầu cơ bản của nhà đầu tư về hạ tầng, lao động, thủ tục hành chính.

Vì vậy, ông Vũ đề xuất, TP.HCM cần triển khai mô hình “một trung tâm - ba khu vực - một đặc khu”. Trong đó, khu vực trung tâm đóng vai trò đầu não chính sách, hai khu vực là Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cần được phát triển đồng bộ, tiếp nối vận hành trơn tru các dự án và công trình trước khi sáp nhập.

Theo ông Vũ, bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể kéo theo sự gián đoạn của dòng vốn FDI vào TP.HCM, nên cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để đón làn sóng đầu tư mới. Khi môi trường đầu tư đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp, Thành phố tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI công nghệ cao.

Dự án Khu thương mại tự do TP.HCM thu hút quan tâm nhà đầu tư trong, ngoài nước
Theo Sở Công thương TP.HCM, có nhiều nhà đầu tư lớn như DP World, Liên doanh Geleximco... quan tâm đến các Đề án Khu thương mại tự do ở TP.HCM
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư