-
Áp dụng IFRS - "giấy thông hành" thiết yếu cho thị trường chứng khoán
-
Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên TTCK -
Chứng khoán phiên 14/5: VN-Index lập đỉnh mới, khối ngoại quay lại mua ròng sau 15 phiên -
Bạc quay đầu giảm, người bán lẫn người mua đều bị giam tiền, ép giá -
Hoàn thiện pháp lý về giám sát, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước -
IPO có thể là chất xúc tác giúp tái định giá cổ phiếu ngành bán lẻ
![]() |
| Ông Lê Đức Thọ, Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietinbank |
Tỷ giá giảm tới 1,1% tính từ đầu năm
Ngày 27/1, tỷ giá USD trên thị trường có ngày thứ ba liên tục giảm mạnh với tốc độ kinh ngạc. Theo đó, trong ba ngày gần đây, mỗi ngày tỷ giá giảm trung bình 30- 40 đồng/USD.
Cụ thể, trong ngày đầu tuần (25/1), dù tỷ giá trung tâm được NHNN niêm yết tăng 2 đồng/USD so với đóng cửa phiên cuối tuần thì giá USD tại ngân hàng giảm tới 40 đồng/USD. Tiếp đó, trong ngày 26/1, tỷ giá trung tâm được NHNN niêm yết giảm ở mức kỷ lục: giảm tới 12 đồng/USD thì giá USD trên thị trường được các ngân hàng giảm thêm 30-40 USD nữa.
Ngày hôm nay, 27/1, tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng/USD và giá USD trên thị trường lại giảm thêm 30-40 đồng/USD.
Như vậy, tổng cộng trong ba ngày đầu tuần này, giá USD tại nhiều ngân hàng đã giảm 100-150 đồng/USD. Tại Vietcombank, một trong những ngân hàng có lượng giao dịch ngoại tệ lớn nhất thị trường, tỷ giá trong ba ngày qua đã giảm 140 đồng/USD cả chiều mua vào và bán ra, hiện niêm yết ở mức 22.220 – 22/290 đồng/USD.
Sau gần một tháng áp dụng cơ chế mới, tỷ giá trung tâm gần như đã trở về ngang bằng với tỷ giá bình quân liên ngân hàng áp dụng cuối năm 2015. Trong khi đó, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng lại giảm tới 200-250 đồng. Cụ thể, tỷ giá tại Vietcombank hiện tại đã giảm tới 250 đồng/USD so với cuối năm 2015. Như vậy, so với tỷ giá cuối năm, hiện USD đã mất giá tới 1,1% trong vòng chưa đầy một tháng.
Theo ông Lê Đức Thọ, Tổng Giám đốc Vietinbank, giá USD giảm mạnh trong những ngày qua bởi tình hình cung cầu ngoại tệ đang diễn biến rất tốt. Ngoài ra, cơ chế điều hành mới rõ ràng, mạch lạc cũng giúp tâm lý thị trường ổn định trở lại so vớitrước đây. Bên cạnh đó, lượng ngoại tệ xuất khẩu, ngoại tệ từ các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam bán lại cho ngân hàng rất nhiều, nhập khẩu được kiểm soát khá tốt.
“Tỷ giá quay trở về trạng thái ổn định đã phản ánh đúng cung-cầu trên thị trường. Nguồn cung tương đối tốt, tâm lý thị trường vững vàng nên tỷ giá càng ngày càng ổn định hơn bởi chính sách điều hành của chúng ta minh bạch, có định hướng về chính sách, nhiều doanh nghiệp, người dân có ngoại tệ chuyển hóa qua tiền đồng. Bên cạnh đó, vốn nước ngoài vào Việt Nam tốt, kiều hối cũng tốt”, ông Thọ phân tích.
Đồng tình với ý kiến này, chuyên gia ngân hàng – TS.Nguyễn Trí Hiếu- cho rằng, việc giá USD liên tục sụt giảm những ngày qua là do thị trường phản ứng với cơ chế điều hành mới đối với tỷ giá của cơ quan quản lý. Theo chuyên gia này, cơ chế mới đã giúp giảm đầu cơ ngoại tệ. Bên cạnh đó, kiều hối đổ về nhiều dịp Tết nguyên đán góp phần giúp lượng ngoại tệ dồi dào hơn.
Chưa thể chủ quan
Lý giải sự giảm giá mạnh của đồng USD trong những ngày qua, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, nguyên nhân tỷ giá hạ nhiệt chủ yếu do nguồn cung USD từ giải ngân đầu tư và kiều hối tại các ngân hàng đang khá tốt.
“Thậm chí trong tuần qua, nhiều ngân hàng thương mại đã bán ra ngoại tệ để cân bằng trạng thái ngoại hối do lo sợ những biện pháp hành chính của Ngân hàng Nhà nước áp dụng xử phạt đối với những trường hợp găm giữ ngoại tệ”, BVSC cho hay.
Nhận định về xu hướng tỷ giá thời gian tới, ông Lê Đức Thọ cho rằng, thị trường sẽ thiên về ổn định, không có những biến động lớn.
Trong khi đó, BVSC cảnh báo, tỷ giá giảm có thể chỉ là yếu tố mang tính tạm thời. Áp lực thực tế từ sự mạnh lên của đồng USD và khả năng tiếp tục phá giá đồng Nhân dân tệ lên tỷ giá đồng Việt Nam hiện vẫn còn tương đối lớn.
Nhiều chuyên gia kinh tế cũng nhận định, còn khá sớm để đánh giá hiệu quả của chính sách điều hành tỷ giá mới cũng như xu hướng tỷ giá của cả năm 2016. Tuy nhiên, nhiều khả năng tỷ giá sẽ ổn định và giảm từ nay đến Tết âm lịch, sau Tết tỷ giá có thể sẽ tăng trở lại. Vì vậy, nhà điều hành cần theo dõi sát diễn biến thị trường sau kỳ nghỉ Tết, khi những yếu tố tác động của thị trường thế giới và trong nước trở nên rõ nét hơn.
Hà Tâm
-
Áp dụng IFRS - "giấy thông hành" thiết yếu cho thị trường chứng khoán
-
Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên TTCK -
Chứng khoán phiên 14/5: VN-Index lập đỉnh mới, khối ngoại quay lại mua ròng sau 15 phiên -
Bạc quay đầu giảm, người bán lẫn người mua đều bị giam tiền, ép giá
-
Hoàn thiện pháp lý về giám sát, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước -
IPO có thể là chất xúc tác giúp tái định giá cổ phiếu ngành bán lẻ -
Ngân hàng phải đổi tiền rách, hỏng cho dân không yêu cầu giấy tờ, tiền Polyme bị cháy 70% vẫn được đổi -
UOB Việt Nam được vinh danh “Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp FDI” -
Lộc Trời dự kiến công bố Báo cáo kiểm toán năm 2024 vào quý III/2026 -
Chứng khoán phiên 13/5: Cổ phiếu nhóm Vingroup biến động mạnh, kéo giảm VN-Index -
AI đang là trợ thủ đắc lực cho lừa đảo ngân hàng
-
Mastercard và Công ty Thanh toán số MobiFone hợp tác để thiết lập “xa lộ thanh toán” an toàn -
FPT và Mitsubishi Motors thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số và phần mềm ô tô -
SeABank thông báo mời thầu
-
Ngành dược phẩm: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quyết định tiếp cận thuốc và đầu tư -
Công bố Top 10 ngân hàng đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả năm 2026 -
Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 ngành năng lượng dầu khí

