-
Chứng khoán phiên 3/3: Áp lực lớn tại cổ phiếu trụ, VN-Index lùi về 1.813 điểm -
Nhiều ngân hàng tăng mạnh vốn điều lệ năm nay -
Hành trình ESG của VietinBank - Từ cam kết đến hành động -
Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc SACOMBANK -
Bộ Tài chính siết kỷ cương hoạt động thẩm định giá sau kiểm tra 23 doanh nghiệp -
Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh số giảm 48% trong tháng 2/2026, về 10,85 triệu USD
Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ suốt phiên giao dịch áp chót của năm 2024. Chỉ số đại diện cho sàn TP.HCM có thời điểm xuống 1.267 điểm, giảm gần 8 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên, lực cầu ở vùng giá thấp trong những phút cuối giúp chỉ số thu hẹp biên độ giảm và đóng cửa tại 1.272 điểm, mất hơn 3 điểm so với phiên trước.
VN-Index giảm nhẹ nhưng thanh khoản lại lao dốc đáng kể. Cụ thể, giá trị giao dịch phiên hôm nay đạt 11.597 tỷ đồng, giảm hơn 5.000 tỷ đồng so với cuối tuần trước. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 527 triệu cổ phiếu, giảm khoảng 140 triệu cổ phiếu. STB dẫn đầu về giá trị khớp lệnh với gần 400 tỷ đồng, sau đó đến DXG và HPG. Trong khi đó, xét theo khối lượng khớp lệnh thì DXG dẫn đầu khi có hơn 24,5 triệu cổ phiếu được sang tay thành công.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giải ngân 1.468 tỷ đồng để mua hơn 48 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra 39,4 triệu cổ phiếu tương ứng 1.468 tỷ đồng. Nhờ đó, nhà đầu tư nước ngoài kéo dài chuỗi mua ròng sang phiên thứ hai với giá trị ròng đạt 359 tỷ đồng.
Điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay là chỉ số đại diện cho rổ VN30 lại lội ngược dòng thị trường, tăng nhẹ lên 1.347 điểm dù số lượng cổ phiếu giảm áp đảo hoàn toàn cổ phiếu tăng. Cụ thể, rổ này có 20 mã giảm và 6 mã tăng, còn lại 4 mã giữ nguyên tham chiếu.
HDB tăng hết biên độ lên 26.650 đồng, đóng cửa trong tình trạng không có bên bán và trở thành trụ đỡ của thị trường. Các cổ phiếu còn lại giữ được sắc xanh là POW (tăng 1,3%), STB (tăng 1,2%), FPT (tăng 0,6%), SAB (tăng 0,5%) và CTG (tăng 0,3%). Ở chiều ngược lại, BID dẫn đầu về biên độ giảm trong rổ vốn hoá lớn khi mất 2,3% xuống 38.250 đồng.
Sắc đỏ hôm nay tương đối đồng thuận ở cổ phiếu ngành thép khi hầu hết giảm 0,4-1,3%, trừ NKG duy trì được sắc xanh với mức tăng 0,3% lên 14.650 đồng. Nhóm phân bón cũng ngập trong sắc đỏ khi tất cả cổ phiếu thành phần đồng loạt đóng cửa dưới tham chiếu.
Bất động sản, ngân hàng và chứng khoán có sự giằng co tương đối mạnh. Ví dụ, NVL, KDH, DXG của nhóm bất động sản lội ngược dòng thị trường để tăng khoảng 0,6-1% trong khi VHM, NLG, HDG, CII đều giảm. Hoặc HCM và VDS của nhóm chứng khoán lần lượt tăng 0,5% và 1,4% so với tham chiếu, trong khi các mã trụ khác như VND và SSI lại giảm nhẹ.
Xây dựng là nhóm ngành hiếm hoi có sắc xanh chiếm ưu thế. CTD hôm nay tăng 0,9% lên 68.800 đồng, còn HTN tăng 6,4% lên 10.550 đồng và có lúc chạm trần. Ngược lại, HBC chịu áp lực bán mạnh nên thị giá mất 3,2% xuống 6.000 đồng.
-
Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh số giảm 48% trong tháng 2/2026, về 10,85 triệu USD -
Ngân hàng Nhà nước đảo chiều bơm ròng mạnh, lãi vay qua đêm tăng đột ngột lên 11% -
Vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng khi giá thế giới mất mốc 5.400 USD/ounce -
Chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp -
Vàng có thể lên 6.000 USD/ounce khi xung đột leo thang trở lại tại Iran và Trung Đông? -
BIWASE muốn huy động 1.209,6 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu -
Regal Group bị phạt và truy thu thuế hơn 1,27 tỷ đồng
-
Những tiêu chí cần lưu ý khi lựa chọn cột đèn cao áp đạt chuẩn -
Từ dẫn đầu doanh số đến đối tác chiến lược toàn diện: Hành trình khẳng định năng lực của SRT Group -
Từ thanh toán đến tín dụng: Vì sao số hóa đang quyết định khả năng bứt phá của SME Việt? -
Alliance Mount và Dealsuite thúc đẩy dòng vốn châu Âu vào doanh nghiệp Việt khi quan hệ Việt Nam - EU nâng cấp -
Big Group Holdings đạt lợi nhuận hai tháng đầu năm 2026 gấp 10 lần cùng kỳ -
Công ty luật Việt Nam đầu tiên có văn phòng luật tại Hoa Kỳ
