Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Việt Nam lọt top 10 thế giới về số lượng kỹ sư
Trần Ngọc (VOV/Forbes) - 22/06/2015 08:49
 
Với 100.390 kỹ sư tốt nghiệp mỗi năm, Việt Nam đứng vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng năm nay của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Bảng xếp hạng theo Statista – một trong những tổ chức thống kê lớn nhất thế giới.
Bảng xếp hạng theo Statista – một trong những tổ chức thống kê lớn nhất thế giới.

Forbes đưa tin, Việt Nam lọt vào danh sách 10 quốc gia có số lượng kỹ sư lớn nhất thế giới với 100.390 kỹ sư tốt nghiệp mỗi năm, theo nghiên cứu gần đây được tiến hành bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum - WEF). Nghiên cứu này loại trừ Trung Quốc và Ấn Độ do không thu thập đủ dữ liệu.

Đứng đầu danh sách năm nay là Nga với số lượng kỹ sư tốt nghiệp lên tới 454.436 người. Vị trí tiếp theo thuộc về Mỹ với 237.826 người, còn Iran xếp thứ 3 với 233.695 người.

Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Á có 2 đại diện trên bảng xếp hạng là Việt Nam (vị trí thứ 10) và Indonesia chiếm vị trí số 5 với 140.169 kỹ sư.

Forbes nhận định, trong vài thập kỷ qua, một số quốc gia phát triển như Nhật Bản, Mỹ luôn là nơi có số lượng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật đông nhất thế giới. Tuy nhiên, xu thế này dường như đang thay đổi khi một lượng lớn sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật, sản xuất và xây dựng hiện đến từ các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Lọc hóa dầu Nghi Sơn tuyển dụng 200 kỹ sư
Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục tuyển dụng nhiều vị trí nhân lực có chất lượng cao để chuẩn bị cho việc vận hành nhà máy dự kiến vào...
Bình luận bài viết này
  • leftyhi 09:28 | 22-06-2015
    Hạng 10 xếp chung với các cường quốc thấy thật vui và lạ khi vẫn là quốc gia ... Nghèo. Vậy kỹ sư đó là ai và để làm gì nhỉ?
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh 09:35 | 22-06-2015
    Vậy Việt Nam lọt vào top bao nhiêu về số lượng kỹ sư ra trường không có việc làm, làm trái nghề? Kỹ sư tốt nghiệp đại học khoa học xã hội và nhân văn ra trường làm ruộng. Kỹ sư tốt nghiệp đại học ngoại ngữ ra trường bán thịt bò. Cô giáo đi làm công nhân.... Và bao nhiêu kỹ sư phải bỏ vài chục triệu đến hàng trăm triệu cộng mối quan hệ mới có được công việc?
Xem thêm trên Báo Đầu Tư