-
Phấn đấu hoàn thành 18 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông trước ngày 15/12/2026 -
Đề xuất giao TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản 2 dự án đường sắt quốc gia -
Vướng đấu nối, dự án giao thông tại Quảng Trị chậm tiến độ -
Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục tháo gỡ cho 354 dự án khó khăn, vướng mắc
-
Nghệ An duyệt quy hoạch Khu công nghiệp rộng 484 ha -
Làm rõ phương án đầu tư PPP cao tốc Nha Trang - Đà Lạt vốn 25.058 tỷ đồng
![]() |
Vốn FDI tiếp tục chảy vào Việt Nam
“Nếu trước đây, Samsung chỉ đầu tư và sản xuất, lắp ráp, thì sắp tới, Tập đoàn sẽ nâng cấp đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển để đưa Samsung Việt Nam trở thành một cứ điểm sản xuất lớn trên toàn cầu”, ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam nhấn mạnh điều này tại Toạ đàm với chủ đề “Covid-19 và FDI: Tác động và triển vọng” do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức đầu tuần này (27/9).
Vị đại diện Samsung Việt Nam khẳng định, Samsung sẽ không thay đổi chiến lược đầu tư tại Việt Nam, dù làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đang gây nhiều khó khăn cho các nhà máy sản xuất.
Tương tự Samsung, Nestlé cũng cho biết, vừa quyết định đầu tư hơn 130 triệu USD để xây dựng nhà máy mới tại Đồng Nai trong 2 năm tới, qua đó đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất của Nestlé tại châu Á và châu Đại Dương. “Cơ sở sản xuất tại Việt Nam đang là nhà máy hiệu quả hàng đầu của Nestlé”, ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam tiết lộ.
Những kế hoạch mở rộng sản xuất của Samsung, Nestlé, hay nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khác trong 9 tháng đầu năm 2021 nói lên thông điệp nhất quán của Chính phủ trong việc tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư khắc phục khó khăn của dịch bệnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.
Theo kết quả một cuộc khảo sát 500 tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với một số hiệp hội doanh nghiệp thực hiện, các doanh nghiệp Nhật Bản bày tỏ sự lạc quan vào khả năng kinh tế Việt Nam phục hồi sớm trong năm 2021 và 47% các doanh nghiệp này có kế hoạch mở rộng sản xuất - kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt, các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia khảo sát đều có kế hoạch đầu tư mới tại Việt Nam, trong đó 61,9% cam kết mở rộng đầu tư.
Theo số liệu mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/9/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 13,28 tỷ USD, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn FDI đăng ký cao hơn chủ yếu do vốn đăng ký cấp mới đổ vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tăng.
Việt Nam vẫn sẽ là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn
“Những tín hiệu tích cực trên đã cho thấy sự lạc quan, tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài về khả năng phục hồi phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ của Việt Nam thời gian tới. Đồng thời, khẳng định Việt Nam vẫn sẽ là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và tiềm năng đối với các nhà đầu tư nước ngoài”, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định.
Theo Chuyên gia kinh tế cao cấp Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Dorsati Mandani, nhà đầu tư FDI vẫn tin tưởng vào triển vọng của nền kinh tế Việt Nam vì nhiều lý do. Việt Nam vẫn nằm trong các nền kinh tế tăng trưởng tốt (năm 2020 là 2,9%) trong khi phần lớn các quốc gia khác suy giảm kinh tế nghiêm trọng. “Đó là dấu hiệu của khả năng phục hồi, cho thấy các nền tảng cơ bản của nền kinh tế Việt Nam là vững chắc”, bà Dorsati Mandani nói.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc lưu ý, phải tiếp tục nỗ lực để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, sớm đưa hoạt động sản xuất - kinh doanh trở lại bình thường, để tránh gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, quan điểm xuyên suốt của Đảng và Chính phủ từ trước đến nay là ngoại lực quan trọng, nhưng nội lực mới là yếu tố quyết định. Với quan điểm không thu hút đầu tư bằng mọi giá, chú trọng vào chất lượng, hiệu quả và sự phát triển bền vững, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư nước ngoài từ xu hướng đa dạng hóa và tái định vị sản xuất thuộc các ngành công nghệ cao; đổi mới sáng tạo; có sự lan tỏa, trong đó nhà đầu tư cam kết hợp tác, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, gắn với hợp tác đào tạo nhân lực; nghiên cứu và phát triển; thúc đẩy kinh tế số và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc tin tưởng, với chủ trương, quan điểm đúng đắn, hoạt động thu hút FDI sẽ có nhiều chuyển biến mạnh mẽ và FDI tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam những năm tới.
-
Làm rõ phương án đầu tư PPP cao tốc Nha Trang - Đà Lạt vốn 25.058 tỷ đồng -
Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng cầu cạn cho các dự án đường bộ cao tốc -
TP.HCM thu hút FDI đạt 6,8 tỷ USD sau nửa năm, tăng gấp đôi cùng kỳ -
Thưởng lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm bằng sa bàn và 3D Mapping -
74,6 tỷ USD vốn FDI tạo nền tảng để Hà Nội mở chu kỳ thu hút đầu tư mới -
Đắk Lắk xây dựng KKT Nam Phú Yên thành cực tăng trưởng động lực phía Đông -
Xác định danh tính nhà đầu tư dự án điện gió 1.909 tỷ đồng tại Quảng Trị
-
Công bố Top 100, Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 và Top 50, Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 -
Dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển về các thủ phủ công nghiệp -
ASUS tung ExpertBook Ultra, tham vọng dẫn đầu thị trường laptop doanh nghiệp Việt -
Phát huy tối đa năng lực hạ tầng logistic, đảm bảo nguồn cung than -
ACC tiếp nối hành trình 20 năm chuyển động cùng Việt Nam
-
Marriott International bổ nhiệm ông Sander Looijen làm Phó chủ tịch Phụ trách thị trường Việt Nam

