-
Sửa đổi Luật Chứng khoán: Bổ sung cơ chế sandbox, cắt giảm hàng loạt thủ tục hành chính -
7 tháng đầu năm, huy động vốn trái phiếu Chính phủ đạt trên 201.000 tỷ đồng -
Sửa Luật Chứng khoán: 6 nhóm nội dung sửa đổi đáng chú ý -
Lãi suất hạ nhiệt, tín dụng bất động sản vẫn căng -
Vốn đắt, ngân hàng đau đầu vì chi phí lãi tăng cao -
Lợi nhuận 6 tháng của Nam A Bank tăng 25%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng mới
![]() |
| Khối ngoại vừa bán ròng mạnh phiên hôm qua nay trở lại mua ròng. |
Sau phiên rơi sâu hôm qua (3/4), sự thận trọng của nhà đầu tư vẫn được duy trì, lực cầu bắt đáy vẫn chưa xuất hiện khiến thị trường biến động giằng co.
Mở cửa phiên trong sắc xanh nhẹ nhưng thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp. Sau khoảng hơn một giờ giao dịch, áp lực bán đã bị đẩy lên mức cao và điều này đẩy các chỉ số lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Dù đôi lúc lực cầu xuất hiện giúp thị trường hồi phục nhưng lực bán quá lớn khiến các chỉ số chìm trong sắc đỏ.
Phiên chiều diễn ra có phần bớt tiêu cực hơn dù ngay sau giờ nghỉ trưa áp lực bán đã xuất hiện khiến VN-Index xuống thấp nhất phiên. Khi VN-Index lùi chạm đường MA20 (trung bình 20 ngày), lực cầu lại xuất hiện và giúp thị trường hồi phục trở lại, có nhiều thời điểm chỉ số được kéo lên trên mốc tham chiếu. Tuy nhiên, lực cầu vẫn còn yếu nên các chỉ số tiếp tục đóng cửa trong sắc đỏ.
Cổ phiếu gây sự chú ý ngay đầu phiên hôm nay là NVL. Trong đó, NVL được HoSE đưa ra khỏi danh sách giao dịch ký quỹ vào cuối giờ hôm qua và đến phiên hôm nay nhiều công ty chứng khoán đồng loạt cấp margin lại cho cổ phiếu này. Bên cạnh đó, Novaland mới có thông báo về kết quả việc triển khai thỏa thuận dàn xếp để tái cấu trúc khoản nợ trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD thành cổ phần phổ thông của NVL. Cổ phiếu của Novaland có thời điểm tăng mạnh 4% lên 17.900 đồng/cổ phiếu. Nhưng với sự rung lắc mạnh của thị trường, NVL đóng cửa chỉ còn tăng 1,7%.
Trong khi đó, khoảng thời gian chiều là tâm điểm của nhóm bất động sản khác, với những cái tên như NTL, DPG, TCH, DIG… bật tăng mạnh. Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì diễn ra ở cuối phiên hôm qua khi thị trường điều chỉnh trước áp lực bán mạnh của khối ngoại với nhiều cổ phiếu bất động sản lao dốc. Trong đó, DPG tăng đến 6,5%, TCH tăng 4,78%, NTL tăng 4%...
Một nhóm cổ phiếu cũng giao dịch tích cực ở phiên hôm nay là liên quan đến du lịch và giải trí. Trong đó, HVN tăng 5,6%, SKG tăng 2,2%, SCS tăng 6,7%...
Ở các nhóm cổ phiếu trụ cột, biến động có phần tiêu cực, trong đó, GVR giảm đến 3,4% xuống 33.100 đồng/cổ phiếu và tác động xấu nhất đến VN-Index khi lấy đi của chỉ số này 1,12 điểm. Bên cạnh đó, các mã ngân hàng như TCB, CTG, MBB, ACB… đồng loạt giảm và gây áp lực đến thị trường chung. Cùng với đó, HPG và các cổ phiếu ngành thép như HSG hay NKG cũng chìm trong sắc đỏ. Ngược lại, VCB tăng mạnh 2,35% và là nhân tố chính nâng đỡ VN-Index khi đóng góp 3,01 điểm. VNM cũng tăng 2,25% và đóng góp 0,77 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch, cả ba chỉ số đều giảm với sắc đỏ áp đảo. VN-Index giảm 3,22 điểm (-0,25%) xuống 1.268,25 điểm. Toàn sàn có 110 mã tăng, 379 mã giảm và 62 mã đứng giá. HNX-Index giảm 1,52 điểm (-0,62%) xuống 242,44 điểm. Toàn sàn có 61 mã tăng, 101 mã giảm và 73 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 0,14 điểm (-0,15%) xuống 91,01 điểm.
Tổng khối lượng giao dịch trên HoSE đạt 981 triệu cổ phiếu, trị giá 23.862 tỷ đồng, trong đó, giao dịch thoả thuận chiếm 1.236 tỷ đồng. Giá trị giao dịch trên HNX và UPCoM đạt lần lượt 23.08 tỷ đồng và 706 tỷ đồng. NVL khớp lệnh mạnh nhất thị trường với 47,2 triệu cổ phiếu. Tiếp sau đó, DIG và VIX khớp lệnh lần lượt 32 triệu cổ phiếu và 30,7 triệu cổ phiếu.
Khối ngoại chấm dứt chuỗi 17 phiên bán ròng liên tiếp bằng việc mua ròng trở lại 482 tỷ đồng trên HoSE. Trong khi đó, dòng vốn này mua ròng 18,6 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 18,5 tỷ đồng trên UPCoM. Khối ngoại phiên hôm nay mua ròng mạnh nhất mã VNM với 136 tỷ đồng. MWG và VCB được mua ròng lần lượt 110 tỷ đồng và 84 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, HPG bị bán ròng mạnh nhất với 114 tỷ đồng. VHM và chứng chỉ quỹ FUESSVFL bị bán ròng lần lượt 111 tỷ đồng và 110 tỷ đồng.
Một yếu tố tác động mạnh đến tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán là diễn biến tỷ giá. Xu hướng tăng mạnh của USD thời gian gần đây đã đẩy tỷ giá USD tăng mạnh, vượt qua mốc 25.000 đồng/USD, có thời điểm trong phiên hôm nay tăng lên trên 25.185 đồng/USD, tăng 2,95% so với đầu năm. Tuy nhiên, tỷ giá đã hạ nhiệt đáng kể ở hầu hết các nhà băng. Đến cuối giờ chiều, tỷ giá USD tại Vietcombank được yết ở mức 24.740 đồng/USD (mua vào) và 25.110 đồng/USD (bán ra), giảm 30 đồng so với buổi sáng.
-
Vốn đắt, ngân hàng đau đầu vì chi phí lãi tăng cao -
Lợi nhuận 6 tháng của Nam A Bank tăng 25%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng mới -
Chứng khoán phiên 14/8: VN-Index giảm về 1.729 điểm -
VietinBank 6 tháng đầu năm 2026: Làm chủ năng lực chuyển đổi số, giữ đà tăng trưởng bền vững -
Doanh nghiệp bất động sản liên quan đến Tập đoàn Lã Vọng liên tục báo lỗ -
Lợi nhuận tín dụng tiêu dùng tăng, nợ xấu vẫn đáng lo -
Giá vàng hôm nay (14/8): Đứt chuỗi 4 phiên tăng giá, hơn 3 tỷ USD chảy ròng vào các quỹ ETF
-
1
Hơn 1.000 dự án đã được khởi công, tổng vốn đầu tư vượt 5,7 triệu tỷ đồng -
2
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
3
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
4
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
-
FPT và SAP đồng hành cùng doanh nghiệp ngành gỗ tối ưu vận hành, tăng tốc ra quyết định -
Acecook Việt Nam đồng hành nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với "Chuyến đi Hạnh phúc 2026" -
SeABank thông báo mời thầu -
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index

